logo-maybe-vn
Mở app

Dân mạng chia sẻ kiến thức khoa học đáng sợ ít người biết

1. Unlucky-Pomegranate3: Năm 1958, một quả bom hạt nhân nặng 3,5 tấn bị mất tích ngoài khơi bờ biển Georgia gần Savannah. Nó không bao giờ được tìm thấy.

Thật ra trong lịch sử, Hoa Kỳ làm lạc mất khoảng 6 trái bom hạt nhân và chưa được hoặc không thể tìm thấy. Duy nhất chỉ có một quả năm 1965 được chính phủ Mỹ thừa nhận là nằm đâu đó dưới đáy biển cách Nhật Bản 128 km, khiến phía Nhật khá là bực bội.

2. zipybug14: Bệnh dại mà một khi phát triệu chứng thì tỷ lệ tử vong là 100%. Đọc thêm bài miêu tả bệnh dại tại đây.

3. [tài khoản bị xóa]: Có một lực hấp dẫn rất lạ thường đang hút mọi thứ thuộc siêu đám thiên hà (supercluster) Xử Nữ và Hydra-Centaurus. Nó nằm cách dải ngân hà 150-250 triệu năm ánh sáng và cũng đang hút thứ này vào. Điều đáng sợ là nó nằm cùng mặt phẳng với thiên hà chúng ta nên rất khó quan sát. Cơ bản là chúng ta chưa có ý tưởng cụ thể gì về thứ này. [Thứ bạn này nhắc tới là Great Attractor].

4. CatumEntanglement: Ngoài Điểm Hút Lớn (Great Attractor), tôi còn thấy Khoảng Không Boötes (Boötes Void) khá là rùng rợn…

Boötes Void là một vùng không gian hình cầu khổng lồ chứa rất ít thiên hà. Nó cách Trái đất khoảng 700 triệu năm ánh sáng và nằm gần chòm sao Boötes. Siêu sao này có đường kính 250 triệu năm ánh sáng, chiếm khoảng 0,27% đường kính của vũ trụ có thể quan sát được, bản thân nó có bề ngang 93 tỷ năm ánh sáng. Khối lượng của nó ước tính khoảng 236.000 Mcp3, khiến nó trở thành khoảng trống lớn nhất được biết đến trong Vũ trụ.

Lúc đầu, các nhà thiên văn học chỉ tìm thấy 8 thiên hà trên khắp vùng rộng lớn đó, quan sát kỹ hơn nữa thì tổng cộng 60 thiên hà. Nghe thì có vẻ nhiều đó, nhưng so ra thì giống như trên khắp một lục địa như châu Mỹ mà bạn chỉ tình cờ tìm thấy được 60 vật thể vậy. Theo nhà thiên văn Greg Aldering, vùng không gian này trống trải đến mức, "Nếu Dải Ngân hà nằm ở trung tâm của khoảng trống Boötes, chúng ta sẽ không biết có những thiên hà khác cho đến những năm 1960". Nhìn vào thể tích của khoảng trống Boötes, nó có thể chứa khoảng 10.000 thiên hà, nếu đặt điều kiện khoảng cách trung bình giữa các thiên hà ở những nơi khác trong vũ trụ là vài triệu năm ánh sáng.

Nhưng câu hỏi đặt ra là .... tại sao và làm thế nào mà khoảng không này lại xuất hiện. Từ khi vũ trụ ra đời, không có đủ thời gian để các lực hấp dẫn đơn thuần giải phóng được một không gian lớn như vậy. Có một giả thuyết cho rằng các giám sát được tạo ra bởi sự xen kẽ của các lỗ rỗng nhỏ hơn, giống như các cục xà phòng kết hợp với nhau.

Nhưng một lời giải thích ... có thể rùng rợn hơn ... là khoảng trống Boötes có thể là kết quả của một nền văn minh quy mô Kardashev III (thang đo văn minh nhân loại) đang mở rộng. Khi bong bóng thuộc địa mở rộng ra bên ngoài hệ thống nhà của nó, nền văn minh sẽ làm mờ mỗi ngôi sao (và sau đó là mỗi thiên hà) mà nó gặp phải bằng cách phủ trắng lên chúng một lớp vỏ Dyson. Điều này cũng có thể giải thích tại sao khoảng không có hình cầu đẹp như vậy.

Và thật ra chúng ta chỉ đang nhìn những hình ảnh quá khứ về Khoảng Không cách đây 700 triệu năm. Rất nhiều điều có thể đã xảy ra trong 700 triệu năm mà chúng ta không thể nhìn thấy hoặc biết được do tốc độ ánh sáng vốn có.

Mơ đẹp nha mọi người…

5. shhhhnahcuh: Tôi là nhà di truyền học ung thư đây. Hầu hết các ca bệnh ung thư chỉ có thể tiên lượng thời gian sống của bệnh nhân chứ không thể lựa chọn phương pháp điều trị. Mọi người cứ nói “hãy chữa ung thư” như thể nó là một căn bệnh. Ung thư phức tạp hơn nhiều.

Tôi đã đi học tại nhiều bệnh viện lớn nhất thế giới và khẩu hiệu của họ là làm nên lịch sử ung thư, tuy nhiên, kết quả khả quan nhất hiện giờ chỉ là giúp ung thư thành bệnh mãn tính. Chúng tôi dốc toàn lực vào nghiên cứu nhưng mỗi loại ung thư cần đội ngũ nghiên cứu riêng và thường là bị cắt tài trợ, dẹp nghiên cứu. Đây là ngành mà tôi đam mê nhưng hệ thống lỗi mọt này khiến tôi điên cả người.

6. TheThoughtwell: Vi khuẩn bệnh than có thể phát sinh bào tử trong đất cát và nằm vùi đó hàng trăm năm cho đến khi chỗ đất đó bị xáo lên và con người hít phải.

7. Feeling_Bathroom9523: Nghe là giác quan cuối cùng tắt hẳn khi ta chết, dựa theo điện não đồ.

→ Tại trường điều dưỡng, chúng tôi được dạy rằng luôn phải nhận thức là bệnh nhân có thể nghe được, dù là trong phẫu thuật hay ICU…v.v. Đã có nhiều bệnh nhân phàn nàn về những điều bác sĩ nói về họ trong lúc phẫu thuật, chỉ vì cho rằng họ không nghe được.

8. Val_ery: Chúng ta không có tan chảy ra khi rớt vào dung nham. Thật ra bạn sẽ nằm trên bề mặt đặc quánh đó và bốc hơi. Thật ra chết vậy cũng nhanh, đừng lo.

→ Ngoài ra do khi rơi cái đầu cắm xuống trước nên bạn sẽ chết vì chấn thương sọ não trước khi chết cháy.

9. k4Anarky: Chúng tôi đang lưu trữ các loài vi khuẩn nguy hiểm trong tủ lạnh trường đại học. Bảo vệ bởi một lớp khóa duy nhất cùng một dây nguồn.

10. Tough-Lock5552: Dù quảng cáo có nói gì đi nữa, cũng khó có sản phẩm nào được “khoa học chứng minh”. Bởi vì chứng minh quan hệ nhân quả trong bình điền khoa học rất phức tạp và tốn kém.

11. MrsSkeleton: Kỹ sư bảo mật ứng dụng đây. Tôi biết an ninh mạng không phải bộ môn khoa học mọi người ngờ đến, nhưng vẫn có vài thông tin thú vị cho các bạn.

Facebook tạo tài khoản ma cho bạn. Dù bạn không có dùng FB, thì bạn vẫn có tài khoản. FB thu thập dữ liệu của bạn từ rất nhiều nguồn trang web mà bạn truy cập. Nút thích và chia sẻ trên FB là dữ liệu để họ đưa thông tin bạn vào hồ sơ ma. Cơ bản là họ theo dõi bạn, từ việc dành bao nhiêu thời gian trên một trang web cho đến những thứ bạn nháp vào. Thường thì mấy cái này là cho mục đích quảng cáo, nhưng cũng có trường hợp bất chính như vụ Cambridge Analytica đó.

Với mức độ xâm nhập của FB như hiện nay, một người có thể tham chiếu chéo thông tin của bạn và tìm ra bạn dễ dàng. Nghĩ đi, điều này có thể dẫn đến khủng bố cực đoan từ những người trái ngược quan điểm chính trị với bạn.

Nếu bạn có thông tin trên Whitepages, chúng còn có thể tham chiếu chéo trên này để tìm ra bạn bè, gia đình, số điện thoại cũ, đôi khi là email của bạn và người thân bạn. Tất cả những thông tin này chỉ được bảo vệ bằng Paywall! (truy cập bị hạn chế, phải trả phí).

Nếu chúng xâm nhập được vào OSINT (Open-source intelligence) của những trang này, thì khả năng sẽ tìm được địa chỉ mail hoặc số điện thoại bạn trong kho dữ liệu trên cách trang web như dehashed.com và chiếm tài khoản của bạn. Một số vi phạm dữ liệu có thể gây rò rỉ nhiều nhiều thông tin người dùng  như số an sinh xã hội.

Tất cả dữ liệu của bạn đều là thông tin công khai và người ta có thể dùng nó để tấn công, đe dọa, hại bạn và người thân. Nhưng có ít luật về vụ này bởi ai cũng kiểu “Tôi chẳng có gì để giấu cả”. Làm việc trong ngành này, bạn sẽ biết là ai cũng có gì đó để giấu và phần lớn mọi người không quan tâm cho đến khi mọi sự quá muộn.

12. level 1twitchingJay: Thuốc kháng sinh đã bị lạm dụng và dùng sai cách suốt một thời gian dài, đến mức các chủng vi khuẩn khác nhau bắt đầu kháng thuốc. Những gì trước kia chỉ là bệnh nhiễm trùng có thể điều trị được, sẽ sớm thành chết người vì chúng ta không thể điều trị nó bằng các loại thuốc kháng sinh hiện nay.

Có nghiên cứu để thử và tìm ra các cách khác để điều trị vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, nhưng cho đến lúc đó, vui lòng sử dụng thuốc kháng sinh theo chỉ định cho đến khi hết thuốc (không phải cho đến khi bạn cảm thấy khỏe hơn), nếu không hiệu quả, đừng xả chúng xuống bồn cầu hay bỏ vào thùng rác (nên đưa nó cho hiệu thuốc để họ có thể loại bỏ chúng một cách chính xác). Chỉsử dụng kháng sinh khi cần thiết (một số quốc gia phát chúng miễn phí trong khi những quốc gia khác thì thận trọng hơn).

13. IncompletePenetrance: Bộ gen người đang bị đột biến. Một số di truyền từ bố mẹ, một số xảy ra trong quá trình sao chép DNA và một số do tổn thương từ môi trường (hút thuốc, tia UV…v.v.). Hầu hết các đột biến vô hại, một số sẽ sửa chữa được hoặc không. Một vài người sẽ nằm trong nhóm gen ức chế ung thư hoặc sinh ung thư. Thực tế, các tế bào ung thư đang phát triển ngay lúc này trong cơ thể bạn đấy.

  • 2393
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
156

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)