
Britney Spears và chồng trẻ ly hôn: Tại sao đến với nhau ngày giông bão nhưng lúc mưa tan lại lìa xa?
Vừa qua chồng của Britney Spears, Sam Asghari, đã đệ đơn ly hôn, gia nhập danh sách dài những vụ ly hôn và chia tay của những người nổi tiếng trong mùa hè này. Britney Spears và Sam Asghari đã kết hôn được 14 tháng nhưng đã ở bên nhau từ năm 2016, khi cả hai gặp nhau trên trường quay video "Slumber Party".
Mối quan hệ của họ trải qua nhiều thăng trầm bởi cuộc chiến kéo dài nhiều năm của "công chúa nhạc Pop" nhằm chấm dứt quyền bảo hộ. Cặp đôi đính hôn vài tháng trước khi Britney Spears chính thức "tự do" khỏi sự bảo hộ của cha. Tưởng chừng đã bên nhau lúc sóng gió sẽ an yên khi về già nhưng không, Britney và Sam lại đường ai nấy đi.
Theo Isabelle Morley, một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép chuyên về trị liệu cho các cặp đôi, có thể không phải ngẫu nhiên mà mối quan hệ của cặp đôi lại phát triển trong khoảng thời gian đầy biến động như vậy — và trớ trêu thay, lại kết thúc khi cuộc sống bình lặng trở lại.
Đến với nhau ngày giông bão nhưng lúc mưa tan lại rời đi không hề xa lạ trong tình yêu
Đây có thể là một hiện tượng phổ biến với các cặp đôi. Họ có thể trở nên thân thiết hơn trong khoảng thời gian đầy thử thách, chỉ để chia tay ngay khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Khi Britney làm chứng về quyền bảo hộ của cô trước tòa, Asghari đã mặc áo phông #FreeBritney và hỗ trợ cô ấy trong toàn bộ quá trình.
Isabelle Morley nói: “Họ đang chiến đấu chống lại điều gì đó theo cách có thể mang lại cho họ mục đích, ý nghĩa và động lực chung. Và đột nhiên, thứ mà họ đang chiến đấu đã biến mất".
Nếu động lực của bạn ít nhất một phần được xây dựng dựa trên việc hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khoảng thời gian thử thách đặc biệt, thì bạn có thể cảm thấy khó chịu khi phải tìm ra mình là ai sau đó.
Isabelle Morley ví điều này giống như việc các cặp đôi chỉ cách ly với nhau trong đại dịch. Đó là một trải nghiệm mãnh liệt có thể tạm thời mang họ đến gần nhau hơn, nhưng sẽ tan biến khi cuộc sống bình thường tiếp tục và họ có thể đi chơi với nhiều bạn bè và gia đình hơn.
Nên làm gì để tránh tổn thương khi rơi vào tình cảnh đến lúc khó đi lúc yên bình?
Nếu bạn đang trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, dù tốt hay xấu, điều tốt nhất nên làm là chờ đợi một chút và xem cuộc sống của bạn điều chỉnh lại như thế nào sau cơn bão. Nếu đó là một mối quan hệ thực sự ổn định được xây dựng dựa trên nhiều thứ hơn là sống sót sau chấn thương, thì đó sẽ là chương hay nhất.
- 33
- 0Bình luận