logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương3 năm trước2 phút đọc

Alice Elizabeth Doherty - Cô gái lông xù vùng Minnesota

Alice Elizabeth Doherty (sinh: 14/03/1887 - mất: 13/06/1933) là một người phụ nữ Mỹ sinh ra có hội chứng Hypertrichosis

Alice xuất thân từ vùng Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ và ngay từ khi còn nhỏ đã khiến dân tình chú ý vì cơ thể phủ đầy lông, chỉ duy nhất Alice bị mắc tình trạng này còn những người thân khác trong gia đình của cô đều lớn lên bình thường, không có điểm khác biệt gì về cơ thể.

Vì khi sinh ra đã đặc biệt nên khi mới tròn hai tuổi thì Alice đã bị cha mẹ đem ra trưng bày để thu hút sự chú ý của dân chúng nhằm kiếm tiền. Sau đó, Alice được đưa đến một đoàn diễn của “Giáo sư Weller” từ khi mới 5 tuổi và được huấn luyện để biểu diễn mua vui cũng như thu hút sự tò mò từ phía khán giả vì ngoại hình lông lá của cô.

Alice không bao giờ quan tâm đến thú vui, danh vọng cũng như tiền bạc thu về trong ngành giải trí nhưng vẫn tiếp tục biểu diễn để hỗ trợ gia đình. Cô từ giã việc biểu diễn, trở thành “vật trưng bày” trong các rạp xiếc, đoàn diễn ca vũ nhạc vào năm 1915; sau đó qua đời vì bệnh viêm phổi ở Dallas, Texas vào ngày 13 tháng 6 năm 1933, ở tuổi 46.

Hypertrichosis hay còn được gọi là hội chứng người sói, đây là một trạng lông mọc quá nhiều ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của một người. Hội chứng này xảy ra ở phụ nữ và nam giới, nhưng nó cực kỳ hiếm. Chứng này có thể gặp khi mới sinh ra hoặc trong quá trình trưởng thành của con người với sự phát triển bất thường của lông đến mức bao phủ bao phủ khắp mặt và cơ thể.

Cre: boredpanda, wiki

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)