logo-maybe-vn
Mở app
Tien
Tien2 năm trước
Trốn Tìm

NGƯỜI YÊU CẰN NHẰN QUÁ MỨC, NÊN “BAO DUNG” HAY “CHỊU ĐỰNG”?

Bao dung khác với chịu đựng, quan điểm đến từ TikToker “Long’s Radio” trong cuộc thảo luận tại tập 15 Trốn Tìm Podcast, đây là một quan điểm có thể chúng ta chưa nghĩ đến nhưng ngẫm lại thấy thuyết phục.

Bao dung và chịu đựng tương đồng nhất định ở việc cả hai khái niệm đều nhằm nói về sự chấp nhận, chúng ta sinh ra hoàn toàn khác biệt, chính sự chấp nhận là một mắt xích quan trọng nhất giữa hai người yêu nhau. Hai khái niệm của đề bài ngày hôm nay bản chất đều là sự chấp nhận trong tình yêu, tuy nhiên chúng hoàn toàn khác nhau ở giới hạn và thái độ chấp nhận.

BAO DUNG

Là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của đối phương với mình ở nhiều khía cạnh như lối suy nghĩ, lối sống, niềm tin, tôn giáo,... và chấp nhận để đối phương làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Tóm lại bao dung là dùng sự yêu thương, chia sẻ để chấp nhận người ta yêu, và trong giới hạn, sự chấp nhận này vẫn khiến ta vui lòng và hạnh phúc.

CHỊU ĐỰNG

Trong tình yêu, chịu đựng là khi chúng ta chấp nhận, không phản đối, không làm gì cả đối với những điều từ đối phương mà ta không thích, hoặc tổn thương ta. Chịu đựng cũng xuất phát từ tình yêu, tuy nhiên sự chấp nhận này mang một năng lượng tiêu cực rất lớn. Bởi vì bạn chấp nhận cho đối phương vượt qua giới hạn của bạn, dù cảm thấy không thoải mái, không tán thành nhưng bạn vẫn cố gắng, và đến một ngày, bạn kiệt sức. Hơn nữa sự chấp nhận này chỉ tồn tại ở phía bạn, thiếu sự chia sẻ và đồng cảm giữa hai người, hoặc đã chia sẻ đối phương không thấu hiểu, tình yêu không đủ lớn để họ cùng bạn tìm cách giải quyết.

Và càng ngày, sự chịu đựng sẽ g.i.ết ch.ết tình yêu của bạn dành cho người ấy.

KẾT QUẢ KHÔNG MONG MUỐN KHI BẠN CHỊU ĐỰNG?

Đáng buồn cho người phụ nữ ngày xưa bởi họ luôn bị ám ảnh 2 từ “hy sinh” và “chịu đựng”. Quan điểm trọng nam khinh nữ thời ấy cho rằng phụ nữ phải hy sinh cho gia đình, xưa hơn một tí nữa, họ chia sẻ chồng mình cho 5 thê 7 thiếp, thậm chí là chịu đựng sự vũ phu, là một sự chịu đựng vượt quá xa giới hạn của họ.

Còn ở xã hội phát triển ngày nay, chúng ta ngày càng hiểu biết về sự bình đẳng giới, nam nữ dần có vị trí ngang nhau, cả hai đều có tiếng nói trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng, một vấn đề khác nảy sinh khi chúng ta hiểu rằng không nhất thiết phải hy sinh hay chịu đựng, đó là một số trong chúng ta hay phàn nàn người yêu vì mong muốn họ tốt hơn, đôi khi ta lại đi xa giới hạn, phàn nàn quá nhiều trở thành phiền phức, vấn đề này lại rất hay xuất phát từ nữ giới.

Phàn nàn quá mức xuất phát từ sự thiếu bao dung và chia sẻ giữa hai người, còn hậu quả của nó dẫn đến lại là đối phương phải chịu đựng, và tất nhiên đến một giới hạn nhất định họ không chịu đựng được nữa thì cãi nhau hay nặng hơn là tan vỡ là điều không thể tránh khỏi.

Vậy làm sao để chúng ta bao dung hơn với người mình yêu, cụ thể hơn là làm thế nào khi ta hoặc người ấy phàn nàn quá mức? Cùng tham khảo quan điểm của Host Hoài Thương và Khách Mời Long’s Radio về vấn đề này và những góc nhìn thú vị khác trong tình yêu tại Trốn Tìm podcast, tập 15 đã phát sóng tại:

👉 Youtube

👉 Spotify 

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
-1
Tien
Tien2 năm trước
Trốn Tìm

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)