logo-maybe-vn
Mở app
leo
leomột năm trước
Movie

“Doctor Octopus” lên tiếng trước những lời chỉ trích Marvel của Scorsese

Diễn viên đóng vai phản diện Doctor Octopus của loạt phim Spider Man, Alfred Molina vừa lên tiếng bày tỏ sự không đồng ý với những lời chỉ trích của Martin Scorsese về Marvel.

Martin Scorsese là một đạo diễn điện ảnh kỳ cựu của điện ảnh Mỹ đương đại. Ông sinh năm 1942 và bắt đầu sự nghiệp ở cuối thập niên 60, thành danh từ thập niên 70 của thế kỷ trước với những kiệt tác điện ảnh đương đại như Taxi Driver (1975), Raging Bull (1980), Goodfellas (1992)Wolf of a Wall Street (2013).

Nhà làm phim nổi tiếng Martin Scorsese đã so sánh các bộ phim Marvel và thể loại siêu anh hùng giống với một "công viên giải trí theo chủ đề (theme park, như Disneyland)". Vị đạo diễn nổi tiếng cho lời khen rằng các bộ phim của Marvel có hiệu quả trong việc mang lại cảm giác hồi hộp và choáng ngợp cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh, nhưng yếu tố đó không đủ để khiến những bộ phim này trở thành một tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Quan điểm trên nhanh chóng đã gây ra cuộc tranh luận trong ngành công nghiệp điện ảnh và nhận được phản hồi từ một số ngôi sao và nhà làm phim Marvel. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Independent, Alfred Molina đã đưa ra quan điểm trước những lời chỉ trích của Martin Scorsese đối với các bộ phim Marvel.

Nam diễn viên không đồng ý với quan điểm của Martin Scorsese, nhưng cũng thừa nhận rằng các bộ phim của Marvel có một chút vấn đề. “Doctor Octopus” cho biết Marvel không hẳn là một loại hình nghệ thuật thấp kém, mà vấn đề ở đây là chi phí cho những bộ phim của họ quá đắt đỏ: "Điện ảnh giống như một nhà thờ rất rộng và có chỗ cho bất kỳ loại giáo phái nào. Việc làm những bộ phim như nào không phải là vấn đề. Vấn đề là sự phân bổ không công bằng nguồn vốn sẵn có để làm phim. Một bộ phim điện ảnh có thực sự phải tốn kém đến 300 triệu USD không? Những bộ phim đó có cần thiết phải chi tới 150 triệu USD để thu hút khán giả hay không? Bất kể những lập luận phân tích hợp lý của đội ngũ kế toán đưa ra hoặc bất kể tính kinh tế đã được ghi nhận của các bộ phim bom tấn Marvel, vấn đề này thật sự là bất bình đẳng. Tôi thật sự muốn thấy sự bình đẳng trong nền công nghiệp điện ảnh, khi mà có rất nhiều bộ phim hay nhưng lại không nhận được khoản chi phí đầu tư xứng đáng.”

Trong khi những ngôi sao Marvel khác như James Gunn và Tom Holland đã bác bỏ phần lớn những lời chỉ trích của Scorsese thì Alfred Molina thừa nhận rằng nhượng quyền thương mại có thể tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp điện ảnh. Kinh phí khổng lồ của những bộ phim này và sự thống trị phòng vé của chúng đôi khi không tương xứng giá trị nghệ thuật thật sự.

Phần lớn ngân sách trong các bộ phim của Marvel là dành cho CGI - một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của các bộ phim Marvel. Những hiệu ứng này không hề rẻ và càng nhiều hiệu ứng hình ảnh thì ngân sách càng lớn. Thêm vào đó, mỗi bộ phim của Marvel đều phải bỏ kinh phí thuê tới hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất và các diễn viên khách mời. Với mức độ nổi tiếng của loạt phim Marvel và sức hút của dàn sao thì chi phí cho dàn diễn viên chính trong mỗi tập phim cũng không hề nhỏ. Robert Downey Jr. được cho là đã nhận được khoản tiền trả trước 20 triệu đô la cho Avengers: Endgame.

Tiếp đó, một khi Marvel đã chi hàng chục triệu USD cho một bộ phim, họ không thể mạo hiểm để bộ phim đó thất bại ở phòng vé. Do đó, họ đã đầu tư thêm hàng triệu USD vào việc quảng bá bộ phim để mục đích đảm bảo lợi nhuận phòng vé. Không khó để hiểu tại sao các bộ phim Marvel đều đang đẩy ngân sách hơn 100 triệu đô la.

  • 261
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
255
leo
leomột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)