logo-maybe-vn
Mở app

Dấu chân người cổ đại

Hơn 10.000 năm trước, một người phụ nữ hoặc một thanh niên trẻ đã cõng hay bế một đứa trẻ trên lưng trong vài giờ đi theo một hướng.

Con đường mòn mà họ từng đi nằm ở khu vực ngày nay là Công viên Quốc gia White Sands ở New Mexico, trải dài 1,5 km. Tại đây giới khảo cổ đã phát hiện có khoảng 400 dấu chân hóa thạch của người cổ đại.

Dựa trên kích thước của các dấu chân, các chuyên gia cho rằng ít nhất một số dấu chân được tạo ra bởi phụ nữ, nam thanh niên và trẻ em trong thời kỷ băng hà cuối cùng.

Giả thuyết đưa ra là người mẹ hoặc một thanh niên trẻ đã bế đứa bé, mưa rơi xuống khiến mặt đường đất nhão ra như bùn làm dấu chân của con người đè xuống sâu hơn. Sau đó, đứa trẻ được đặt xuống để người mẹ được nghỉ ngơi, lấy sức tiếp tục cuộc hành trình.

Cre: History Cool Kids

  • 27
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
25

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)