logo-maybe-vn
Mở app
Pineapple
Pineapple3 năm trước5 phút đọc

Akira Kurosawa, danh họa ẩn mình sau những thước phim vĩ đại

Akira Kurosawa được coi là ông hoàng điện ảnh Nhật Bản, nhà làm phim vĩ đại nhất thế kỉ 20 của xứ Phù Tang. Bên cạnh đó, ông còn là một người sở hữu đam mê lớn với hội họa. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình, Akira Kurosawa đã làm ra hơn 30 bộ phim từ năm 1941 đến 1993. Ông tham gia và kiểm soát tất cả các khía cạnh của quá trình làm phim, bao gồm từ viết kịch bản đến đạo diễn và biên tập. Đam mê cháy bỏng với bộ môn nghệ thuật thứ bảy này là như vậy nhưng ông vẫn dành thời gian với hội họa.  

Akira Kurosawa sinh năm 1910 trong một gia đình trung lưu khá giả có cha là thành viên của một gia tộc samurai trong quá khứ cùng mẹ xuất thân từ một gia đình thương nhân. Từ khi còn nhỏ, ông đã được dẫn lối vào con đường mỹ thuật với sự khuyến khích, động viên từ một giáo viên. Năm 1928, Akira Kurosawa lần đầu tiên trưng bày tác phẩm hội họa của mình.

Các bức tranh của ông cân bằng giữa hội họa truyền thống Nhật Bản và hội họa phương Tây, kế thừa và được truyền cảm hứng từ các danh họa của trường phái Hậu ấn tượng như Chagall, Van Gogh, và Cézanne. Đến năm 1930, ông từ bỏ con đường cầm cọ màu sắc và rẽ hướng cuộc đời sang sản xuất những thước phim đen trắng với vai trò trợ lý đạo diễn: Khi chuyển nghề, tôi đã đốt tất cả những bức tranh tôi đã từng vẽ tại thời điểm đó. Tôi đã định chấm dứt tất cả một lần cho mãi mãi. Sau khi trở thành đạo diễn, tôi nhận ra vẽ phác thảo là một cách hữu ích để giải thích ý tưởng cho những người làm việc cùng tôi.

Do đó, Akira Kurosawa cầm lại câu bút chì và cọ vẽ vào năm 1978 để diễn giải những phân cảnh trong các bộ phim của mình. Những bộ phim như Ran, Dreams, Kagemusha và Madadayo đều trở nên sống động với giấy, mực và bột màu trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Petit Palais (Cung điện mỹ thuật của Paris) đã tổng hợp 87 bức vẽ được thực hiện cho đến bộ phim cuối cùng của ông. Akira Kurosawa, Dessins là tên cuộc triển lãm trưng bày di sản của vị cố đạo diễn thiên tài được tổ chức từ năm 2008 đến năm 2009.

Thêm một phân cảnh trong Dreams được lấy cảm hứng từ tranh của Van Gogh.
Thêm một phân cảnh trong Dreams được lấy cảm hứng từ tranh của Van Gogh.
Poster bộ phim Madadayo (1993) được lấy từ phác thảo của cố đạo diễn.
Poster bộ phim Madadayo (1993) được lấy từ phác thảo của cố đạo diễn.
Một phân cảnh trong Dreams (1990) kết hợp với tranh của Van Gogh.
Một phân cảnh trong Dreams (1990) kết hợp với tranh của Van Gogh.
BÀI TƯƠNG TỰ
Pineapple
Pineapple3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)