logo-maybe-vn
Mở app
Trần Ái Vi
Trần Ái Vi3 năm trước4 phút đọc

Hàng loạt các sinh vật biển bị sách đỏ IUCN liệt kê là những loài tiếp theo có nguy cơ tuyệt chủng

Tác động của hoạt động con người gây ra nhiều vấn đề từ biến đổi khí hậu đến ô nhiễm môi trường đang tàn phá sinh vật biển. Sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) cho biết trong một thông báo gần đây có tới gần 1/10 thực vật và động vật dưới nước được đánh giá là có nguy cơ tuyệt chủng.

Báo cáo được công bố trùng với hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về tự nhiên tại Montreal, nơi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước chấm dứt cơn tàn phá và thông qua một thỏa thuận nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất môi trường sống.

Hơn 1.550 trong số 17.903 loài thực vật và động vật biển được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên đánh giá có nguy cơ tuyệt chủng, theo danh sách mới nhất đóng vai trò như một phong vũ biểu đa dạng sinh học và được xuất bản nhiều lần trong năm.

IUCN cho biết quần thể bò biển, một loài động vật có vú ăn cỏ màu xám, mập mạp đã giảm xuống còn dưới 250 con trưởng thành ở Đông Phi và dưới 900 con ở New Caledonia (Pháp).

Một trong số các mối đe dọa mà chúng phải đối mặt là mất nguồn thức ăn chính, cỏ biển do khai thác và sản xuất dầu khí trong trường hợp ở Mozambique và ô nhiễm do khai thác niken ở Thái Bình Dương.

Danh sách được công bố mới nhất lần đầu tiên xem xét các loài bào ngư, một loại động vật thân mềm được bán như một mặt hàng hải sản xa xỉ, và phát hiện ra rằng khoảng 44% trong số chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. IUCN cho biết các đợt nắng nóng trên biển ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên đã gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gây ra dịch bệnh và giết chết nguồn thức ăn của chúng.

Ở Nam Phi, nạn săn trộm đã tàn phá một số quần thể bào ngư nhất định, trong khi ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp và công nghiệp cũng đe dọa quần thể các loài bào ngư khác ở một phần Bán đảo Ả Rập.

Một loài sinh vật biển khác là san hô trụ cũng bị đánh giá là dễ bị tổn thương và có nguy cơ tuyệt chủng. Số lượng quần thể của nó đã giảm hơn 80% kể từ năm 1990 trong bối cảnh tẩy trắng và dịch bệnh.

Và san hô trụ chỉ là một trong nhiều loài đang gặp nguy hiểm, gần một nửa số san hô ở Đại Tây Dương có nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cảnh báo trong một báo cáo vào tháng 10 rằng quần thể động vật hoang dã trên thế giới giảm mạnh trung bình 69% từ năm 1970 đến năm 2018, một sự suy giảm nguy hiểm do biến đổi khí hậu và các hoạt động khác của con người.

BÀI TƯƠNG TỰ
Trần Ái Vi
Trần Ái Vi3 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)