Đười ươi lần đầu được ghi nhận dùng lá cây thuốc chữa lành vết thương
Người ta đã nhìn thấy một con đười ươi đang điều trị vết thương bằng cách sử dụng một loại cây có đặc tính giảm đau, đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến về việc một loài động vật hoang dã cố tình chữa lành vết thương bằng thuốc.


Các nhà nghiên cứu ở Indonesia đã ghi nhận một con đười ươi Sumatra đực bị vết thương ở mặt liên tục bôi nhựa cây từ một loại cây có đặc tính chống viêm và giảm đau đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền.
Con vượn này cũng che vết thương của nó bằng một tấm lưới làm từ lá cây, cho thấy rằng việc điều trị vết thương bằng thuốc có thể đã xuất hiện từ một tổ tiên chung giữa con người và loài vượn.
Việc tự dùng thuốc bằng cách ăn các bộ phận của thực vật được thấy rộng rãi ở các loài động vật, nhưng việc điều trị vết thương bằng hoạt chất sinh học cụ thể chưa được ghi nhận trước đây.
Trong quá trình quan sát thường xuyên ở khu vực Suaq Balimbing của Indonesia, các nhà nghiên cứu nhận thấy một con đười ươi đực tên Rakus đã bị một vết thương ở mặt, rất có thể là trong trận chiến với một con đực khác. Vài ngày sau, họ nhìn thấy con đười ươi bị thương đang xé lá của cây Akar Kuning (Fibraurea tinctoria), nhai chúng và liên tục bôi chính xác nhựa cây thu được lên vết thương trong vài phút. Cuối cùng, nó dùng lá nhai che kín vết thương.

Cây Akar Kuning được biết đến với đặc tính giảm đau và được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh như sốt rét. Isabelle Laumer, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Hành vi của Rakus dường như có chủ ý khi nó xử lý có chọn lọc vết thương trên mặt ở bên phải chứ không phải bộ phận nào khác trên cơ thể bằng nhựa cây. Hành vi này đã được lặp lại nhiều lần.”
