logo-maybe-vn
Mở app
TS13
TS133 năm trước4 phút đọc

NETIZEN BÀN TÁN VỀ PHÁT NGÔN CỦA TƯỞNG HÂN: "TRONG PHIM CHÂN HOÀN TRUYỆN, HOA PHI KHÔNG PHẢI VAI PHẢN DIỆN"

Với những khán giả yêu mến bộ phim Chân Hoàn Truyện, vai diễn Hoa Phi - Niên Thế Lan của nữ diễn viên Tưởng Hân là một nhân vật góp phần làm nên thành công to lớn của bộ phim bên cạnh vai nữ chính Chân Hoàn.

Trong phim, Hoa Phi là một quý phi được hoàng thượng Ung Chính vô cùng yêu thương, sủng ái nhưng lại không thể sinh con. Vì thế, Hoa Phi sinh ra tâm lý ghen tuông, đố kỵ đối với những phi tần có khả năng sinh con bên cạnh hoàng thượng, thường xuyên bày mưu hãm hại những người Hoa Phi cho là đối thủ tranh sủng của mình.

Hoa Phi - Niên Thế Lan trong Chân Hoàn Truyện
Hoa Phi - Niên Thế Lan trong Chân Hoàn Truyện

Gần đây, một đoạn phỏng vấn của Tưởng Hân về nhân vật mình đóng trong phim Chân Hoàn Truyện được cư dân mạng "đào lại". Trong đó, Tưởng Hân chia sẻ cô chia sẻ mình thường xuyên xin đạo diễn Trịnh Hiểu Long cho phép tự phát huy tâm lý và hành động của nhân vật.

Khi được hỏi lý do, Tưởng Hân trả lời: "Trong mắt tôi, Hoa Phi không phải một vai phản diện. Cô ấy là một người rất đáng thương, vì vậy tôi mong mọi người có thể thấy được sự đáng thương của cô ấy, để rồi cảm thấy yêu nhân vật này, chứ không phải ghét cô ấy".

Tưởng Hân: Trong mắt tôi, Hoa Phi không phải một vai phản diện
Tưởng Hân: Trong mắt tôi, Hoa Phi không phải một vai phản diện

Tưởng Hân chia sẻ thêm: "Đạo diễn đồng ý cho tôi diễn để cuối cùng có được nhân vật (Hoa Phi) như thế. Để đến lúc cho khán giả xem, sẽ có người yêu thương cô ấy."

Hoa Phi - Niên Thế Lan trong Chân Hoàn Truyện
Hoa Phi - Niên Thế Lan trong Chân Hoàn Truyện

Một số bình luận của cư dân mạng:

  1. Tưởng Hân diễn rất đạt, thể hiện được một Hoa Phi rất đa chiều. Hoa Phi có nhiều lúc khiến người ta rất ghét, nhưng trong cái ghét đó cũng có rất nhiều nỗi khổ cô ấy không thể nói ra. Hơn nữa, bản thân Hoa Phi cũng chỉ là một vật hy sinh chốn hậu cung.
  2. Tôi lại nghĩ Hoa Phi là một vai phản diện điển hình, mang tính cách bị kẻ mạnh bắt nạt rồi quay sang đàn áp kẻ yếu thế hơn mình.
  3. Hoa Phi là một người xấu nhưng không thể tính là vai phản diện được. Tuy cô ấy không phải người lương thiện gì, nhưng cũng không phải hạng người cố tình hại chết nhân vật chính để được sống.
  4. Tưởng Hân diễn vai này rất thành công, đến cuối mọi người không còn ghét Hoa Phi nữa.
  5. Hoa Phi với tôi vừa là người xấu, vừa là phản diện, nhưng thông qua diễn xuất của diễn viên, cuối cùng cô ấy đập đầu vào tường tự vẫn đã khiến tôi có chút cảm giác bi thương. Đây có lẽ là sức hút của nghề diễn nhỉ? Tưởng Hân đã diễn ra một người cụ thể, sống động chứ không phải một công cụ sinh ra để hại vai chính. Vì đây là một người sống, nên mọi cảm xúc vui, buồn, giận hờn của nhân vật đều ảnh hưởng đến tâm trạng của khán giả, khiến người xem sinh ra cảm giác không ghét cô ấy hoàn toàn được, nó phức tạp vô cùng.
BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)