Ngựa lặn: môn thể thao phổ biến vào giữa những năm 1880
Bộ môn này được tạo ra bởi một người tên là William "Doc" Carver từ năm 1881. Những con ngựa khi tham gia sẽ được huấn luyện cùng người cưỡi ngựa sau đó thực hiện các buổi biểu diễn trước sự chứng kiến của đám đông công chúng.
Khi bắt đầu vào biểu diễn con ngựa sẽ chạy trên một đoạn đường trải thảm, khi ngựa chạy đến điểm đích, người cưỡi ngựa sẽ leo lên nó rồi người và ngựa cùng nhau lao xuống vùng nước bên dưới.
Khi ngựa và người xuống nước, cả hai sẽ chìm xuống khi móng guốc ngựa chạm đáy và sau đó đẩy cơ thể của nó lên mặt nước. Người cưỡi ngựa là các thợ lặn huấn luyện cùng với ngựa trong nhiều năm và tham gia các biểu diễn với thử thách nhảy xuống từ các bục nhảy ngày càng cao hơn, như có các độ cao với mức nhảy lên đến hơn 18m.
Bộ môn này sau đó đã bị cấm thực hiện vì gây nguy hiểm và bị cho là có liên quan đến việc n.g.ư.ợ.c đ.ã.i động vật.
Bạn muốn hiểu rõ hơn về ngựa lặn thì có thể tìm xem phim Wild Hearts Can't Be Broken, được phát hành năm 1991, phim dựa trên cuốn hồi ký A Girl and Five Brave Horses của Sonora Webster.
Cre: History Cool Kids, Wiki
- 31
- 0Bình luận

