logo-maybe-vn
Mở app
Tâm Vũ
Tâm Vũ3 năm trước6 phút đọc

NGƯỜI PHỤ NỮ 37 TUỔI CÓ CON SAU 26 LẦN SẢY THAI

SAU 26 LẦN MANG THAI RỒI LẠI SẢY THAI, NGƯỜI PHỤ NỮ 37 TUỔI CUỐI CÙNG CŨNG THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ LÀM MẸ CỦA MÌNH

Vào sáng sớm ngày 7/11, một người bố mang quà đến cảm ơn bệnh viện sức khỏe phụ sản và trẻ em Hồ Nam (Trung Quốc) theo sự dặn dò của vợ. Vào ngày 3/11 vợ anh - Tiểu Nhã (tên đã được thay đổi) đã hạ sinh một cô công chúa bằng phương pháp mổ lấy thai.

Theo chia sẻ, Tiểu Nhã luôn muốn có một đứa con. Tính đến năm 2017 cô đã trải qua 25 lần sinh non, thai chết lưu và sa tử cung nhiều lần trong đời. Lượng kinh nguyệt của cô vào các chu kỳ cũng rất ít, các phương pháp điều trị khác nhau đều không hiệu quả. Trong suốt những năm qua việc mang thai nhiều lần không thành công khiến Tiểu Nhã gần như không còn hy vọng mang thai.

Cho đến năm 2019, Tiểu Nhã lại một lần nữa mang thai, vừa mừng vừa lo chưa được bao lâu thì bất hạnh lại ập đến - cô tiếp tục bị sảy.

Để tìm ra nguyên nhân sảy thai một cách thấu đáo cũng như vì sức khỏe bản thân. Tiểu Nhã đã đến bệnh viện sức khỏe phụ sản và trẻ em Hồ Nam để kích thích chuyển dạ. Trong quá trình xem xét hậu phẫu, người ta xác nhận cô bị dính buồng tử cung nặng và xơ hóa nội mạc tử cung rõ ràng.

Đối với những bệnh nhân như vậy, hoạt động thị giác trực tiếp phải được chuẩn hóa dưới kính soi tử cung trong quá trình phẫu thuật để tránh nạo mù. Trọng tâm là bảo vệ phần nội mạc tử cung còn sót lại và rất quý giá, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nội mạc tử cung sau phẫu thuật. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa sự kết dính trở nên tồi tệ hơn. Giám đốc bệnh viện - Lý Tuyết Anh giới thiệu rằng trong quá trình phẫu thuật cho Tiểu Nhã, nhóm nghiên cứu đã rất chú trọng đến việc bảo vệ nội mạc tử cung. Và đề nghị cô nên thực hiện tách dính trong tử cung từ 1 đến 2 tháng sau ca phẫu thuật.

Hai tháng sau, Tiểu Nhã quay lại Khoa Phụ sản theo chỉ định của bác sĩ Trương Kiên Bình đã tiến hành phân hủy kết dính trong tử cung cho cô và kết quả đánh giá trong mổ là kết dính ở mức độ nghiêm trọng. Bác sĩ Trương Kiên Bình đã cẩn thận tách các chất kết dính trong tử cung cho cô, khôi phục lại hình dạng của khoang tử cung và bảo vệ lớp nội mạc tử cung thưa thớt trong khoang tử cung của cô.  

Sau ca phẫu thuật, Tiểu Nhã đã trải qua quá trình điều trị kích thích tăng trưởng nội mạc tử cung theo tiêu chuẩn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Kể từ đó, Tiểu Nhã thường xuyên đến phòng khám ngoại trú của bác sĩ Lý Tuyết Anh và điều chỉnh kế hoạch điều trị cá nhân theo tình trạng của nội mạc tử cung.

Quá trinh khó khăn của cô cuối cùng đã được đền đáp. Cô Tiểu Nhã 37 tuổi mang thai thành công vào tháng 2 năm 2022. Sau lần mang thai này, Tiểu Nhã không dám chểnh mảng nữa, cô lập tức tìm đến bác sĩ Lý Tuyết Anh và chọn phương pháp y học phương Tây và Trung Quốc kết hợp để bảo vệ thai nhi. Với tình hình thực tế lúc thai được 11 tuần, thai nhi đã ổn định. Sau khi xuất viện, bác sĩ đã theo dõi và hướng dẫn quá trình mang thai của Tiểu Nhã, đồng thời chọn thời gian sinh và phương pháp sinh phù hợp.

Ngày 3/11, Đường Nhã Binh, giám đốc khoa sản số 3, đã mổ lấy thai cho Tiểu Nhã ca mổ rất suôn sẻ, nhau thai được bóc nhân tạo ra vì kết dính. Giấc mơ làm mẹ cuối cùng đã được thực hiện.

Lý Tuyết Anh chia sẻ rằng những phụ nữ như vậy thường gặp ở các phòng khám ngoại trú. Trong giai đoạn đầu, nhiều ca nạo phá thai đã xảy ra và xảy ra hiện tượng dính trong tử cung do nội mạc tử cung bị tổn thương do bị dùng lực quá nhiều.  

“Hiện nay 90% trường hợp dính buồng tử cung là do sẩy thai và những bệnh nhân bị dính buồng tử cung có thể bị giảm kinh nguyệt hoặc thậm chí là vô kinh. Lý Tuyết Anh nhấn mạnh rằng nếu những bệnh nhân này không được điều trị chuẩn hóa về dính buồng tử cung trước khi mang thai hoặc trong ống nghiệm thì ngay cả khi mang thai cũng có thể dẫn đến kết quả kém. Một số bệnh nhân có biểu hiện vô sinh, và một số bệnh nhân có biểu hiện trứng không làm tổ sau khi cấy ghép hoặc sẩy thai nhiều lần."

Dính tử cung là do nội mạc tử cung bị tổn thương, 90% là liên quan đến phẫu thuật lấy thai, tỷ lệ có thai sau điều trị dính ở mức độ vừa và nặng là khoảng 30%, tỷ lệ tái phát sau điều trị cao khoảng 60%. Vì vậy, chú trọng phòng bệnh, làm tốt công tác tránh thai, tránh sẩy thai là điều then chốt. Lý Tuyết Anh nhắc nhở rằng một khi phải tiến hành phá thai, hãy nhớ tránh nạo quá mạnh khoang tử cung để giảm tổn thương nội mạc tử cung và tổn thương cơ bản của nội mạc tử cung.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)