logo-maybe-vn
Mở app
Decade
Decademột năm trước
Game

Thế giới The Witcher còn gì để khai thác?

Thế giới của The Witcher, một thế giới của ma thuật, quái vật, con người. Một thế giới Dark Fantasy do bàn tay của nhà văn người Balan Andrzej Sapkowski tạo nên. Thế giới này được ông xây dựng nên qua bộ tiểu thuyết The Witcher của mình và được tiếp nối bởi Trilogy game The Witcher tới từ CD Projekt Red. Từ tiểu thuyết cho đến game, thì thế giới được xoay quanh 3 nhân vật chính là Geralt, Ciri và Yenefer. uy nhiên, sau The Witcher 3, khi mà hành trình của Sói Trắng kết thúc. Mọi việc tưởng chừng như đã dừng lại thì bất ngờ CD đã ra công bố về một loạt dự án mới và tựa game The Witcher mới được gọi đơn giản là A New saga begin. Dĩ nhiên, đây là một câu khẩu hiệu và chúng ta cũng chưa biết được tựa game tiếp theo sẽ về nhân vật nào và bối cảnh ra sao. Tuy nhiên nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy thế giới The Witcher còn rất nhiều điều để chúng ta khám phá. Vậy thì những điều gì còn có thể khai thác được trong thế giới The Witcher ?

Hành trình của Geralt, Ciri và Yenefer mà chúng ta đã và đang trải qua chỉ là một phần nhỏ trong cái thế giới rộng lớn đấy. Và dĩ nhiên, nếu như cái thế giới này được khai thác cũng như mở rộng thì quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tất cả đều có thể dễ dàng khai thác và vắt sữa còn hơn cả Franchise như Assassin’s Creed khi mà giới hạn của dòng game này nằm ở Lịch sử trong thế giới thật còn với thế giới của The Witcher thì chúng ta có thể vắt đến khi nào loài người tận diệt luôn ấy chứ.trước tiên ta sẽ vào yếu tố đầu tiên mà ta khai thác được đó chính là bản thân lục địa. Những gì chúng ta biết chỉ trải dài từ quần đảo Skellige đến các dãy núi Blue, Fiery, Tir Tochair với phần còn lại của thế giới. Vậy thì sau những dãy núi đó tồn tại những gì ? Lịch sử mà chúng ta biết về thế giới của The Witcher thì chưa có ai từng vượt qua những ngọn núi đó. Tức là thông tin chúng ta biết về chúng bằng 0. Tuy nhiên, nếu như hành tinh này là một hành tinh hình cầu như bao hành tinh khác, thì chắc chắn rằng, ở phía bên kia ngọn núi chắc chắn sẽ có một nền văn minh khác, thậm chí là cả những chủng tộc mới nằm ngoài tầm hiểu biết của các sinh vật tại lục địa. Và nếu như bạn còn nhớ, con người và các loài quái vật đặt chân đến mảnh đất này nhờ vào sự hội tụ các tinh cầu. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, loài người đã xâm chiếm, nô dịch, khai hóa thành công lục địa, vậy thì không có lý gì phía bên kia dãy núi, loài người không làm được những điều tương tự cả. Có thể họ cũng có những vương quốc, những cuộc chiến tranh và cũng có những Witcher của riêng họ. Nếu như các bạn đã biết, ở poster của The Witcher 4 có một chiếc mề đay mới đã được CD Projekt Red confirm là School of Lynx. Tất nhiên, đây là một ngôi trường do Fan nghĩ ra nhưng cái tên của ngôi trường đó đã được CD mang về cho nó vào tác phẩm chính của mình. Tuy vậy, bối cảnh của ngôi trường này cũng như nhân vật chính của tựa game vẫn chưa được tiết lộ.

  Tiếp đến, trở về với lục địa, hãy nhớ lại rằng, câu chuyện xoay quanh Geralt of Rivia trong The Witcher mới chỉ xảy ra trong hai thế kỷ 13 và 14 theo lịch loài người. Khi hành trình của Geralt kết thúc cũng là vào gần cuối thế kỷ 14 rồi. Vậy thì, khoảng thời gian trước đó sẽ ra sao, một thời điểm dài khi có những sinh vật đầu tiên xuất hiện cho đến khi loài người cùng các loài quái vật khác xuất hiện trong sự kiện hội tụ tinh cầu cũng như bắt đầu khai phá, mở ra xung đột lớn giữa các chủng tộc lần đầu tiên. 

Quá khứ thì vậy, vậy thì tương lai thì sao ? Không ai biết được, số lượng quái vật đúng là đang dần tuyệt chủng, nhưng trong một cái thế giới Dark Fantasy kia thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ta có thể thấy sự kiện mini Conjunction trong Witcher 3 thì quái vật cũng đã một lần nữa trở lại với lục địa. Rồi những loài quái vật được tạo nên bởi lời nguyền, những thí nghiệm hay cả những loài ma chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất và thế giới sẽ luôn cần đến những Witcher. Ngoài ra, các loài quái vật dần biến mất cũng một phần do loài người bình ổn, tập trung khai phá đất đai. Nhưng khi loài người chiến tranh, các loài quái vật cũng vì vậy mà phát triển hơn bao giờ hết. Ba lần xâm chiếm của Nilfgaard lên phương Bắc đã tạo cơ hội cho các loài quái vật, đặc biệt là những loài ăn xác phát triển một cách rầm rộ hơn. Và con người thì chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng chiến tranh cả, dù cho trận chiến đã kết thúc tại The Witcher 3 nhưng biết đâu trong tương lai, những cuộc chiến tranh tương tự sẽ xảy ra nữa thì sao. Trong thế giới The Witcher, dù có các yếu tố như phép thuật ảnh hưởng đến cấu trúc của thế giới, tuy nhiên loài người trong đây nếu so với trái đất chúng ta cũng khá là ổn chứ không đến nỗi lạc hậu. Thế kỷ 13, 14, các loại thuốc nổ đã được khám phá và sử dụng rộng rãi trong giới quân đội và các thợ săn. Sớm thôi thì các vương quốc sẽ tìm ra cách chế tạo Súng ống, biết đâu được sau này Witcher mà chúng ta chơi sẽ vác những khẩu súng hỏa mai ám phép thuật thì sao nhỉ.

Quá khứ thì vậy, vậy thì tương lai thì sao ? Không ai biết được, số lượng quái vật đúng là đang dần tuyệt chủng, nhưng trong một cái thế giới Dark Fantasy kia thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ta có thể thấy sự kiện mini Conjunction trong Witcher 3 thì quái vật cũng đã một lần nữa trở lại với lục địa. Rồi những loài quái vật được tạo nên bởi lời nguyền, những thí nghiệm hay cả những loài ma chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất và thế giới sẽ luôn cần đến những Witcher. Ngoài ra, các loài quái vật dần biến mất cũng một phần do loài người bình ổn, tập trung khai phá đất đai. Nhưng khi loài người chiến tranh, các loài quái vật cũng vì vậy mà phát triển hơn bao giờ hết. Ba lần xâm chiếm của Nilfgaard lên phương Bắc đã tạo cơ hội cho các loài quái vật, đặc biệt là những loài ăn xác phát triển một cách rầm rộ hơn. Và con người thì chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng chiến tranh cả, dù cho trận chiến đã kết thúc tại The Witcher 3 nhưng biết đâu trong tương lai, những cuộc chiến tranh tương tự sẽ xảy ra nữa thì sao. Trong thế giới The Witcher, dù có các yếu tố như phép thuật ảnh hưởng đến cấu trúc của thế giới, tuy nhiên loài người trong đây nếu so với trái đất chúng ta cũng khá là ổn chứ không đến nỗi lạc hậu. Thế kỷ 13, 14, các loại thuốc nổ đã được khám phá và sử dụng rộng rãi trong giới quân đội và các thợ săn. Sớm thôi thì các vương quốc sẽ tìm ra cách chế tạo Súng ống, biết đâu được sau này Witcher mà chúng ta chơi sẽ vác những khẩu súng hỏa mai ám phép thuật thì sao nhỉ.

Nói thì nói vậy, chứ tôi tin là CD sẽ không tự bắn vào chân mình với quả kịch bản như vậy đâu. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã được biết rằng, đa vũ trụ có thì việc khai thác nó rất dễ. Các bạn có nhớ rằng, Ciri đã từng đi đến một thế giới nơi con người chiến tranh với nhau bằng súng đạn, hay là một thế giới nơi mà giống y hệt với Novigraad, điểm khác biệt đó chính là cư dân tại nơi đó đều là Nig, à là người da đen. 

Du hành đa vũ trụ tưởng khó nhưng lại cực kỳ dễ, ngoài việc mấy cánh cổng thi thoảng lại mở ra và Ciri quyền năng bất diệt thì đa vũ trụ của The Witcher có tồn tại Kỳ Lân, một giống loài chắc chắn không phải có mỗi nhiệm vụ chở Geralt và Yenefer trên lưng mà nó còn mang trong mình sức mạnh đi xuyên đa vũ trụ trong đây. Tộc elf, mà cụ thể là mấy thằng Wild hunt lẫn đám đến từ Ti na lia và bọn Elf cổ xưa đặt chân đến lục địa đều đã biết tới giống loài này, sử dụng sức mạnh của chúng trong việc du hành giữa các chiều không gian, các vũ trụ khác nhau. Vậy nên, sẽ không có gì lạ khi mà đề tài đa vũ trụ này tiếp tục được CD khai thác cũng như đưa vào sử dụng trong các phiên bản game sau.

Và yếu tố cuối cùng mà chúng ta có thể khai thác chính là yếu tố du hành thời gian. Ciri theo lời kể khi cô nàng bị lũ Wild hunt truy đuổi đã du hành nhiều nơi, qua nhiều vũ trụ khác nhau và tất nhiên cô còn du hành qua các khoảng thời gian khác nhau nữa. Cô nàng đã từng đi về quá khứ, đi về những khoảng thời gian rất xa xăm. Rồi còn thế giới mà Ciri mô tả là đã đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại như chúng ta thời nay, chưa chắc đây chính là một vũ trụ khác mà có khi nơi này chính là tương lai của lục địa trong thế giới của The Witcher. Hiện tại thì ngoài Daughter of Time and Space thì không một ai có thể du hành thời gian cả, tuy nhiên, không có gì là mãi mãi. Có thể đến một lúc nào đó, khả năng du hành thời gian này của Ciri sẽ được phát hiện và sử dụng như hàng đại trà giống như cái cách mà khả năng du hành giữa đa vũ trụ của cô được các Elf sử dụng vậy. Và tất nhiên khi đó tựa game có lẽ sẽ mang một xu hướng hoàn toàn khác cmnl. Nhưng mà bạn biết đấy, Assassin’s Creed còn biến thành game RPG được thì tội gì mà The Witcher không xuyên thời gian để săn quái nhỉ.

  • 34
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
36
Decade
Decademột năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)