logo-maybe-vn
Mở app
Decade
Decademột năm trước
Game

1 tỷ lý do vì sao bạn nên chơi Dota 2

Dota 2, một tựa game A-RTS hay nhất và cũng là duy nhất trên thế giới còn tồn tại( tức là chưa chết). Con cưng của Valve( giờ thì không biết, khéo sắp tới sẽ rơi vào tay CS2) là một tựa game mà nếu bạn sống trên đời thì ít nhất hãy thử nó một lần. Bởi vì không thử sẽ không biết mùi đời ra sao.

Lịch sử Dota 2

Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về lịch sử của tựa game này. Trước tiên thì Lịch sử Dota 2 là một lịch sử của máu và nước mắt, hành trình của một chú ếch vĩ đại đi lên tìm ông trời mong ngài cứu thế giới, và chú được gọi với cái tên là Ếch Băng( Icefrog). Khởi nguyên của vũ trụ Dota giới được hình thành trên nền của một bản mod của tựa game RTS nổi tiếng thế giới Warcraft 3 với cái tên Defense of the Ancients hay chúng ta gọi tắt là Dota, qua một vài phiên bản cho đến khi DotA Allstars ra mắt cũng như Ếch băng xuất hiện và nhúng tay vào thì DotA đã đi lên tầm cao mới và trở thành một tựa game đỉnh cao thời bấy giờ. Nhưng rồi, vì nó chỉ là một bản mod nên bạn biết đấy, game sẽ càng ngày càng lộ ra cái hạn chế của nó. Đồ họa thì cũ dần theo năm tháng, hack map thì xuất hiện tràn lan. Rồi Drama trong hàng ngũ những người phát triển của bản mod này cũng như cộng đồng bắt đầu xuất hiện khiến cho tựa game ở trên bờ vực bị phá hủy. Giờ đây mọi người đã ra đi gần hết, chỉ còn lại chú ếch xanh nhỏ nhoi cố gắng cứu vớt những gì còn sót lại. Nhưng hạn hán thì đã lâu mà ông trời thì mãi chả đổ mưa xuống, đi tìm thằng cóc thì chả thấy nó đâu và thế là hành trình tìm thượng đế gian nan của chú ếch băng đã bắt đầu.Hành trình của chú ếch con này đúng là không dễ dàng gì bởi vì chú sẽ phải đi đâu ? Tất nhiên với đa số người lúc đó sẽ nghĩ rằng, hãy đến thử với cha đẻ của Warcraft, nơi đã được sử dụng sinh ra bản mod DotA huyền thoại nào. Biết đâu có thể Blizzard sẽ nhận thấy tiềm năng của DotA như Valve nhận thấy tiềm năng của Counter Strike vậy. Nhưng hy vọng lắm rồi lại Thất Vọng, Blizzard không phải Valve( Tất nhiên là vì Valve không bắt bạn có điện thoại). Với DotA, Blizzard đã yêu cầu rằng Ếch Băng sẽ phải bán tướng ? Bán tướng ư ? Ý của Blizzard là bán tướng trong một con game yêu cầu về cái gọi là cân bằng game và giờ đây người chơi muốn tìm một vị tướng để counter một con tướng đang quá mạnh thì họ phải nạp tiền hoặc cày bục mặt để mua một con tướng khác. Điều đó như một lưỡi dao đâm vào lòng tự tôn của người làm ra con game cân bằng nhất lịch sử mà cả đội ngũ mấy trăm người của một studio nào đó không làm được. Và thế là ếch băng rời đi trong tức giận và rồi anh đã nghe thấy tiếng nói ấy, tiếng nói của hy vọng, tiếng nói của chúa, tiếng nói của tiền và hóa ra đó là tiếng nói của Gaben. Và đó là vào một ngày đẹp trời trong năm 2009 khi Ếch băng đã gia nhập Valve cũng như bắt tay sản rất ra tựa game mới mang tên gọi Dota 2. Với nguồn lực của Valve cũng như sự tài năng của Ếch Băng bé nhỏ vào mùng 9 tháng 7 năm 2013, Dota 2 được chính thức kết thúc giai đoạn Beta và được phát hành dưới dạng Free to play trở thành tựa game con cưng của Valve cũng như luôn nằm trong Top 10 trong bảng xếp hạng Steam.

Lý do mà bạn nên chơi Dota 2

Học xong lịch sử thì sẽ đến phần lý do mà bạn nên chơi tựa game đầy sóng gió này.

1.Game thân thiện với người chơi mới

Có thể các bạn đã từng thấy, nghe đồn rằng Dota 2 là một tựa game không thân thiện với người chơi mới, nhưng thực ra bạn đã nhầm to bởi vì Dota 2 giờ đã khác khi sở hữu hệ thống guide dành cho NewBie chi tiết, xịn xò hơn bất cứ các tựa game Moba nào khác ngoài ra còn có NEWBIE MODE dành cho người mới chơi, và đặc biệt hơn là 1 tháng Dota Plus hạng VIP dành cho người mới gia nhập đấu trường Dota 2. Nếu các bạn không biết thì Dota plus hạng VIP chứa các đặc quyền hỗ trợ người chơi tận răng như Thời gian Stack bãi quái, thời gian xuất hiện các bounty rune, hay là cách đánh cũng như lên đồ của một con tướng, gợi ý pick tướng counter địch, tính damge gây ra cho địch, …. và rất nhiều thứ khác có ích cho NEWBIE.

2.Gameplay

Gameplay của game ngoài việc giữ nguyên những cốt lõi tinh hoa từ DotA 1 thì đã và đang phát triển thêm nhiều cái mới hơn, hay hơn, thú vị hơn, cân bằng hơn mà nền tảng Warcraft 3 đã không thể làm được điều đó. Cân bằng game thì khỏi phải nói, mình có thể tự tin nói rằng trong các tựa game moba thì Dota 2 cân bằng game đứng thứ 2 thì không có ai dám đứng nhất. Hệ thống tướng trong game cũng là một điểm cộng. Nếu như trong các tựa game Moba khác bạn sẽ phải cày hoặc nạp tiền để sở hữu một con tướng nào đó thì đến với Dota, bạn sẽ có Full tướng tha hồ chọn mà chơi, không phải hành xác hay ví của mình nữa. Nói đến đây thì bạn nghĩ rằng tôi đang nói phét đúng không, thế thì hãy đến với số liệu gần đây của kỳ The International 10 diễn ra vào năm ngoái khi mà tất cả 120 vị tướng của game đều không pick thì bị ban, không ai bị bỏ xó cả, một sự cân bằng hoàn hảo. Ngoài ra Dota cũng là một tựa game thân thiện dành cho người già. Nếu ở các tựa game khác bạn tay chậm là bạn ăn (Huấn rose) thì ở Dota 2, bạn chậm tay một tý nhưng bù lại não bạn lại to ra một tý thì bạn hoàn toàn có thể đạt tới mức rank 4k 5k là chuyện bình thường. Vậy nên già quá không đánh lại mấy đứa trẻ con ở các tựa game moba khác thì hãy sang Dota mà trải nghiệm nha.Về cơ bản thì Dota 2 cũng như các tựa game moba khác sẽ bao gồm 3 lane khác nhau. Tuy nhiên sự khác biệt của Dota lại nằm ở việc các lane đối xứng nhau chứ không phải song song với nhau như LOL hay Liên Quân. Nói để dễ hiểu thì có 3 lane lần lượt với các tên gọi Safelane, Mid Lane và Offlane. Vì chia lane theo kiểu đối xứng nên bình thường ta sẽ có mid laner đi với nhau và Offlaner bên này sẽ đối đầu với các Safelaner bên kia. Và lane safe sẽ là lane dành cho vị trí carry có thể là pos 1 hoặc pos 2 đi cùng pos 5 còn offlane thì lại là vị trí của các vị tướng pos 3 đi kèm pos 4.Xem nãy giờ nếu các bạn chưa hiểu Pos 1, 2, 3, 4, 5 là gì thì mình sẽ giải thích ngay tại đây. Pos là viết tắt của Position, và đánh số từ 1 đến 5 là khả năng ưu tiên Farm. Tức là Pos 4, 5 sẽ mang vai trò làm 2 Support cho team trong khi đó Pos 1 là carry chính được ưu tiên Farm nhiều nhất sau đó đến Pos 2 và 3. Vị trí Pos 1 trong Dota có thể là mid hoặc saflane, đôi khi lại là offlane tùy theo chiến thuật của đội, vậy nên có thể nói vị trí trong Dota 2 có thể tùy biến linh hoạt chứ không phải lúc nào cũng phải chăm chăm đi một vị trí như các tựa game cùng thể loại.

3.Đồ họa game

Về phần Đồ Họa, khác với đứa con ghẻ CS GO của nhà Valve thì engine của tựa game đã được nâng cấp lên nền Source 2 từ năm 2016 chứ không phải đợi đến tận tháng 6 năm nay. Game được thiết kế theo dạng 3D cùng Animation chân thật khiến cho các hành động cử chỉ nhân vật đến môi trường trong game cũng rất đẹp, thực tế và chi tiết trong mặt bằng chung của các tựa game Moba hay RTS. Tất nhiên vì chân thật quá nên sẽ sinh ra một đống thứ như tốc độ quay người, cánh tay vung lên nhưng chưa đặt xuống, tốc độ đạn bay khác tốc độ bắn, vân vân và mây mây.

4.Sự tùy biến của nhạc nền, map, môi trường và ty tỷ thứ khác trong Dota 2

Nhạc, map, môi trường và ty tỷ thứ khátrong Dota 2 có thể tùy biến là điều mà mình muốn các tựa game khác học hỏi, thậm chí là đối thủ của nó LOL. Tuy nhiên chưa một tựa game nào lại làm được điều đó cả, vậy nên đây có thể nói là một điểm độc nhất của Dota 2. Một bản nhạc trong Dota 2 sẽ bao gồm Main Menu, Ban Pick, Laning Phase, Roshan, Battle, Khi bạn hẹo, khi bạn hồi sinh, khi cả 2 team đang chiến tranh lạnh chờ thời cơ để quật nhau. Đặc biệt nhất là cách các phase nhạc hòa quyện vào nhau, thay đổi nhưng không bị đứt quãng khiến cho bạn thực sự hòa mình vào cái thế giới của Dota vậy. Một số bản nhạc tiêu biều mà bạn có thể mua với giá rẻ nhưng thực sự hay có thể kể đến Warriors song của THE FAT RAT, Heroes Within của Daniel Sadowski, Nemestic hay Deadmau5 Dieback. Tất nhiên, những bản nhạc này không chỉ lúc chơi mà còn lúc xem giải thì nó lại thành tuyệt phẩm. Quay ra map thì chúng ta có thể thay đổi map theo mùa, thay đổi map theo địa hình, vân vân và mây mây, rồi trụ rồi voice, rồi lính,...

5.Dota TV và hệ thống Replay có 1 không 2

Hệ thống Dota TV và Replay của Dota 2 chính là một điều đặc biệt cũng như tiện lợi nhất từng có trong lịch sử dòng game. Với Dota TV bạn có thể xem trực tiếp 1 Pro Player nào đó đang chơi game hoặc một giải đấu nào đó đang diễn ra. Ngoài việc bạn có thể xem bằng trên nền chính cái Custom map, Creep, Music pack, Sound Pack của chính mình bạn còn có thể tua lại trong khi xem và đặc biệt nhất, với khả năng Free cam thì bạn có thể xem được cách các pro player di chuyển, mua đồ, thao tác tay trong game cũng như seting đồ đạc. Vậy nên không hề thiếu những trường hợp Fan soi ra là Player bán nhầm đồ xong phải mua lại. Hệ thống Replay tương tự nhưng là xem lại, mỗi trận đấu đều sở hữu một id, bạn có ID là bạn có thể xem lại. Nhưng tựu chung lại khả năng xem tận răng như này giúp chúng ta học hỏi tốt hơn cũng như check được xem thằng ml trận vừa rồi đánh với mình có hack hay không. Còn đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì việc này giúp cho họ có khả năng xem bài của đối thủ, soi lại lỗi của mình để khắc phục cho các trận đấu sau.

6.Tựa game cho phép bạn Toxic trên mọi nền nhạc. ngoài ra còn có Pause

Khi chơi các tựa game khác, bạn chỉ có thể chat, khoe thông thạo, đứng biến về để chọc tức đối thủ ? Vậy thì hãy đến với Dota 2, nơi chúng tôi có Chat, voice chat, chatwheel( đoạn này edit mấy cái chatwheel Ding ding ding mtf, Run like the dog you are của mirana, see you later nerd), phun sơn chọc tức đối thủ( edit mấy sơn hình CEB offended hoặc hay hay) hay thậm chí là Taunt của hero, ngoài ra còn Tip vào mồm đối thủ bởi tính năng của Dota plus. Đặc biệt là tính năng chat sau khi end game khiến bạn có thể chọc đối thủ bằng võ mồm của mình.Với một tựa game online thì có những thứ như có việc đột xuất, đang chơi mất điện hay game crash sẽ ảnh hưởng cực lớn với những người chơi game. Tuy nhiên trong Dota 2, bạn sẽ được Pause game nếu bị Dis bởi những điều trên, vậy nên một trận đấu sẽ vẫn có một khoảng thời gian nhất định khiến cho việc chơi game của bạn vẫn cân bằng. Trung bình một game có 5 người thì bạn sẽ có ít nhất 5 lượt pause, trừ phi là bạn ăn ở thế nào khiến đồng đội nó ghét và không thèm dừng game lại vì bạn. Tuy nhiên chức năng pause game này đôi khi lại bị lạm dụng vào các mục đích khác mà đơn cử là dừng game để gáy vào mặt bạn khi bạn vừa bị hạ bởi địch thủ xong vậy nên, nếu không chịu được nhiệt thì mình nghĩ bạn đừng nên thử Dota 2.

7.Dota là game của đồng đội.

Nếu để nói về một tựa game Moba đặt sự tương tác của đồng đội lên nhau, để quyết định một trận đấu thì Dota 2 có lẽ sẽ là tựa game Moba đứng đầu. Trước tiên, có thể kể đến các item trong game thì có đến 90% các item tiêu thụ đều có thể mua hộ cho nhau, tiêu biểu là tango hồi máu, bình máu hồi máu, xoài hồi mana, mắt,... tất cả đều có thể chia sẻ cho nhau dùng, hay cả bottle - item trấn phái của hầu hết các vị tướng đi mid thì đều có thể cho cả team sử dụng cũng như buff lên người nhau. Còn các item vĩnh viễn có thể dùng lên đồng đội của Dota 2 thì đúng là không thể kể xiết, ta sẽ có item lốc được đồng đội, đẩy được đồng đội, tận 2 item giúp đồng đội mình tàng hình và vô số các item giúp ích cho team khác.Tiếp đến là tính năng mà mình nghĩ có những người chơi Dota 2 lâu năm cũng chưa chắc đã biết, đó chính là share quyền điều khiển. Bạn đang bận ? Bạn đang chơi game bằng 1 tay hay thậm chí chơi game bằng cái ghế ? Rất đơn giản, hãy share quyền điều khiển tướng hay skill của bạn cho đồng đội và đi đâu thì đi. Để lấy ví dụ thì mình sẽ nói về vị tướng TA, với Ulti là Trap đặt khắp bản đồ. Bạn đang đánh nhau, tay bạn chậm không thể bấm nổ trap kịp ? Share unit và để đồng đội làm thay. Đơn giản phải không nào. Ngoài ra nếu bạn có AFK hay out game thì vị tướng của bạn cũng sẽ do team bạn điều khiển thay vì để cho một con AI ngu mang đi Feed khiến cho bạn thua nhanh hơn. Bạn mà AFK thì team bạn cũng có thể chia hành lý, bán đồ của bạn đi, số tiền đó sẽ chia đều lại cho các thành viên còn lại cho team bạn khiến cho bạn có OUT thì game vẫn rất cân bằng, vậy nên có một số trận AFK cũng là một chiến thuật cực hay giúp core hero team bạn bỗng nhiên out đồ địch và làm chủ cuộc chơi.

8.Không chỉ Dota 2 mà còn nhiều thứ khác

Bạn biết đấy, trong Dota 2 không chỉ có Dota 2 mà còn có một thứ khác, đó chính là Arcade Mode, nơi mà kế thừa tinh hoa của những bản mod khác trong Warcraft 3 và đem chúng lên nền đồ họa Source 2 engine. Có thể kể đến những map nổi tiếng như Troll vs Elves, Green TD hay một map ra đời ngay trên Arcade mode mà đã một thời gian làm mưa, làm gió cộng đồng game thủ thế giới: Dota Autochess.

9.Hệ thống Market cũng như Workshop

Market và Workshop là 2 hệ thống đã chi phối cả Steam và đặc biệt là 2 tựa game Dota 2 và CS Go. Đây chính là 2 nơi mà bạn có thể kiếm tiền từ đó. Đặc biệt là Workshop khi hằng năm sẽ có một đợt được gọi là Call to arms khi Valve sẽ kêu gọi các nhà thiết kế trên khắp thế giới tạo ra những Skin cho các con tướng mà mình thích để rồi cộng đồng sẽ vote những bộ trang phục đó và Valve sẽ đem vào trong game, tất nhiên khi đó những nhà thiết kế sẽ kiếm được bộn tiền từ việc này. Và tất nhiên trong năm nay thì Call to Arm vừa mới bắt đầu được 2, 3 ngày. Ông nào muốn kiếm xèng từ Valve thì nên làm thử xem sao.

  • 27
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
32
Decade
Decademột năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)