Cuối những năm 1980 và đầu 1990, tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở Nhật Bản rất thích các thiết kế thời trang đến từ châu Âu, đặc biệt là những thương hiệu của Pháp và Ý. Bản thân tác giả Naoko Takeuchi cũng vậy.
Ở ngoài đời, bà thường diện đồ Chanel. Do đó cũng không có gì lạ khi các chiến binh trong Thủy thủ Mặt Trăng đều khoác hàng hiệu lên người. Riêng nhân vật Haruka còn được lái chiếc xe Porsche và Ferrari F512, đây cũng là hai xế hộp mà Naoko Takeuchi sở hữu. Dưới đây là một số thiết kế thời trang mà Naoko Takeuchi lấy cảm hứng để vẽ trong bộ manga Thủy Thủ Mặt Trăng.
Bộ váy của công chúa Serenity lấy cảm hứng từ chiếc váy Palladium của nhà thiết kế Gianfranco Ferré trong bộ sưu tập xuân hè Dior 1992. Naoko Takeuchi đã thêm một số thay đổi như váy xòe hơn, đính nơ ở đằng sau. Trang phục của Black Lady lấy cảm hứng từ ảnh Kate Moss quảng cáo nước hoa YSL năm 1992. Naoko Takeuchi giữ nguyên nhiều chi tiết như váy xẻ tà, trang sức, màu sắc và thay đổi bằng váy hai dây, áo dài tay xuyên thấu. Calaveras, thành viên của Black Moon Clan và là một trong bốn chị em nhà Ayakashi, diện đầm cách điệu của Christian Lacroix trong bộ sưu tập thu đông 1992. Tiếp tục là chiếc đầm của Mugler trong bộ sưu tập thu đông 1992, lần này người mẫu là Hotaru Tomoe – thủy thủ Sao Thổ. Lấy cảm hứng từ thiết kế của Chanel trong bộ sưu tập xuân hè năm 1995. Setsuna, thủy thủ Diêm Vương, diện đầm của Chanel trong bộ sưu tập thu đông 1992. Koan, cũng là thành viên của Black Moon Clan và là một trong bốn chị em nhà Ayakashi, diện đầm của Mugler trong bộ sưu tập thu đông 1992. Thủy thủ Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương mặc thiết kế của Versace.