
KHỔNG TƯỚC LÀNG MÚA HOA NGỮ BỊ CHỈ TRÍCH VÌ BẠN DIỄN NAM MẶC QUÁ LỘ LIỄU
Dương Lệ Bình được truyền thông Hoa ngữ gọi là Khổng tước làng múa của Trung Quốc, là cái tên nổi tiếng của Trung Quốc trong làng múa quốc tế với điệu chim công huyền thoại. Cô được xem là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc.
Mới đây, một vài cộng đồng mạng đã đăng các hình ảnh mới nhất trong sân khấu "Khổng Tước" của Dương Lệ Bình, điều này lại một lần nữa gây tranh cãi về "nghệ thuật".
Trong các bức ảnh được netizen đăng lên, có một bức ảnh vũ công nam nằm nghiêng trong lòng của một nữ vũ công khác, phần trên để trần còn phần dưới chỉ mặc một chiếc quần bó sát màu da, nhìn rõ phần đùi, lộ liễu giống như để trần.
Còn có hai bức ảnh vũ công nam một mình biểu diễn giữa sân khấu, đều đánh thẳng trực giác của người xem.
Điều này khiến nhiều người xem thấy khó hiểu, lẽ nào "nghệ thuật" là có lối đi riêng, cứ phải dùng cách đó để thể hiện hay sao? Hay như có netizen cho rằng, nghệ thuật cần có giới hạn, vì điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Bởi lẽ, chương trình của Dương Lệ Bình không hạn chế độ tuổi khán giả, nhiều trẻ em theo cha mẹ tới thưởng thức.
Ngay lập tức, phía Dương Lệ Bình đã lên tiếng, giải thích về sân khấu mới này.
Dương Lệ Bình cho hay, mọi người nên xem từ đầu tới cuối, nếu như hiểu câu chuyện được sân khấu thể hiện, bạn mới hiểu được vì sao vũ công nam đó lại có mặc trang phục như vậy. Cả vở kịch bao gồm bốn chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông, tạo hình lúc đó của vũ công phù hợp với nội dung. Chim công nam vũ công đó đóng ban đầu mới sinh ra chỉ có lông tơ, dần dần mọc cảnh, sau đó đem lòng yêu con công cái, cuối cùng hi sinh toàn bộ lông vũ của mình để có được sự tự do của con công cái.
Dương Lệ Bình khá tự tin về tác phẩm của mình, "khổng tước làng múa" nói rằng đó là đoạn múa bản thân thích nhất, cũng là đoạn khó nhất, nếu không có đồ trang trí khác, vũ công cần sử dụng ngôn ngữ hình thể, cơ thể để biểu diễn ra.
Bạn thấy sao về hình ảnh như vậy trên sân khấu múa?
- 45
- 0Bình luận