Không chấp nhận \'Ariel da màu\', các fan \'Nàng Tiên Cá\' dùng khoa học để đòi lại công bằng cho nàng
Chuyển thể các bộ phim hoạt hình nổi tiếng thành phim người đóng hiện đang dần trở thành một xu hướng tại Hollywood, đặc biệt tại xưởng làm phim hoạt hình danh tiếng Disney. Rất nhiều tác phẩm kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người đã được đưa lên màn ảnh rộng thành công và nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả như Beauty and The Beast, Aladdin hay sắp tới là The Lion King.
Tuy nhiên, không phải phiên bản chuyển thể nào cũng đón nhận tích cực như thế. Nếu như Mulan live-action bị cộng đồng người hâm mộ ném đá dữ dội vì quyết định cắt bỏ nhân vât Mushu và không cho trình diễn các bài hát thương hiệu trong phim thì một dự án chuyển thể khác, The Little Mermaid còn gặp vấn đề lớn hơn nhiều.
Theo thông tin từ hãng Disney, diễn viên da màu Halle Bailey sẽ chính thức góp mặt trong dự án chuyển thể này. Như vậy, hình ảnh nàng tiên cá Ariel da trắng, tóc đỏ quen thuộc một thời sẽ lập tức được thay đổi thành một cô tiên cá xinh xắn, với làn da nâu và mái tóc xoăn.
Quyết định này của Disney lập tức đã thổi bùng làn sóng giận dữ từ nhiều fan hâm mộ của phiên bản gốc nổi tiếng. Với họ, hình tượng một nàng tiên cá da trắng là đã quá biểu tượng và không thể bị thay đổi để làm hài lòng thị hiếu người xem hiện tại. Chính vì thế, rất nhiều người đã lên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự tức giận của mình, thậm chí dùng các lí luận khoa học để chứng minh rằng, việc cho xuất hiện một nàng tiên cá da màu là không hề có cơ sở.
Theo họ, Ariel chỉ có thể là người da màu nếu như cô sống ở nơi có nhiều ánh nắng, tạo điều kiện để da sản sinh hắc tố melanin và khiến làn da chuyển màu rám nắng. Nhưng nơi ở của cô nàng tiên cá ngây thơ này là ở dưới biển, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới được. Và "theo khoa học lý giải", nàng tiên cá da trắng là điều quá sức hiển nhiên mà không thể chối cãi, như một bình luận dưới đây tuyên bố:
Ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều người tỏ ra không đồng tình với các lí luận cùn và mang màu sắc phân biệt chủng tộc như vậy.
Thậm chí còn có người nói, nếu như không chấp nhận nàng tiên cá da đen vì "phản khoa học", có lẽ phim cũng nên cắt luôn nhân vật cua Sebastian đi vì cua đâu có biết nói chứ!
Còn các bạn đọc Lost Bird, ý kiến các bạn là gì? Nhuộm da cho nàng tiên cá nên được coi là sự cải biên đầy sáng tạo hay chỉ là một chiêu trò thu hút dư luận "thiếu cơ sở khoa học" của hãng phim nổi tiếng này?
- 0
- 0Bình luận