logo-maybe-vn
Mở app
Lilia
Liliamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

ÔNG CHỦ NGƯỜI TRUNG “SỐC” VỚI VĂN HÓA LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI VIỆT, NETIZEN TRUNG BÀY TỎ NGƯỠNG MỘ

Mới đây, một đoạn trích từ bộ phim tài liệu "Ra Biển" đã chiếm sóng trên bảng tìm kiếm của Weibo, kể về câu chuyện khác biệt trong văn hóa làm việc giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Từ khóa có liên quan chiếm sóng vị trí thứ hai trên bảng tìm kiếm của nền tảng Weibo
Từ khóa có liên quan chiếm sóng vị trí thứ hai trên bảng tìm kiếm của nền tảng Weibo

Theo đoạn trích, ông chủ người Trung Quốc họ Lê từng làm việc trong các doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc, hiện giờ đến Việt Nam để lập nghiệp.

Anh Lê đã mở một công ty livestream bán hàng. Theo chia sẻ của anh, điều khác biệt với cách làm việc của các doanh nghiệp lớn lớn tại quê nhà là nhân viên người Việt có cách làm việc như “đánh thái cực quyền”.

Hình ảnh các nhân viên trong công ty anh Lê
Hình ảnh các nhân viên trong công ty anh Lê

“9 giờ sáng tôi đến công ty chưa có mấy ai đến cả, cỡ 10 giờ hơn họ dần dần đến đủ. Còn chưa làm được gì mấy thì đến 12 giờ là ngay lập tức chạy đi ăn cơm. Sau đó cả công ty đều nằm ra để ngủ. Tôi phải đi lại nhỏ nhẹ vì sợ làm họ thức giấc. Đến 2 giờ trưa, các nhân viên còn đang ngái ngủ lật đật ngồi dậy chuẩn bị làm việc tiếp. 4 giờ rưỡi chiều trên sofa của công ty ngồi kín người. Bọn họ đều đang nói chuyện phiếm với nhau, tôi tự nhủ chắc họ đang bàn về công việc nhưng hiển nhiên là không phải. Vừa đến năm giờ rưỡi thì họ tan ca đúng giờ, lần lượt đi xuống hầm lấy xe mô tô rời đi, cả công ty chỉ còn lại mình tôi, dường như cũng chỉ có mình tôi lo lắng về việc kinh doanh của công ty.” Anh Lê vừa cười bất lực vừa nói.

Bầu không khí vui vẻ của các nhân viên trước giờ tan ca
Bầu không khí vui vẻ của các nhân viên trước giờ tan ca

Sở dĩ anh cảm thấy hơi “sốc” với văn hóa làm việc của người Việt là vì trước kia anh làm trong những doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc đều có nhịp làm việc dồn dập và phải không ngừng tối ưu hóa hiệu suất. Do đó anh cảm thấy những nỗ lực của mình tại công ty không đem lại tác dụng gì.

Anh Lê cảm thấy
Anh Lê cảm thấy "sốc" với văn hóa làm việc của các nhân viên

Bình luận của netizen: - Bộ không đúng sao? Cuộc sống vốn là phải vậy, hãy bình thường lại đi chứ.- Đó là vì dân nước mình chạy đua thành tích quá nhiều đấy, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cao lắm.- Không cho tiền tăng ca, ai thèm làm việc cho mấy người? Nực cười.- Anh lo lắng là đúng rồi, đối với anh là sự nghiệp, còn đối với người ta chỉ là công việc. Dựa vào gì mà phải hi sinh thời gian với sức khỏe của bản thân để cống hiến hết mình cho sự nghiệp của người khác? Nghĩ gì vậy?- Tốt thật, cuộc sống nhàn nhã, không giống như các nô lệ văn phòng trong nước, mỗi tháng vì vài nghìn tệ mà làm việc kiệt sức.

  • 26
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
43
Lilia
Liliamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)