logo-maybe-vn
Mở app

Vết chai Mikoshi

Mikoshi Dako (vết chai Mikoshi) là thuật ngữ để chỉ những chỗ phình ra trên vai những người mang mikoshi (điện thờ). Chỗ phình này trông như cục bướu lạc đà và tích tụ dần theo thời gian sau những lần gánh điện thờ.

Mikoshi là chiếc kiệu dành cho thần linh, trong tín ngưỡng Thần đạo của người Nhật có quan niệm rằng thần linh của mỗi vùng đất luôn hiện diện, ngự trong đền thờ và chỉ có thể di chuyển bằng cách đặt họ trong một cấu trúc tương tự nhưng nhỏ hơn nhiều. Mikoshi là phiên bản thu nhỏ của ngôi đền và khiêng Mikoshi là một công việc thiêng liêng.

Mikoshi thường rất nặng, thường lên đến 1 đến 1,2 tấn và những người khiêng Mikoshi được tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu các thanh niên trai tráng, khỏe mạng trong vùng có sức chịu đựng và lòng kiên trì. Họ sẽ chịu trách nhiệm rước kiệu đi qua các con đường, không chỉ khiêng mà còn phải nhảy múa, lan tỏa tinh thần lạc quan, tích cực.

Sức nặng của Mikoshi đè lên đôi vai của những người khiêng Mikoshi khiến máu không thể lưu thông, qua thời gian phần vai của họ sẽ dần biến dạng, sưng lên thành các vết u. Bên cạnh đó việc cọ xát với chiếc kiệu nàng khiến các vết chai phồng lên xuất hiện nhiều hơn qua mỗi lần khiêng, chúng gồ lên trong như những chiếc bướu lạc đà.

Mặc dù vậy thì người khiêng Mikoshi luôn cảm thấy tự hào và vinh dự khi sở hữu những vết chai này. Họ coi đây là hành động bày tỏ tấm lòng thành đến thần linh và thể hiện việc góp công trong các lễ hội truyền thống của địa phương.

Cre: soranews24

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)