logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Lettermột năm trước
Earth

Máy ép cam phục vụ nước ép trong cốc nhựa sinh học làm từ vỏ

Studio người Ý Carlo Ratti Associati đã phát triển một thanh nước cam có thể biến vỏ trái cây thải thành cốc nhựa sinh học in 3D để uống phần bên trong, như một ví dụ về nền kinh tế tuần hoàn trong thực tế.

Được tạo ra cho công ty năng lượng toàn cầu Eni , Feel the Peel là một chiếc máy vắt cam nguyên mẫu nhằm đưa thiết kế tròn vào cuộc sống hàng ngày.

Quầy nước trái cây thử nghiệm cao 3,1 mét, trên đỉnh là một mái vòm hình tròn chứa đầy 1.500 quả cam. Khi ai đó gọi nước trái cây, cam sẽ trượt xuống máy ép, nơi chúng được cắt làm đôi và ép lấy nước. Sau khi được ép, phần vỏ cam còn sót lại rơi vào ngăn trong suốt ở đáy máy. Vỏ thu được sau đó được sấy khô và nghiền để tạo ra "bụi cam", được trộn với axit polylactic (PLA) để tạo thành vật liệu nhựa sinh học.  Vật liệu này sau đó được nung nóng và nấu chảy để tạo thành sợi, được đưa qua một máy in 3D tích hợp trong máy.

Du khách có thể xem quá trình in khi nó tạo nên các lớp sợi đồng tâm, trước khi sử dụng thành phẩm để uống nước trái cây mới vắt. Về lý thuyết, chiếc cốc có thể được tái chế sau khi sử dụng, với vật liệu liên tục được phân hủy và làm lại thành những chiếc cốc khác.

Theo Ratti, các phiên bản tiếp theo của Feel the Peel có thể bao gồm các chức năng mới, chẳng hạn như in vải cho quần áo từ vỏ cam.

Đây là một trong những ý tưởng để thể hiện một nền kinh tế vòng tròn, tuần hoàn bền vững. Mọi đồ vật, nguyên liệu trên trái đất đều có khả năng tái chế, chỉ cần chúng ta hiểu được tầm quan trọng của chúng và bắt đầu hành động. Những việc dù khó cũng sẽ hoàn thiện nếu ta có lòng quyết tâm lớn.

  • 25
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
26
Letter
Lettermột năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)