logo-maybe-vn
Mở app
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Drama cực căng - Voice Actor của BAYONETTA kêu gọi tẩy chay trò chơi này vì Platinum Games chỉ đề nghị cô mức lương 4000 đô.

Theo đó, thì nữ diễn viên lồng tiếng Hellena Taylor đã công khai chỉ trích hai hãng trò chơi trên vì đã đề nghị mức lương quá thấp so với lợi nhuận và những thành tựu mà Franchise Bayonetta đã đạt được. Taylor chia sẻ rằng, khi được đề nghị thù lao cho phần 3, hãng trò chơi trên chỉ trả cho cô mức thù lao là 4000đô, tương đương với khoảng 92 triệu vnđ. Bởi vì cho rằng mức thù lao trên quá ít nên cô đã quyết định rút lui khỏi dự án, mặc dù trước đó cô là người đã lồng tiếng cho các phần game Bayonetta 1 và 2.

Taylor đã chia sẻ lên Twitter của mình một vài video về cảnh cô ấy nói trước máy quay, nội dung là về các câu chuyện đằng sau sự việc, cô cũng thông báo rằng người lồng tiếng mới của nhân vật Bayonetta phần 3 đã được thay đổi thành  Jennifer Hale của Mass Effect.. Taylor đã lồng tiếng cho nhân vật này kể từ trò chơi gốc, và không thể không im lặng nữa sau khi cô ấy bị đối xử như thế nào.  

Chia sẻ của Taylor như sau:“Thương hiệu Bayonetta kiếm được khoảng 450 triệu đô la, và đó là chưa bao gồm các sản phẩm ăn theo. Là một diễn viên, tôi được đào tạo tổng cộng bảy năm rưỡi - ba năm tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Sân khấu London Lambda với giảng viên lồng tiếng Barbara Berkery, và bốn năm rưỡi với huyền thoại Larry Moss ở Los Angeles. Và họ nghĩ điều này đáng giá bao nhiêu? Họ đã đề nghị trả cho tôi điều gì? Đề nghị cuối cùng để thực hiện toàn bộ trò chơi là mức thù lao cố định, $ 4.000 USD."

"Đây là một sự xúc phạm đối với tôi. Tôi đã dành nhiều thời gian để luyện tập tài năng của mình và mọi thứ mà tôi đã cống hiến cho tựa game này và cho người hâm mộ. Tôi yêu cầu người hâm mộ tẩy chay trò chơi này và thay vào đó hãy tiêu tiền của các bạn dành cho trò chơi này để quyên góp cho tổ chức từ thiện. Tôi không muốn cả thế giới. Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Tôi chỉ yêu cầu một mức lương đủ sống. Những gì họ làm là hợp pháp, nhưng nó vô đạo đức. "

Taylor cũng chia sẻ thêm rằng cô đang làm những gì mà chính nhân vật Bayonetta đã làm, đó là bảo vệ công lý và lẽ phải:"Bayonetta luôn bênh vực những kẻ kém quyền lực hơn, và ủng hộ những gì đúng, và khi làm điều này, bạn sát cánh cùng cô ấy."

“Do đó, tôi đã nhờ một người bạn ở Nhật Bản viết thư bằng tiếng Nhật cho anh ấy (ý chỉ Hideki Kamiya người sáng lập Platinum Games)" Taylor nói. "Tôi biết anh ấy đã đọc nó, bởi vì tôi đã nhận được thư trả lời! Tôi đã nhận được thư trả lời, nói rằng anh ấy đánh giá rất cao sự đóng góp cho trò chơi và người hâm mộ thực sự muốn tôi diễn vai Bayonetta, và kỷ niệm lần đầu tiên gặp tôi với tư cách là Bayonetta một kỷ niệm anh ấy yêu quý". Vì vậy, tôi nghĩ rằng "Tuyệt vời! Cảm ơn chúa!" Đó là khi họ đề nghị tôi 4.000 USD. Và bạn biết đấy, Platinum đã có ý nói rằng tôi đang bận, rằng họ không thể làm việc với lịch trình của tôi. Chà, nhưng tôi không có gì ngoài thời gian. "

Taylor sau đó nói về việc Jennifer Hale sẽ thay thế cô ấy và nói rằng, trong khi cô ấy chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất, "cô ấy không có quyền nói rằng cô ấy là Bayonetta."

Taylor nói: “Bây giờ họ có một cô gái mới lồng tiếng cho cô ấy (chỉ việc Hale sẽ lồng tiếng cho Bayonetta), và tôi yêu các diễn viên và tôi chúc cô ấy có được niềm vui trong thế giới và mọi công việc, nhưng cô ấy không có quyền nói rằng mình là Bayonetta".

Những đoạn video mà Taylor đăng tải sau đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trên toàn thế giới nói chung, và người hâm mộ franchise Bayonetta nói riêng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Taylor và chán ghét cách làm việc của Platinum cũng như Nintendo, nhiều người đã lên thả bom review trang steam của Bayonetta để bày tỏ sự ủng hộ với Taylor vì họ cho rằng, cô cần nhận được mức lương xứng đáng so với công việc của mình, và Platinum phải đáp ứng điều đó vì đó là những gì Taylor đáng được hưởng.

Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm cho rằng Taylor đang cố tạo ra sóng gió trong bối cảnh mà Bayonetta phần 3 sắp sưa được ra mắt, tại sao trước đó cô không nói gì? Mà phải chờ cho đến lúc Bayonetta gần được lên kệ thì mới lên trình bày, nhiều người còn cho rằng Taylor đang bịa chuyện, và rằng chuyện cô nói xấu người đồng nghiệp Hale của mình cũng là một việc kém chuyên nghiệp.

Có nhiều người đã chỉ ra được những khúc mắt trong chuyện này, ví dụ như việc Jennifer Hale là người lồng tiếng chuyên nghiệp và hay hơn Taylor rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận việc lồng tiếng cho Bayonetta, vậy thì mức lương mà Hale nhận được có thực sự thấp như cô nói, hay đó chỉ là lời bịa đặt nhằm chĩa mũi dùi dư luận về phía Bayonetta 3? 

Nhiều người cũng cho rằng, Hale đã không chấp nhận ký vào đơn thỏa thuận, thì cũng đừng nên than vãn làm gì, thuận mua vừa bán, hãng game không hề sai mà ngược lại thì chính Hale mới là người phải thay đổi cách làm việc.

Trang Twitter của Hideki Kamiya cũng bị nhiều người dùng tấn công, và ông đã tạm thời khóa trang cá nhân của mình lại, đồng thời đáp trả những cáo buộc từ Hellena Taylor, cho rằng những gì Taylor nói là không đúng sự thật

Hiện tại thì cả hai bên đều chưa đưa ra được bằng chứng gì cụ thể cho những lời nói của mình.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc này?

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)