logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Letter2 năm trước
Healthy

Thời trang cao cấp làm từ rong biển

Jasmine Linington là một sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế may mặc, trên con đường nỗ lực để giải quyết các vấn đề do ngành công nghiệp dệt may đang gây ra, nhà thiết kế trẻ đã tạo nên một thương hiệu thời trang cao cấp từ rong biển.

Tìm kiếm nguồn cảm hứng dọc các bờ biển Scotland, nhà thiết kế này đã sử dụng các loại rong biển tìm thấy để tạo nên những tác phẩm mang tính bền vững. SeaCell  - một loại sợi của Áo được sản xuất bằng cách nhúng rong biển khô, nghiền nhỏ vào sợi xenlulo bằng công nghệ nano - đóng vai trò là vải nền cho bộ sưu tập. Những sợi rong biển mềm, giống như tơ này được sản xuất bằng phương pháp sản xuất Lyocell giúp phá vỡ gỗ cứng thành các mảnh vụn sau đó được đưa vào bể phân hủy để làm mềm chúng thành bột giấy.  Theo công ty, vải dệt thành phẩm có thể phân hủy sinh học 100% và không chứa carbon. Nhà thiết kế đã sử dụng các sản phẩm phụ của quá trình thu hoạch rong biển trong một loại nhựa sinh thái để tạo ra các trang trí giống như hạt màu.

Cô cũng sản xuất một loại sequin tảo bẹ dẻo dai có cảm giác giống như da, như một chất thay thế có thể phân hủy sinh học, không chứa nhựa thay cho sequin bằng nhựa được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thời trang.

Nhà thiết kế cảm thấy rằng phương pháp không lãng phí phải là một phần không thể thiếu của thiết kế để tạo ra bất kỳ tác động nào trong ngành thời trang, cũng như tạo ra các mặt hàng chất lượng hơn số lượng.

Cô cho rằng các nhà thiết kế nên hướng tới môi trường xung quanh tự nhiên nhiều hơn để có những vật liệu thô và thân thiện với môi trường hơn.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Letter
Letter2 năm trước
Healthy

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)