logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTCmột năm trước
Healthy

Hút cần sa có thể gây hại cho phổi hơn hút thuốc lá

Một nghiên cứu gần đây cho thấy hút cần sa có thể gây hại cho phổi nhiều hơn hút thuốc lá.
Một nghiên cứu gần đây cho thấy hút cần sa có thể gây hại cho phổi nhiều hơn hút thuốc lá.

Một nghiên cứu mới cho thấy hút cần sa có thể gây hại cho phổi nhiều hơn thuốc lá.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Radiology, cho thấy cần sa có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh khí phế thũng so với chỉ hút thuốc lá.

Kết quả được đưa ra khi các tiểu bang ở Mỹ tiếp tục hợp pháp hóa thuốc và các chuyên gia y tế, những người ngày càng lo ngại về tác động của nó đối với sức khỏe phổi, kêu gọi nghiên cứu thêm. 

Tiến sĩ David Kaminsky, bác sĩ phổi và giáo sư y khoa tại Đại học Vermont, người không liên quan đến nghiên cứu cho biết: “Tôi không ngạc nhiên. Một chiếc lá đang cháy là một chiếc lá đang cháy… lá phổi không phân biệt được đó là thuốc lá hay cần sa”.

Một bác sĩ kiểm tra X-quang ngực của một bệnh nhân bị khí phế thũng.
Một bác sĩ kiểm tra X-quang ngực của một bệnh nhân bị khí phế thũng.

Theo Mayo Clinic, khí phế thũng là tình trạng các túi khí của phổi bị tổn thương cho đến khi chúng vỡ ra.

Nó có thể gây ho kéo dài, khó thở và thở khò khè, và không thể hồi phục một khi đã phát triển.

Nghiên cứu đã xem xét ảnh chụp ngực của 56 người hút cần sa, 33 người chỉ hút thuốc lá và 57 người không hút thuốc, được chụp từ năm 2005 đến 2020 ở Canada.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khí phế thũng phổ biến hơn ở những người hút cần sa so với những người không hút thuốc và phổ biến hơn ở những người hút cần sa từ 50 tuổi trở lên so với những người chỉ hút thuốc lá.

Họ cũng tìm thấy một loại khí phế thũng phụ nhất định ảnh hưởng đến các phần ngoài cùng của phổi , được gọi là khí phế thũng cạnh vách, phổ biến hơn ở những người hút cần sa so với những người chỉ hút thuốc lá, bất kể tuổi tác.

Các bản quét cho thấy nhiều trường hợp viêm đường thở hơn ở những người hút cần sa so với những người chỉ hút thuốc lá hoặc không hút thuốc.

Khí phế thũng làm hỏng các túi khí trong phổi, gây thở khò khè và khó thở.
Khí phế thũng làm hỏng các túi khí trong phổi, gây thở khò khè và khó thở.

Lượng cần sa trung bình mà những người tham gia hút là khoảng 1,85 gram (0,065 ounce) mỗi ngày, mặc dù chưa đến một nửa số người hút chỉ định mức sử dụng hàng ngày của họ.

Nghiên cứu chỉ bao gồm những người hút thuốc lá từ 50 tuổi trở lên và hút ít nhất một gói mỗi ngày trong 25 năm.

Do một số hạn chế của nghiên cứu, các chuyên gia y tế cho biết rất khó để so sánh trực tiếp rủi ro của thuốc lá và cần sa. Năm mươi trong số 56 người hút cần sa cũng hút thuốc lá và các tác giả nghiên cứu đã không tính đến các tình trạng sức khỏe khác của người tham gia.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nghiên cứu này gióng lên hồi chuông cảnh báo và cho thấy việc hút cần sa có thể không hoàn toàn không có rủi ro.

Họ cho rằng điều quan trọng là tiếp tục nghiên cứu những rủi ro và lợi ích của việc hít cần sa khi nhiều bang của Mỹ bắt đầu hợp pháp hóa loại thuốc này.

Tiến sĩ Albert Rizzo, giám đốc y tế của Hiệp hội Phổi Mỹ cho biết: “Chắc chắn có một mối lo ngại rằng chúng ta sẽ chứng kiến một thế hệ bệnh phổi khác liên quan đến những hành vi này”.

Tiến sĩ Albert Rizzo, giám đốc y tế của Hiệp hội Phổi Mỹ, lo ngại sẽ có một thế hệ bệnh phổi do ...
Tiến sĩ Albert Rizzo, giám đốc y tế của Hiệp hội Phổi Mỹ, lo ngại sẽ có một thế hệ bệnh phổi do ...

Nghiên cứu hạn chế về sử dụng cần sa và sức khỏe

Cho đến nay, nghiên cứu về cần sa và kết quả sức khỏe vẫn còn hạn chế và có nhiều kết quả khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy hút cần sa có thể gây tổn thương phổi liên quan đến tăng nguy cơ viêm phế quản mãn tính, nhưng không tìm thấy những thay đổi đáng kể về chức năng phổi theo thời gian.

Hiệp hội Phổi Mỹ cũng ủng hộ nghiên cứu bổ sung nhưng lập luận rằng khói thuốc có hại cho sức khỏe phổi và cần sa “đã được chứng minh là có chứa nhiều chất độc, chất kích thích và chất gây ung thư giống như khói thuốc lá”.

Rizzo cho biết cần sa cũng có thể gây hại cho phổi nhiều hơn do cách mọi người hút cần sa. Người dùng thường hít sâu hơn và nín thở lâu hơn so với những người hút thuốc lá, điều này có thể khiến họ tiếp xúc với nhiều chất độc hơn trong mỗi hơi thở.

Jordan Tishler lập luận rằng việc hít cần sa là rất quan trọng đối với một số phương pháp điều ...
Jordan Tishler lập luận rằng việc hít cần sa là rất quan trọng đối với một số phương pháp điều ...

Trong khi các chuyên gia khác đồng ý, họ cũng cho rằng hít phải là một cách quan trọng để một số bệnh nhân được hưởng lợi từ thuốc.

Tiến sĩ Jordan Tishler, giảng viên y khoa tại Trường Y Harvard và là chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Cannabinoid, cho biết : Ví dụ, hít cần sa sẽ kích hoạt một số hóa chất có thể giúp giảm nhanh các triệu chứng đau nửa đầu .

Ông nói: “Hô hấp là một cách tiếp cận rất quan trọng đối với một số vấn đề y tế mà chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết (nếu không có nó). Nhưng hít thở không nhất thiết có nghĩa là hút thuốc”.

Trong khi ông khuyên không nên dùng thuốc lá điện tử và vape , những thứ có liên quan đến chấn thương phổi có tên là Evali (E-cigarette, or vaping use, liên quan đến tổn thương phổi), Tishler cho biết máy xông hơi hoa hoặc thảo mộc khô có thể làm khô cần sa ở nhiệt độ cao nhất định mà không khiến người dùng tiếp xúc với các chất độc nguy hiểm và kim loại nặng.

Tuy nhiên, những thiết bị như vậy vẫn không được kiểm soát ở Mỹ vì luật cần sa khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Tishler cho biết nhiều nghiên cứu hơn có thể thay đổi điều đó.

Ông nói: “Chúng ta hãy lấy dữ liệu thực ở đây về (những) rủi ro và lợi ích là gì để bệnh nhân, người dùng và bác sĩ có thể thực sự đánh giá và cân nhắc (chúng). Bệnh nhân sẽ cần thứ này và mọi người sẽ sử dụng thứ này… vì vậy, chúng ta cần phải tiến lên phía trước”.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
NTC
NTCmột năm trước
Healthy

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)