logo-maybe-vn
Mở app
daisy
daisy2 năm trước
Trốn Tìm

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI HƯỚNG NỘI

Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung từ năm 1920 đã đưa ra những học thuyết về thuật ngữ “extrovert” và “introvert”. Theo ông introvert - người hướng nội cảm thấy tràn đầy năng lượng khi một mình, ngược lại extrovert - người hướng ngoại là khi ở cùng mọi người. Cũng theo học thuyết này, người hướng nội được xem là người có mối quan tâm hướng vào trong đối với cảm xúc và suy nghĩ của họ.

Ở mỗi xu hướng tính cách sẽ mang những đặc điểm riêng và cách mà họ giải quyết vấn đề trong cuộc sống cũng khác nhau. Và trong tình yêu cũng vậy, cách yêu và những nhìn nhận về tình yêu giữa người hướng nội và người hướng ngoại cũng mang những đặc điểm riêng.

LẮNG NGHE ĐỂ THẤU HIỂU - CÁCH TIẾP CẬN TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI HƯỚNG NỘI.

Giống như việc tận hưởng sự thoải mái khi một mình thì trong tình yêu người hướng nội luôn dành cho bản thân khoảng cách vừa đủ để suy nghĩ, để yêu thương và để lắng nghe. Người hướng nội dành phần lớn thời gian để lắng nghe và thấu hiểu hơn là nói, chính sự thấu hiểu này là một ưu điểm của họ, một điều mà rất nhiều người đều cảm nhận được là đàn ông hướng nội điềm tĩnh luôn có một nét cuốn hút đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ hướng ngoại.

Khi gặp một người lạ hay người mình thích, người hướng nội thường quan quan sát và suy ngẫm, thay vì xu hướng của người hướng ngoại là giao tiếp để thấu hiểu. Điều này giúp họ tìm hiểu được đối phương nhưng cũng cảm thấy thoải mái vì không ai xâm phạm vào thế giới của họ.

Có thể đâu đó vẫn có vài người vội vã phán xét rằng tình yêu của người hướng nội thật nhạt nhẽo. Nhưng chỉ bản thân họ và đối phương mới hiểu, tình yêu của họ được thể hiện bằng hành động, và rất nhiều người hướng nội có thể im lặng ở đám đông nhưng lại “hướng ngoại” với người yêu của mình. Điều này lại tạo cho đối phương một cảm giác rằng họ có một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu mình.

CẦN NHIỀU THỜI GIAN HƠN CHO MỘT TÌNH YÊU

Có thể sẽ dễ dàng hơn với người hướng ngoại khi tiếp cận một người khác giới. Còn với người hướng nội họ cần nhiều thời gian hơn, không phải vì họ rụt rè, sợ hãi đám đông (khác với người nhút nhát) mà vì họ cẩn trọng trong lời nói của mình. Và vì xu hướng quan sát, suy nghĩ nhiều hơn nên việc họ cần thời gian hơn để có thể bày tỏ tình cảm là một điều dễ hiểu, cũng chính vì điều này mà tình cảm của họ dành cho đối phương được xác định khá chắc chắn, không vội vã.

Họ cần một người có thể bắt trúng tần số của mình, bởi vì không phải ai cũng có thể hiểu và nhìn thấu tâm sự của họ. Tuy nhiên nên lưu ý rằng kể cả người hướng nội hay hướng ngoại đều cần chia sẻ chân thành với đối phương. Và sự thật là phần lớn chúng ta không nghiêng hẳn về một xu hướng tính cách mà tùy ngữ cảnh, đối tượng mà chúng ta sẽ có cách hành động theo xu hướng của người hướng nội hay hướng ngoại, chỉ là tỉ lệ chênh lệch ở mức độ nào thôi.

Tóm lại, hướng nội hay hướng ngoại đều sẽ có những điểm thu hút riêng rất hay, chính nét tính cách này sẽ hấp dẫn đối phương và họ sẽ yêu điều riêng biệt của bạn. Giống như host Hoài Thương cùng khách mời Ngamazing đã chia sẻ và phân tích đề “người hướng nội không cần phải cố gắng để trở thành người hướng ngoại” tại tập 16 của Trốn Tìm Podcast: https://www.youtube.com/watch?v=9zsaW4X351o

Mời các bạn cùng lắng nghe quan điểm và cho ý kiến tại comment nhé!

Ảnh gốc: Pinterest
Ảnh gốc: Pinterest
  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
2
daisy
daisy2 năm trước
Trốn Tìm

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)