logo-maybe-vn
Mở app
daisy
daisymột năm trước
Trốn Tìm

RA MẮT GIA ĐÌNH NGƯỜI YÊU: “ĐÂY LÀ TÔI" HAY “ĐÂY LÀ PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA TÔI"?

 Nhiều bạn nữ khi ở trong tình yêu đã đến thời điểm nhất định ra mắt gia đình người yêu sẽ mang tâm lý hồi hộp, thiếu tự tin, lo lắng rằng liệu không biết mình có thể làm hài lòng phụ huỵnh đối phương hay không, liệu sự vụng về của mình có gây mất thiện cảm không?

Tới đây, có thể sẽ có một số bạn đã tìm ra đáp án cho tình huống này rằng hãy cứ là chính mình hay “đây chính là tôi", bản chất của mình là thế nào thì mình cứ thế ấy, vụng về thì đáng yêu, không sao cả. Đúng, tự tin chưa bao giờ là sai, nhưng tự tin mà thiếu sự nhìn nhận lại bản thân thì nó sẽ thành cái tôi cao. Trong tình huống này, các bạn nữ hãy chấp nhận khuyết điểm của mình, nhưng phải biết lấy ưu điểm của mình để bù đắp vào, ví dụ cụ thể là một người vụng về thì sẽ lưu ý điều gì khi ra mắt gia đình người yêu?

“VỤNG CHÈO KHÉO CHỐNG”

Mỗi chúng ta không ai là hoàn hảo cả, bạn sẽ có những thiếu sót, những việc mà bạn không biết làm. Nhưng khi về ra mắt gia đình người yêu bạn không thể cứ nói “cháu không biết làm”. Bởi vì “Thái độ hơn trình độ”, nên thay vì nói cháu không biết làm, bạn hãy nói “cháu không biết làm việc này, nhưng cháu có thể làm việc khác" ví dụ như “cháu không biết nấu ăn nhưng cháu rửa bát rất được ạ" Có thể bạn không biết làm nhưng không phải vì thế mà bạn không làm. Có thể bạn yếu việc này nhưng bạn sẽ giỏi việc kia; mình “vụng” cái này thì mình phải đỡ bằng cái kia, còn những câu đại loại như “việc gia đình cháu vụng lắm, không biết gì cả” thì thành thật mà nói, người thân chúng ta chấp nhận được chứ phụ huynh đối phương sẽ không nhiều người có thiện cảm với nó.

Chính vì thế, đừng để thế mạnh của mình bị ngủ quên mà hãy kéo nó ra và để nó được toả sáng ở những thời điểm đúng đắn này. Bạn có thể không biết nấu ăn nhưng bạn biết cách trang trí. Hoặc thay vì “ngồi chơi xơi nước” bạn có thể phụ giúp dọn thức ăn vào đĩa. Chẳng ai mà không thiện cảm khi bạn luôn nhiệt tình, xông xáo với mọi việc, có thể bạn đang không giỏi nhưng bạn luôn cố gắng học và bù đắp những gì còn thiếu ở bản thân.

Cùng lắng nghe nhiều hơn về quan niệm “Vụng chèo khéo chống” dưới góc nhìn của khách mời Ngamazing và host Hoài Thương trong tập 16 của Trốn Tìm podcast: https://www.youtube.com/watch?v=9zsaW4X351o.

THÁI ĐỘ CHÂN THÀNH VỚI “NGƯỜI THÂN TƯƠNG LAI”

Xem người thân của người yêu chính là “người thân tương lai” của bạn. Có lẽ khi lần đầu gặp mặt sẽ có những khoảng cách trong giao tiếp nhưng chỉ cần bạn xem họ là người thân luôn chân thành, nhiệt tâm thì mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu thương, đáp lại tình cảm của bạn.

Tất nhiên khi chuẩn bị về ra mắt gia đình người yêu, bạn nên tìm hiểu về những người thân của người yêu mình, về những sở thích, thói quen hay quan điểm sống. Để hiểu hơn và bạn có thể thích nghi nhanh hơn ở môi trường mới. Điều này giúp bạn trở thành một cô gái, một chàng trai tinh tế hơn trước mặt người lớn và tránh đi các tình huống khiến bạn “vô duyên” trong mắt mọi người.

Ra mắt gia đình người yêu là một sự kiện quan trọng và bạn sẽ luôn lo lắng nhưng đừng “cố diễn” là người hoàn hảo, vì nó sẽ mang lại sự gò bó, giả tạo và nó sẽ biểu hiện ra ngoài qua lời nói, hành vi của bạn. Hãy cứ là chính bạn nhưng ở “phiên bản tốt nhất” luôn sẵn sàng làm những việc trong khả năng của mình, có ưu điểm riêng, biết học hỏi, bù đắp những điểm còn thiếu hay chưa giỏi và dùng tấm lòng chân thành nhất để đối xử với mọi người.

Riêng bạn có ý kiến như thế nào để các bạn nữ có một buổi ra mắt gia đình người yêu ấn tượng?  

RA MẮT GIA ĐÌNH NGƯỜI YÊU: “ĐÂY LÀ TÔI
RA MẮT GIA ĐÌNH NGƯỜI YÊU: “ĐÂY LÀ TÔI" HAY “ĐÂY LÀ PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA TÔI"?
  • 2
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
daisy
daisymột năm trước
Trốn Tìm

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)