logo-maybe-vn
Mở app
Trần Ái Vi
Trần Ái Vimột năm trước
Earth

Độc đáo ngôi làng phủ xanh tại Trung Quốc

Ngôi làng Houtouwan bị bỏ hoang trên đảo Shengshan, một phần của quần đảo Shengsi ngoài khơi bờ biển phía đông Trung Quốc gần đây đã trở thành một điểm đến nổi tiếng nhờ khung cảnh nên thơ như trong truyện cổ tích.

Houtouwan từng là một làng chài thịnh vượng, với dân số những năm 1980 hơn 3.000 cư dân. Tuy nhiên, do vị trí xa xôi và khó tiếp cận, cư dân ở đây bắt đầu chuyển đi vào những năm 90. Năm 2002, ngôi làng chính thức bị giảm dân số và sáp nhập vào một ngôi làng gần đó.

Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, những ngôi nhà trống trải được phủ bởi tầng tầng lớp lớp dây leo tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

Houtouwan đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc vào năm 2015 khi một loạt các bức ảnh đẹp mê hồn về ngôi làng hoang vắng được lan truyền.

Thay vì ăn mừng sự nổi tiếng của nó, các quan chức của Quần đảo Shengsi thận trọng khai thác du lịch trước tác động do lượng khách tăng đột biến.

Sau hơn hai năm lập kế hoạch, Houtouwan chính thức bước vào khai thác du lịch với quy mô lớn hơn. Một nền tảng mở cửa vào năm 2017 cung cấp cái nhìn tổng quan về ngôi làng từ xa với giá vé 3 đô la. Các du khách cũng có thể lựa chọn đi bộ xung quanh ngôi làng với mức phí 8 đô la.

Sự nổi tiếng của làng Houtouwan đã thúc đẩy ngành du lịch của đảo Shengshan. Theo báo cáo của địa phương, ngôi làng đã đón 90.000 du khách vào năm 2021, thu về 3,3 triệu NDT (470.000 USD) cho hòn đảo.

  • 3
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Trần Ái Vi
Trần Ái Vimột năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)