logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hân8 tháng trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

ĐÀI CHIẾT GIANG BỊ TỐ CÁO BẤT CÔNG VỚI HÀNG LOẠT NGHỆ SĨ, GIÁN TIẾP HẠI COCO LEE, CAO DĨ TƯỜNG QUA ĐỜI

Ngày 5/7, cả châu Á tiếc thương trước tin tức nữ ca sĩ đình đám Coco Lee (Lý Văn) qua đời, cô chọn cách tự tử để giải thoát khỏi căn bệnh trầm cảm dai dẳng. Công chúng bất ngờ vì sau vẻ ngoài lạc quan và nụ cười tươi sáng của nữ diva là tâm hồn vụn vỡ vì tổn thương.

Mới đây, người hâm mộ của Coco tiết lộ đoạn ghi âm tố cáo show The Voice Of China của đài Chiết Giang khi có hành vi xúc phạm Coco lúc sinh thời. Trong đoạn ghi âm, Coco tham gia chương trình với tư cách huấn luyện viên khi cô ấy chuẩn bị phẫu thuật ung thư vú. Khi cô ấy chất vấn tổ chương trình về luật thi bất công, chèn ép thí sinh thì nhân viên đã lên tiếng xúc phạm nữ ca sĩ, uy hiếp gọi bảo vệ đuổi cô rời đi.

Vào ngày ghi hình tập cuối cùng, vết thương ở chân của Coco đã rất nghiêm trọng nhưng cô vẫn chọn đi giày cao gót lên hình vì hiệu quả phát sóng. Coco có đề nghị thí sinh Trạch Bằng hỗ trợ cùng cô ấy lên sân khấu, tổ chương trình cũng đã đồng ý. Nhưng trong quá trình ghi hình, tổ chương trình đã bắt Trạch Bằng phải rời đi và để Coco đứng một mình với đôi chân đầy đau đớn trên sân khấu, sau đó bị ngã khiến cho đôi chân bị thương của cô càng tổn thương nghiêm trọng hơn. Ca sĩ Lương Tịnh Như định lên đỡ thì bị đạo diễn sản xuất mắng chửi.

Một ca sĩ đẳng cấp diva như Coco cũng phải thốt lên đầy bức xúc: "Làm ca sĩ 28 năm, tôi bị xúc phạm trên sân khấu.", vậy những nghệ sĩ khác còn có thể bị đối xử tệ bạc đến mức nào?

Hành động của show The Voice Of China và đài Chiết Giang được cho là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến chứng trầm cảm của Coco Lee ngày càng trầm trọng, sức khỏe cũng ngày càng suy yếu vì phẫu thuật ở chân thất bại. Đứng trước làn sóng chỉ trích đầy phẫn nộ của dư luận, vào đêm ngày 17/8, chương trình đã đăng tải văn bản thanh minh trên Weibo chính thức, cho rằng: "File ghi âm lan truyền trên mạng bị cắt ghép ác ý. Những hiểu nhầm với Coco đã được giải quyết sau khi hai bên trao đổi, vì tôn trọng người đã khuất, nên sẽ không giải thích nhiều về chuyện này nữa."

Tuy nhiên, công chúng khó có thể tin tưởng vào đài Chiết Giang được nữa, vì đây không phải lần đầu tiên đài Chiết Giang dính phải bê bối bất công với nghệ sĩ. Năm 2019, giới giải trí từng chấn động trước vụ việc nam diễn viên Cao Dĩ Tường qua đời vì kiệt sức khi tham gia show thực tế của đài Chiết Giang. Khi ấy, cách giải quyết đầy thờ ơ và vô trách nhiệm của nhà đài khiến ai ai cũng bức xúc.

Năm 2013, trợ lý của nam diễn viên Thích Tiểu Long qua đời vì đuối nước khi ghi hình chương trình. Năm 2014, khi ghi hình show Keep Running, "Hoa Thiên Cốt" Triệu Lệ Dĩnh cũng gặp nguy hiểm khi ngã xuống nước. Cũng tại show này vào năm 2015, nam diễn viên Lý Thần bị thương ở góc mắt, năm 2018 anh lại bị thương ở trán, cả hai vết thương đều phải khâu nhiều mũi để lại sẹo. Năm 2016 tại show Vương Bài Đối Vương Bài, nam ca sĩ Trương Kiệt bị thương, ngất xỉu vì thiếu oxi. Năm 2018, trong chương trình cuối năm, nam diễn viên Trần Vỹ Đình bị ngã xuống hố đen trên sân khấu.

Trước vô số những tình huống bất cẩn trong sản xuất, coi thường an toàn của nghệ sĩ, bất chấp tính mạng của con người, khiến dân mạng xứ Trung kêu gọi tẩy chay các chương trình của đài Chiết Giang, gọi nhà đài là "đài giết người".

  • 44
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48
Hân
Hân8 tháng trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)