logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước11 phút đọc

[Trước thềm Oscar 2023 Những sự thật thú vị đằng sau thành công của The Banshees Of Inisherin – một kiệt tác tuyệt vời cho người yêu điện ảnh

Một trong những phim hay nhất năm 2022 gọi tên vở hài kịch đen tối của Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin với sự tham gia của Colin Farrell và Brendan Gleeson, vào vai đôi bạn thân đang trải qua khủng hoảng khi người này đột nhiên muốn cắt đứt tình bạn với kẻ kia.

Martin McDonagh – nhà làm phim từng đoạt giải thưởng được biết đến với phong cách pha trộn hoàn hảo giữa sự hài hước phi lý và đen tối với chủ đề nghiêm túc. Một trong những dự án gần đây nhất của ông là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri năm 2017 với sự góp mặt của Frances McDormand trong vai một người mẹ tuyệt vọng tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ sát hại dã man con gái mình. Phim cũng đã được đón nhận nồng nhiệt, giành được hai giải Oscar cho màn trình diễn của cả McDormand và Sam Rockwell.

Với The Banshees of Inisherin, McDonagh như quay trở lại cội nguồn của câu chuyện quy mô nhỏ hơn, xoay quanh những người chìm trong cuộc khủng hoảng có vẻ “tầm thường” nhưng chứa đựng vô vàn hàm ý cảm xúc sâu sắc hơn. Lấy bối cảnh Nội chiến Ireland những năm 1920, cuộc xung đột tàn khốc này đã ảnh hưởng đến lịch sử Ireland trong nhiều thập kỷ và vẫn là nguyên nhân gây ra những căng thẳng cho đến ngày nay. Điều này thoạt tiên giống như một bối cảnh đặc biệt cho thể loại hài đen tối về tình bạn, nhưng cuối cùng nó lại phù hợp hơn với chủ đề hiện tại. Hãy cùng khám phá những câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình làm phim nhé.

Được đặt tên theo văn hóa dân gian Ireland

Theo như tựa đề, “The Banshees of Inisherin” nghe không giống một bộ phim về tình bạn tan vỡ. Mặc dù cái tên này có lời giải thích trong chính cốt truyện là tiêu đề của một trong những bài hát của Colm (do Brendan Gleeson thủ vai), trên thực tế cũng có liên quan đến văn hóa dân gian Ireland khi ám chỉ banshees.

Bản thân Martin McDonagh là người gốc Ireland và do đó, nhiều bộ phim của ông thấm nhuần các khía cạnh văn hóa và di sản của chính ông. Đặc biệt, “The Banshees of Inisherin” là một bộ phim “rất Ireland” lấy bối cảnh trên một hòn đảo hư cấu của đất nước này và có sự tham gia của hai diễn viên Ireland được giới phê bình đánh giá cao, với câu chuyện diễn ra trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử Ireland. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tên của bộ phim liên quan đến những linh hồn xấu xa cổ xưa được gọi là banshees. Banshee theo tương truyền là một linh hồn nữ và là điềm báo về cái chết cho người thân bằng tiếng thét với âm lượng cực lớn.

Ban đầu là một vở kịch sân khấu

Đạo diễn Martin McDonagh khởi nghiệp trong ngành giải trí không phải với tư cách như nhà làm phim mà là một nhà viết kịch. Nhiều vở kịch mà ông viết từ rất sớm trong sự nghiệp của mình lấy bối cảnh tại nhiều địa điểm khác nhau ở Ireland, bao gồm hạt Galway và Quần đảo Aran. Mặc dù cuối cùng đã xoay chuyển thành công sang lĩnh vực viết kịch bản và làm phim, không nghi ngờ gì về việc McDonagh đã xuất sắc trong việc viết kịch bản cho sân khấu ngay cả khi còn là một nghệ sĩ trẻ mới vào nghề.

Thật thú vị, nguồn gốc của bộ phim mới nhất này có thể bắt nguồn từ những ngày đầu viết kịch của McDonagh, vì ban đầu ông viết một tác phẩm có tên “The Banshees of Inisheer” – phần thứ ba trong một loạt vở kịch lấy bối cảnh trên Quần đảo Aran được gọi là “Bộ ba Quần đảo Aran” với 2 hồi đầu “The Cripple of Inishmaan” và “The Lieutenant of Inishmore”. Cuối cùng, bộ phim mà chúng ta thưởng thức bây giờ không liên quan nhiều đến vở kịch đã tạo ra nó ngoài bối cảnh và tên gọi tương tự.

Tất cả diễn viên đều là người Ireland

Nếu sau khi xem vẫn chưa rõ, thì “The Banshees of Inisherin” là một tác phẩm điện ảnh hoàn toàn của Ireland. Không chỉ là đạo diễn kiêm biên kịch Martin McDonagh là người gốc Anh-Ireland và lớn lên ở Galway, mà bản thân nhiều diễn viên chính cũng xuất thân từ khu vực này. Quá trình sản xuất đã ghi hình phần lớn ở Ireland, trên cả đảo Inishmore (nguồn cảm hứng ngoài đời thực cho Inisherin hư cấu) và Đảo Achill.

Đối với dàn cast, họ hầu như chỉ là người Ireland. Colin Farrell sinh ra ở Dublin và tự hào về xuất thân là người Ireland của mình. Trên thực tế, anh được The Irish Times bình chọn là diễn viên Ireland vĩ đại thứ 5 mọi thời đại (chỉ sau Peter O'Toole, Richard Harris, Daniel Day-Lewis và Maureen O'Hara). Brendan Gleeson cũng đến từ Dublin và đã trở thành biểu tượng cho sự xuất sắc của người Ireland, ông dường như mang theo niềm đam mê thực sự với âm nhạc và văn hóa dân gian Ireland. Các thành viên người Ireland khác của dàn diễn viên bao gồm cả Kerry Condon, Barry Keoghan, Bríd Ní Neachtain và Pat Shortt.

Bài hát mở đầu không phải tiếng Ireland mà là tiếng Bulgari

Trong một cuộc phỏng vấn cho Kermode và Mayo's Take, người phỏng vấn Simon Mayo tiết lộ rằng nhạc mở đầu hoàn toàn không phải là tiếng Ireland mà là tiếng Bulgari. Ca khúc được hát bởi Dàn hợp xướng giọng ca nữ của Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Bulgari, và McDonagh giải thích rằng ông đã nghĩ đến bài hát đó khi tưởng tượng ra cảnh quay.

Vị đạo diễn còn đề cập, “Tôi biết những cảnh quay Colin đi bộ qua hòn đảo này sẽ có giai điệu như thế vì tôi rất yêu thích nó”. Bài hát hoàn toàn không liên quan gì đến văn hóa Ireland nhưng lại rất phù hợp với bối cảnh. McDonagh cũng nói thêm, “Tôi không muốn thứ nhạc truyền thống thông thường của Ireland.”

Bộ phim được viết cho Gleeson và Farrell

The Banshees of Inisherin không phải là lần đầu tiên McDonagh hợp tác với Colin Farrell và Brendan Gleeson, khi cả hai đóng vai chính trong tác phẩm đầu tay của đạo diễn In Bruges, vào vai một bộ đôi tội phạm nổi tiếng trên màn ảnh – những sát thủ tìm nơi ẩn náu ở Bỉ sau vụ ám sát bất thành.

Cả ba rõ ràng phối hợp với nhau rất ăn ý, vậy nên về cơ bản ông đã viết Banshees cho Gleeson và Farrell (theo AV Club): “Một trăm phần trăm. Nó được viết cho họ. Chúng tôi luôn muốn quay lại với nhau trong 14 năm qua và vẫn là bạn bè, chúng tôi sẽ gặp nhau hàng năm.” Ngoài ra ở lễ trao giải Quả cầu vàng, McDonagh cũng đã có những chia sẻ chân thành về cặp diễn viên trong bài phát biểu, “Tôi yêu các bạn ở trong và ngoài màn ảnh…” Có thể nói chính kiểu thể hiện tình bạn chân thực đó đã khiến câu chuyện về The Banshees of Inisherin có sức ảnh hưởng lớn đối với khán giả.

Keoghan đồng ý tham gia bộ phim mà không cần đọc kịch bản

Barry Keoghan hiện đang khá được săn đón ở Hollywood khi là một trong số ít diễn viên đóng vai chính trong cả phim DC và MCU. Nam diễn viên đã đóng vai Druig trong Eternals, Joker trong The Batman, và có thể sẽ có vai trò lớn hơn trong The Batman 2. Nhưng bất chấp tất cả những bom tấn khổng lồ này, Keoghan đã nhanh chóng ký hợp đồng với tác phẩm kinh phí thấp của Ireland, chóng vánh đến mức anh thậm chí còn chưa đọc kịch bản.

Nam diễn viên giải thích: “Bất cứ điều gì Martin McDonagh thực hiện, tôi sẽ ghi danh. Khi tôi nhận được email từ ông ấy, nó giống như, 'Tôi đồng ý, tôi đồng ý.'… kịch bản của ông ấy phải là chất liệu thú vị để các diễn viên bắt tay vào thực hiện.

Colin Farrell gặp chút vấn đề với động vật khi quay phim

The Banshees of Inisherin có sự góp mặt của một cô lừa xinh đẹp tên là Jenny, thú cưng yêu quý của nhân vật Pádraic do Colin Farrell thủ vai. Theo một cuộc phỏng vấn với Empire, Jenny rõ ràng đã đá Farrell vào một lúc nào đó trong quá trình quay phim khi anh vô tình khiến “cô nàng” hơi khó chịu. Tuy vậy Farrell vẫn dành những lời khen có cánh cho bạn diễn đặc biệt của mình, “Đây là bộ phim đầu tiên của cô ấy, nhưng cô ấy đã diễn như thể đây là bộ phim thứ 100 của mình.” Nam diễn viên chia sẻ thêm, “Tôi phát hiện ra rằng Jenny không thích bị chạm vào mũi. Cô ấy đã đá vào đầu gối tôi. Nhưng đó là lỗi của tôi. Tôi đã đến quá gần cô nàng.”

Một người phụ nữ địa phương đã làm tất cả những chiếc áo len

Mặc dù tủ quần áo trông như danh mục trang phục thường ngày của những năm 1920, hóa ra tất cả những chiếc áo len xuất hiện trong phim đều được đan thủ công bởi một cụ già 80 tuổi người địa phương đã làm việc chặt chẽ với nhà thiết kế chính Eimer Ní Mhaoldomhnaigh.

Theo Vanity Fair, Delia Barry đã tạo ra tất cả những chiếc áo len cho bộ phim mà chưa từng gặp các ngôi sao chính hay thậm chí là đến thăm phim trường. Ní Mhaoldomhnaigh đã đi vào chi tiết về việc các diễn viên yêu thích trang phục của họ đến mức nào đồng thời ca ngợi người bạn đồng hành lớn tuổi của cô. Nhà thiết kế chia sẻ, “Brendan yêu [những chiếc áo len] rất nhiều, cô ấy đã đan áo len cho anh ấy từ Giáng sinh. Brendan cũng gửi thiệp cho cô ấy... Cô ấy cũng đan một chiếc cho Barry Keoghan và chiếc màu đỏ có cổ cho Colin”. Đó có vẻ là chất lượng của thời trang “old school” mà chỉ một nghệ sĩ địa phương tuyệt vời như Delia Barry mới có thể tạo ra.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)