logo-maybe-vn
Mở app

Giáo sư ĐH Suffolk lý giải "Tại sao số lượng nạn nhân nữ lại nhiều hơn nam trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon"

Thảm họa giẫm đạp tại phố Itaewon ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã gây chấn động dư luận nước này lẫn thế giới. 

Vụ giẫm đạp này xảy ra vào tối 29.10, ước tính có khoảng 100.000 người đã đổ về khu phố Itaewon, Seoul để tham dự lễ hội Halloween. Các nhân chứng cho hay thảm kịch xảy ra khi mọi người chen lấn nhau trong một con hẻm dốc gần khách sạn Hamilton, con hẻm nhỏ này bình thường chỉ đủ cho 5-6 người lớn đi cùng lúc. Nhân chứng cho biết một số người vấp ngã trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước khiến 154 người thiệt mạng và 149 người khác bị thương, trong đó 33 người bị thương nghiêm trọng.  

Sau khi danh tính của 154 nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở Itaewon được xác nhận. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết các nạn nhân gồm 56 nam và 98 nữ, số lượng nạn nhân nữ nhiều gần gấp đôi số nạn nhân nam. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao số lượng nạn nhân nữ lại nhiều như vậy?

Casey - giáo sư Khoa học và Dân số tại Đại học Suffolk ở Boston (Mỹ) cho biết mặc dù không có bằng chứng rõ ràng cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng bị chèn ép hơn nam giới, nhưng có một số yếu tố có thể góp phần làm cho số lượng nữ giới tử vong cao hơn trong các trường hợp như vậy.

Như các tin đã đưa  trước đó, nhiều nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở Itaewon đã thiệt mạng do ngạt thở nhiều hơn là bị giẫm đạp. Casey giải thích: “So với nam giới, mặc dù phụ nữ có vóc dáng nhỏ hơn nhưng phần ngực phía trên cơ thể của phụ nữ nhìn chung lớn hơn nam giới. Khi gặp áp lực bên ngoài, sẽ có nhiều lực đẩy vào hơn và phụ nữ sẽ ở trạng thái bất lợi hơn."

Casey cũng nói thêm rằng: "Khi mọi người ép chặt vào nhau sẽ xảy ra sự đối đầu về sức mạnh. Nam giới thường có phần trên cơ thể mạnh hơn phụ nữ, vì vậy nam giới cũng dễ thoát khỏi loại tai nạn kiểu này hơn."

  • 2
  • 4Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)