logo-maybe-vn
Mở app

CÔ GÁI 22 TUỔI BỊ NHỒI MÁU NÃO DIỆN RỘNG VÌ... ĐI XOA BÓP

Theo tin tức ngày 28 tháng 10 của tờ Ningbo Evening News, một cô gái 22 tuổi đã bị nhồi máu não (đột quỵ do thiếu máu cục bộ) sau khi đi xoa bóp.

Khi được đưa vào bệnh viện nhân dân quận Bắc Lâm, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tình trạng của cô khiến cho các bác sĩ vô cùng kinh ngạc.

Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng cấp tính, nói năng không lưu loát, tay chân bên trái không còn sức lực, không thể nhấc được người lên.

Người nhà bệnh nhân cho biết, từ khi cô xuất hiện triệu chứng cho đến khi tới bệnh viện mất khoảng 2 tiếng. Kết quả chụp CT mạch máu của cô càng khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi khi mạch máu của một cô gái 22 tuổi lại giống như một người 70 tuổi.

Nguồn ảnh: Ningbo Evening News
Nguồn ảnh: Ningbo Evening News

May mắn là sau khi được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện chữa trị kịp thời và tận tình chăm sóc, sau một tuần bệnh nhân đã có thể hồi phục và xuất viện.

Theo các bác sĩ, trong tháng 10, bệnh viện đã điều trị đột quỵ cho 15 bệnh nhân trẻ dưới 45 tuổi.

Thế nhưng điều đáng nói ở đây, các bệnh về tim mạch và mạch máu não vốn thường xuất hiện ở người cao tuổi, vậy tại sao một cô gái 22 tuổi, không mắc bệnh béo phì lại có thể bị nhồi máu não?

Sau khi tìm hiểu kĩ, các bác sĩ mới phát hiện cô đã đi xoa bóp cổ cổ hai ngày trước khi phát bệnh. Bác sĩ suy đoán rằng bệnh tình của cô có liên quan mật thiết đến hành động đó.

Không ít người có thói quen thường xuyên xoa bóp cổ.
Không ít người có thói quen thường xuyên xoa bóp cổ.

Ông Nghê Hoa Phu, bác sĩ khoa Thần Kinh, bệnh viện nhân dân quận Bắc Lâm, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết: "Động mạch đốt sống ở cổ của con người rất dễ bị tổn thương do các các tác động ngoại lực, có thể dẫn đến tình trạng xơ và bong tróc, tụ máu trong lòng mạch, tắc nghẽn lòng mạch, thậm chí dẫn đến nhồi máu não. Nhẹ thì có thể gây ra chóng mặt, ảnh hưởng đến khả năng vận động của các cơ và chức năng ngôn ngữ, nặng thì có thể gây hôn mê thậm chí tử vong. Theo thống kê, 10% -20% số ca đột quỵ ở người trẻ và trung niên là do chấn thương động mạch đốt sống."

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, nên hạn chế việc xoa bóp hay tác động đến vùng cổ, đặc biệt là những người mắc các bệnh như cao huyết áp hoặc thoái hóa đốt sống cổ.

  • 5
  • 3Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
3

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)