logo-maybe-vn
Mở app
Tâm Vũ
Tâm Vũ3 năm trước3 phút đọc

QUAN TRỌNG HÓA THÀNH TÍCH ĐANG KHIẾN TRẺ EM TRUNG QUỐC DẦN MẤT ĐI TUỔI THƠ

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một video ngắn. Trong video bé gái lớp 1 vừa khóc vừa lấy tay xoa sách rồi ấn vào đầu mình. Theo như cách hiểu của cư dân mạng thì cô bé đang cố “nạp” kiến thức trong sự bất lực. Video này thậm chí leo lên no.1 hot search của trang mạng xã hội Weibo trong nhiều giờ đồng hồ.

Thoạt xem video chúng ta có thể thấy chút hài hước vì hành động vừa đáng yêu vừa ngây ngô của cô bé. Nhưng nếu chúng ta ngồi ngẫm lại thì đây đang là lời cảnh tỉnh cho một số phụ huynh đang có con em độ tuổi đến trường. Việc lấy điểm số ở trường làm thước đo khiến một số phụ huynh gây áp lực cho con trẻ trong việc học hành. Sợ con mình thua kém bạn bè, sợ bản thân mất mặt, sợ lời đàm điếu,…là những lý do được phụ huynh đưa ra khi được hỏi về hành vi thúc ép con mình học tập

Học ở trường, học thêm toán, văn, anh buổi tối, cuối tuần thì học đàn, học vẽ, học bơi,… Trẻ em Trung Quốc đang dần không có thời gian cho chính bản thân của chúng. Thậm chí một số trẻ bị cấm giao lưu bạn bè, một số trẻ ngày chỉ ngủ vài tiếng. Vậy nên càng ngày chúng ta càng thấy nhiều sự việc đau lòng từ việc áp lực học hành ở trẻ em.

Đối với chủ đề này một số cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ:

- Tôi chả thấy video này buồn cười chỗ nào, chỉ cảm thấy sợ. Ở đây trẻ con không có tuổi thơ, lớn rồi thì không có cuộc sống, tất cả mọi người đều không có niềm vui.

- Tôi không hiểu nổi, trẻ con học hành thành ra như vậy thì phụ huynh có nên xem lại phương pháp dạy con không? Đồng ý học là phải học nhưng học theo kiểu này thật sự vô ích và đau khổ.

- Xem video này thật sự cười không nổi. Tôi không thấy nó hài hước hay dễ thương mà đáng buồn hơn. Sau đó, tôi thấy hầu hết mọi người đều được giáo dục theo cách này.

- Tôi hy vọng mỗi đứa trẻ sau khi bị điểm kém suy nghĩ đầu tiên trong đầu nó không phải là “thôi chết rồi, về nhà kiểu gì cũng bị ăn đòn”, thay vào đó sẽ là "phải về giải sầu với ba mẹ thôi”. là cha mẹ bạn phải hiểu nếu như con của bạn của sự lựa chọn cơ hội sinh ra ở gia đình nào thì thật sự bạn chả có sức cạnh tranh. Nếu con trẻ không có lựa chọn, bạn cũng đừng lựa chọn, mà hãy cùng nhau cố gắng.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)