Kính viễn vọng vĩ đại của Paris ra mắt linh đình sau thành phế liệu
Tại buổi Triển lãm Paris vĩ đại năm 1900 xuất hiện một chiếc kính viễn vọng (hay còn gọi là kính thiên văn) được cho là lớn nhất mọi thời đại lúc đó.

Chiếc kính có đường kính 1,25m với ống thép nằm ngang có chiều dài 60m và được lắp đặt tại khu vực Champ de Mars, gần Tháp Eiffel . Ống kính hướng từ Bắc xuống Nam, được tạo thành từ 24 đoạn hình trụ có đường kính 1,5m và được đặt trên 7 trụ thép có đế bằng bê tông; trục của nó nằm cách mặt đất 23m.
Việc xây dựng kính viễn vọng này được thúc đẩy vào năm 1892 bởi François Deloncle, kính được đưa vào sử dụng để quan sát các hiện tượng thiên văn và được trưng bày trong một đô thị lớn, thể hiện sự “vĩ đại” của một công trình nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên khi đưa nó vào ứng dụng thì không đem lại kết quả như mong đợi, thiết kế” khổng lồ” của chiếc kính đã gây khó khăn cho việc định hướng, quan sát kỹ lưỡng các vật thể thiên văn.
Một năm sau khi kết thúc triển lãm, những người đã góp phần tạo ra chiếc kính này đã không thể tìm được người mua nó. Chiếc kính viễn vọng dần trở thành “hàng ế” tồn kho và sau đó đã bị tháo dỡ đem đi bán sắt vụn. Một số ống kính của nó vẫn được lưu trữ tại Đài thiên văn Paris .
Cre:wiki, History Season
