logo-maybe-vn
Mở app
Bọt Biển
Bọt Biển3 năm trước3 phút đọc

NGƯỜI PHỤ NỮ MỘT NĂM XỈU 4 LẦN VÌ “CƯỜI”

Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp một chuyện gì đó cực kì vui thì sẽ cười ồ lên một trận. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể biểu hiện trạng thái cảm xúc cơ bản một cách bình thường như vậy được.

Một người phụ nữ họ Vương hơn 60 tuổi sống ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) là người nằm trong số đó. Từ đầu năm nay đến hiện tại, bà đã ngất xỉu đến 4 lần vì cười. Được biết bà Vương hồi còn trẻ thường xuyên xuất hiện các triệu chứng tức ngực, mệt mỏi chóng mặt. Những năm gần đây bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Tâm trạng lâng lâng, vui vẻ liền cảm thấy tức ngực, khó thở. Thậm chí còn ngất xỉu khi cười nhiều nữa. Thế là bà đã quyết định đến bệnh viện để chẩn đoán bệnh tình.

Sau khi khám, bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc chứng bệnh cơ tim phì đại. Bệnh cơ tim phì đại (Hypertrophic Cardiomyopathy) là bệnh lý di truyền do đột biến gen mã hóa protein của cấu trúc sarcomere cơ tim. Bệnh nhân sẽ có thành tim dày lên, có thể tiến triển tới tình trạng tắc nghẽn đường ra thất trái, hở van hai lá, rối loạn chức năng tâm trương, thiếu máu cơ tim và loạn nhịp tim. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, đau ngực, phù phổi, khó thở kịch phát về đêm, ngất, tiền ngất và thậm chí là đột tử.

Căn bệnh bà Vương mắc phải là căn bệnh tim tương đối phổ biến. Đây là bệnh lý di truyền được gây ra bởi các đột biến gen khiến cơ tim phát triển bất thường, thành tim dày lên. Bình quân cứ 500 người thì sẽ có một người mắc bệnh này. Sau khi được chẩn đoán và kiểm tra tổng quát, bà Vương đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim. Sau ca phẫu thuật, van tim của bà Vương đã được phục hồi một phần. Tình trạng tắc nghẽn tim mạch cũng được giảm, các van tim cũng chuyển động một cách linh hoạt trở lại. Sau 8 ngày phẫu thuật, bà Vương cuối cùng cũng được xuất viện. Tuy nhiên, bà Vương cũng được các bác sĩ dặn dò là nên hạn chế hành động cười quá trớn để tránh tái phát tình trạng bệnh của mình.

Thì ra câu nói hài “cười xỉu” trong giao tiếp hàng ngày là có thật. Tuy vậy, mọi người cũng không nên quá coi thường căn bệnh này. Bình thường nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Cảm thấy cơ thể có triệu chứng như vậy thì nên lập tức đến bác sĩ để cải thiện sức khỏe một cách sớm nhất.

Bình luận của netizen:

-        Cười chớt mất.

-        Sau này chọc cười ai chắc phải nên cẩn thận hơn quá.

-        Tui cũng hay có triệu chứng khó thở, chóng mặt nè.

-        Phải nghỉ chơi với con bạn thân thôi, ngày nào nó cũng chọc cười thở không nổi.

-        “Cười xỉu” là có thật nha =))

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)