
Món ngon kỳ lạ mới nhất của Nhật Bản: cơm nắm nách làm bằng mồ hôi của các cô gái dễ thương
Cơm nắm là một trong những món ăn nhẹ lâu đời nhất của Nhật Bản.
Với sự kết hợp thơm ngon giữa rau và thịt, cơm nắm thường được tạo hình bằng tay và bọc trong một lớp rong biển.
Cơm nắm Onigiri đã có mặt ngay cả trước khi các samurai đưa chúng ra chiến trường.
Ngày nay, món ăn nhẹ hàng thế kỷ này đã mang một hình thức mới kỳ lạ.
Món ăn nhẹ này hiện đang được chế biến bởi những phụ nữ trẻ, dùng nách để tạo hình những nắm cơm, một kiểu ẩm thực kỳ lạ đang lan truyền trên mạng xã hội.
Trước khi làm onigiri, tất cả các nguyên liệu và bộ phận cơ thể mà chúng tiếp xúc đều phải được khử trùng.
Sau đó, các cô gái tập thể dục để tiết ra mồ hôi và dùng nách thay vì lòng bàn tay để nhào và tạo hình những nắm cơm.
Thành phẩm sau đó được bán với giá cao ở một số nhà hàng - gấp 10 lần giá cơm nắm thông thường.
Một thực khách đã thử món cơm nắm này cho biết hương vị của chúng không có gì khác biệt.
Một số nhà hàng đã công khai trình diễn quy trình này, tự hào quảng bá các đầu bếp ngôi sao và kỹ thuật độc đáo của họ bằng cách cho phép khách hàng ghé thăm bếp.
Điều thú vị là các học giả đã nghiên cứu ý nghĩa tình dục của nách.
Một nghiên cứu từ năm 2013 cho thấy mồ hôi từ vùng nách trên cơ thể có chứa một loại pheromone có thể cải thiện cảm xúc của con người khi ngửi hoặc liếm.
Một người đàn ông Nhật Bản được cho là đã lưu tới 14 nắm cơm nách trong nhà, chúng bị thối rữa và hàng xóm đã phải gọi cảnh sát để phàn nàn về mùi khó chịu.
Cách pha chế ẩm thực kỳ lạ này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Một người cho biết: “Những nắm cơm này có thể thỏa mãn những ham muốn cấm kỵ của một số người, miễn là hợp vệ sinh, không có hại gì”.
“Thật không thể chấp nhận được. Lỡ đầu bếp mắc bệnh hiểm nghèo thì sao? Tôi thà ăn cơm nắm thông thường còn hơn”, một người khác trê weibo bình luận.
Nhật Bản còn có rất nhiều món ăn thú vị khác.
Natto là một món ăn truyền thống của Nhật Bản được làm từ đậu nành lên men và nổi tiếng với mùi đặc biệt, kết cấu dính và hương vị đậm đà.
Bánh giọt mưa, không giống như món tráng miệng gelatin thông thường, là một sản phẩm chủ yếu bao gồm nước, sẽ mất dạng trong vòng 30 phút ở nhiệt độ phòng.
Ngoài ra, bánh mì kẹp phô mai cầu vồng đã trở nên phổ biến cách đây vài năm tại một nhà hàng tên là Le Shiner ở Tokyo.
Khi bạn cắt đôi chiếc bánh sandwich, phô mai sẽ căng ra tạo thành cầu vồng.
- 28
- 2Bình luận