logo-maybe-vn
Mở app
Bluesky
Bluesky5 năm trước
Lostbird

Nhà khảo cổ phục dựng gương mặt của những người sống cách chúng ta hàng nghìn năm

Oscar Nilsson là một nhà khảo cổ học và nhà điêu khắc chuyên về tái tạo khuôn mặt người Thụy Điển. Mỗi lần thực hiện một khuôn mặt, ông thường dùng máy in 3D và những dự án này có thể tốn đến 200 giờ cho một lần. Tuy nhiên, nó cũng chỉ có thể tái tạo lại hộp sọ chứ các chi tiết còn lại thì vẫn phải làm bằng tay.

Năm 1996, ông mở một công ty tên là O.D. Nilssons và hợp tác với các bảo tàng trên khắp thế giới để giúp họ khôi phục khuôn mặt của những người được khai quật trong ngôi mộ cổ. Trên website của mình, ông viết: "Khuôn mặt người chưa bao giờ ngừng mê hoặc tôi: sự biến đổi trong cấu trúc xương và sự đa dạng về các chi tiết là nguồn cảm hứng bất tận. Và tất cả các khuôn mặt tôi tái tạo đều là duy nhất. Họ đều là những cá thể riêng biệt.”

1. Nữ hoàng Huarmey

1

Vào năm 2012, một nhóm các nhà khảo cổ học người Ba Lan đã khai quật được một ngôi một cổ ở phía tây bắc Peru. Tại đây, họ đã tìm thấy hài cốt của 58 nhà quý tộc ở các độ tuổi khác nhau và tất cả đều được chôn cất với nhiều thứ xa xỉ.

Trong số đó có một người phụ nữ mang biệt danh Nữ hoàng Huarmey được chôn cất xa hoa hơn những người khác. Trong quan tài, người ta tìm thấy rất nhiều trang sức, gồm bông tai vàng, đĩa bạc, rìu dùng cho nghi lễ bằng đồng và các loại vải dệt. Được biêt, vào thời đó, hàng dệt may quý giá hơn vàng và bạc nhiều vì nó tốn rất nhiều công sức để làm ra.

Sau khi khám ngiệm cẩn thận cẩn thận, các chuyên gia đã tiết lộ rằng Nữ hoàng Huarmey thường dành phần lớn thời gian của mình để ngồi và trong lúc ấy, bà ta hay dệt vải. Một vài bằng chứng khác cho thấy có lẽ bà ta chính là chuyên gia trong lĩnh vực này bởi trong mộ phần, có thể tìm thấy rất nhiều dụng cụ dệt được mạ vàng.

2. Một phụ nữ trẻ sống trong thời kỳ đồ đá

2

Theo các chuyên gia, người phụ nữ này qua đời khi chỉ tròn 20 tuổi. Khi được tìm tìm thấy, trên ngực cô còn có một xác một đứa trẻ con, do đó nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô có lẽ là sinh khó. Mặc dù DNA đã bị hư hại ít nhiều nhưng qua các dấu tích ở ngôi mộ gần đó, có thể thấy rằng người phụ nữ này không phải người da trắng. Màu da của cô giống với người Bắc Phi hiện nay hơn.

3. Estrid Sigfastsdotter

3

Người phụ nữ này được cho là Estrid Sigfastdotter, một người giàu có và quyền lực sống người sống gần Stockholm vào khoảng thế kỷ XI sau Công nguyên. Estrid qua đời ở tuổi 80, thọ hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình của những người Viking thời đó (35 tuổi). Diện mạo của bà được phục dựng nhờ những bộ hài cốt được tìm thấy gần bia mộ mà được xây dựng để tưởng nhớ chồng đầu của bà. Có lẽ trong quá khứ, Estrid từng tham gia vào việc cải thiện quê hương của mình bằng việc xây dựng đường và cầu.

4. Adelasius Elbachus

4

Người đàn ông trẻ sống ở thế kỷ VIII sau Công nguyên và đến từ Thụy Sĩ này được các nhà nghiên cứu đặt cho cái tên là Adelaziy Elbakhusom (Adelasius Ebalchus). Bộ xương của anh ta cho thấy ảnh bị suy dinh dưỡng và nhiễm trùng nặng. Dù vậy, anh ta vẫn có một bộ răng đều và chắc khỏe, điều hiếm thấy trong thời kỳ đó.

5. Người phụ nữ Neanderthal

6

Vào năm 1848 tại Gilbratar, người ta đã khai quật được xác của một người phụ nữ Neanderthal. Cô ta được cho là sống vào khoảng 45 - 50.000 năm trước.

Trên Facebook của mình, nhà khảo cổ học Oscar Nilsson viết: "Khi khuôn mặt của người Neanderthal đang dần thành hình, trong đầu tôi đã nảy ra vài câu hỏi: ‘Liệu khuôn mặt này có thể giống con người đến mức nào ? Họ cũng đâu phải là Homo Sapiens?’ Cuối cùng, tôi đã đưa ra kết luận rằng trong có lẽ trong đôi mắt của cô ta cũng có vài phần con người. Như chương trình nghiên cứu gần đây, người ta đã chứng minh rằng người châu Âu có khoảng 2-4% DNA giống người Neanderthal. Và khuôn mặt này chính là bằng chứng rõ rệt nhất.”

6. Một người ở thời đồ đá mới

7

Được tái dựng lại bằng các bằng chứng pháp y có được nhờ phân tích bộ xương, khuôn mặt này là thuộc về một người đàn ông mảnh khảnh có độ tuổi khoảng 25 đến 40 và sinh ra khoảng 5.500 năm trước.

7. Người Viking

5 1

Người đàn ông Viking Thụy Điển được cho là sống vào đầu thế kỷ XI. Ông ta có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, da trắng và qua đời ở tuổi 45. Để tái tạo được đầy đủ các chi tiết trên khuôn mặt, người ta đã phải thu thập rất nhiều DNA.

8. Một người đàn ông sống ở Anh vào thời kỳ Saxon

9

Vào thời điểm qua đời, người này chỉ mới 45 tuổi. Phần xương cho thấy ông ta là một người rất khỏe mạnh. Do bị áp xe, ông ta đã bị mất rất nhiều răng, cũng như một phần của hàm trên. Ngoài ra, trên cơ thể của người này cũng có rất nhiều vết thương. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể kết luận rằng nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh ta là do bị nhiễm trùng nặng.

9. Một thiếu niên sống vào khoảng 9.000 năm trước

8

Vào 7000 năm trước Công Nguyên, Avgi là một cô gái 18 tuổi. Cô sống ở Hy Lạp và đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi xã hội chuyển từ văn hóa gốc nông nghiệp sang công nghiệp.

10. Một người đàn ông sống trong thời đại đồ sắt ở Anh

11

Bộ xương cho thấy anh ta là một người khỏe mạnh đã sống cách đây khoảng 2.400 năm. Giống như những người sống vào thời đó, anh ta cũng qua đời khi còn rất trẻ. Người này có khuôn mặt ưa nhìn, cấu trúc răng đặc biệt và phần tóc khá giống với kiểu tóc “Nút thắt Swanbia” của một tộc người Đức

11. Birger Jarl

10

Đây là người đàn ông cai trị Thụy Điển từ năm 1248 cho đến khi qua đời vào ngày 1 tháng 10 năm 1266, tại Västergötland, Thụy Điển.

12. Người đàn ông trung niên sống ở thời kỳ Trung Cổ tại Thụy Điển

12

Trên trang cá nhân của mình, nhà khảo cổ cho biết: "Cuối cùng, việc tạo dựng lại khuôn mặt của người đàn ông Thụy Điển đã xong. Hóa ra anh ta không sống ở thời trung cổ. Kết quả định tuổi bằng carbon C14 cho thấy anh ta sống vào khoảng thời gian 1470-1630. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm bộ xương lại cho thấy anh ta bị một cái gọi là os acromiale, một khiếm khuyết ở xương vai thường gặp ở những người hay dùng cung tên dài! Do vậy, có thể thu hẹp khoảng thời gian sang 1470-1540, khi những chiếc cung tên dài dần lỗi mốt vào giữa thế kỷ 16 ".

13. Một người đàn ông sống trong thời đại đồ đồng

14

Bộ xương của người này cho thấy anh ta bị suy dinh dưỡng và thiếu máu. Anh ta qua đời trong khoảng 25 đến 35 tuổi.

14. Người phụ nữ gốc Roman-Anh

13

Hài cốt của cô cho thấy cô sống một cuộc sống khó khăn, lao động nặng nhọc. Cô qua đời trong khoảng 25 đến 35 tuổi. Trong quá trình khai quật, người ta tìm thấy rất nhiều đinh ở cạnh cơ thể. Điều này có thể lý giải là ở trong thời kỳ trước, người ta thưởng rải đinh ở xung quanh thi thể người chết để linh hồn của họ không ám những người còn đang sống. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng là cô đã bị chôn cất một cách cẩu thả.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Bluesky
Bluesky5 năm trước
Lostbird

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)