logo-maybe-vn
Mở app

Những chuyện huyền bí về ác thần "Đại hắc Phật mẫu" trong dân gian Đài Loan

Nếu đã từng xem qua bộ phim "Chú nguyền" từng làm mưa làm gió trên ứng dụng Netflix năm nay, chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ qua câu chuyện về ác thần "Đại hắc Phật mẫu" trong dân gian Đài Loan. Những câu chuyện xung quanh ác thần này vẫn còn khuất lấp trong màn sương và chủ yếu là những chuyện truyền miệng. Các bạn có thể đọc tiếp nếu muốn tham khảo nhé.

Theo truyền thuyết, cách đây hàng trăm năm trước, một vật thể kỳ lạ có hình dáng giống thần Thái Tuế đã đột ngột xuất hiện ở Thái Lan. Ngạc nhiên thay, vào thời điểm đó, những người từng tiếp xúc gần với vật thể này đều bị mưng mủ và qua đời trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Khi ấy, một thầy trừ tà nổi tiếng ở địa phương đã tìm được con quái vật này và nhận ra một điều rằng miễn là đáp ứng một số điều kiện nhất định như khi cúng dường thì phải cúng cả tên thật thì mới có thể chế ngự được nó. Việc khai ra tên tuổi thật của bạn tương đương với việc ký kết một thỏa thuận mua bán, để bạn phải phụng sự cả đời cho nó.

Sau khi biết được điều kiện này, thầy trừ tà còn dựa theo hình dáng của những bức tượng Phật khác thuộc phái Mật tông (đơn cử là Phật Mẫu Chuẩn Đề) để đúc cho con quái vật này một bức tượng đồng và đặt tên nó là "Đại hắc Phật mẫu". Trong hàng trăm năm sau đó, hậu duệ của thầy trừ tà đã lần lượt trở thành những người nổi tiếng ở địa phương và là những người sở hữu sức mạnh vượt trội nhờ vào việc thờ phụng "Đại hắc Phật mẫu".  Về sau, bởi khả năng nguyền rủa của "Đại hắc Phật mẫu" càng ngày càng được mở rộng và nghiêm trọng hơn nên môn phái của thầy trừ tà đã không còn có khả năng kiểm soát được, dẫn đến việc toàn bộ môn phái gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, những tín đồ còn sống chỉ có thể mang tượng Phật về Vân Nam để nhờ một vị sư lỗi lạc phong ấn lại.

Tuy nhiên theo một số người, họ cho rằng "Đại hắc Phật mẫu" dẫu sao cũng là một vị thần, dù là ác thần thì cũng có thể thờ phụng như bình thường, không giống như ma và quỷ. Bên cạnh đó, vì là ác thần, "Đại hắc Phật mẫu" cũng không thể hoàn toàn hành động dựa trên thiện, ác, tình yêu và thù hận của mình. Hành vi của ngài phải tuân theo một số quy tắc cơ bản. Sức mạnh của "Đại hắc Phật mẫu" đến từ những tín đồ của ngài.

Như đã nói ở trên, "Đại hắc Phật mẫu" nhận được sự cống hiến từ các tín đồ để duy trì sự tồn tại của mình, và các tín đồ sẽ nhận được phước lành cho bản thân bằng cách cúng dường tên tuổi thật cho ngài. Trong quá trình giao dịch, các tín đồ sẽ viết tên mình lên tờ bùa và dâng lên đức Phật, đồng thời thề rằng một khi đã thành tâm dâng hiến thì sẽ không bao giờ nhắc hay nghĩ đến tên thật của bản thân nữa. Nhiều người cho rằng việc khai tên tuổi thật của mình với các vị thần không phải vấn đề lớn vì bạn có thể được bảo vệ tốt hơn và bản thân chuyện này không hề có ác ý.

Nguồn: Zhihu

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)