HÓA RA DANH HIỆU "ẢNH HẬU KIM KÊ" KHÓ LẤY ĐẾN VẬY
Giải Kim Kê vốn là giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc từ năm 1981. Người nhận giải thưởng nhận được một bức tượng hình con gà trống vàng, và được lựa chọn bởi một ban giám khảo gồm các nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh, và các nhà sử học điện ảnh.
Từ đó tới trước năm 2022, đã có tổng cộng 34 lễ trao giải được tổ chức, 5 lần trong số đó trao giải "song Ảnh hậu" (có đến 2 ứng cử viên đạt giải), cũng tương đương với có tất cả 39 nữ diễn viên đạt giải.

Nữ diên viên từng đạt Ảnh hậu nhiều lần nhất là Phan Hồng với 3 lần. Tiếp đó là 2 lần của Tống Xuân Lệ và Củng Lợi. Mà trong tứ đại Hoa đán, chỉ có Chương Tử Di và Châu Tấn từng đạt giải, hơn nữa họ đều cùng nhận giải với một nữ diễn viên khác.


Phía "đại Thanh y" (*) đang nổi tiếng, cũng chỉ có Ninh Tịnh, Đào Hồng, Tống Giai, Nhan Bính Yến, Tưởng Văn Lệ chạm tới giải thưởng. Trong đó, Diêm Ni, Tôn Lệ, Diêu Thần, Viên Tuyền,... đều từng nhận đề cử. Đặc biệt, Từ Phàm còn nhận 6 lần đề cửa xuyên suốt từ 1993 đến 2015.
(*) Thanh y (còn gọi là “Chính đán”) chỉ những diễn viên nữ trẻ tuổi hoặc trung niên, tính cách đoan chính, nhã nhặn, nghiêm túc...
Và mới đây, trong giải Kim Kê lần thứ 35, nữ diễn viên Hề Mỹ Quyên đã nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn cảm động Phùng Tế Chân trong phim Người Mẹ. Lần đạt giải này đánh dấu cột mốc lần thứ 2 lên ngôi Ảnh hậu Kim Kê của bà sau vai diễn trong bộ phim Giả nữ chân tình năm 1990.

Vậy nên mới nói, giải Ảnh hậu Kim Kê là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đạt giải, Châu Đông Vũ và Trương Tiểu Phi đều lên như diều gặp gió.


