logo-maybe-vn
Mở app
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Mình cảm thấy buồn cười về luận điểm của DOVE khi nói về hình tượng NỮ GIỚI đang bị xuyên tạc trong video game.

Trước khi bắt đầu bài viết này, mình phải khẳng định rằng mình hoàn toàn tôn trọng phụ nữ và không hề có ý khinh thường gì trong bài viết này cả. Nhưng khi vô tình đọc được bài viết của fanpage Advertising Vietnam về quan điểm của DOVE khi nói đến hình tượng nữ giới trong các trò chơi hiện nay, mình cảm thấy khá là... buồn cười, bởi vì họ thực sự KHÔNG biết họ đang nói về điều gì cả.

Hãy làm rõ quan điểm của Dove trước, quan điểm của Dove là muốn đưa hình tượng chân thực của phụ nữ vào thế giới trong game, họ nói rằng hình tượng người phụ nữ trong game hiện nay đang bị tình dục hóa, xuyên tạc và họ muốn xóa bỏ tình trạng đó, thế nên họ giải quyết bằng việc mong muốn thay thế những nhân vật nữ Sexy ở trong game bằng... hình ảnh những người phụ nữ trong cuộc sống thật, các bạn có thể thấy những người phụ nữ trong bức ảnh mà họ đăng, một số người ngồi xe lăn, một số có kích thước cơ thể hơi... quá cỡ, có người còn bị mắc hội chứng down... Nhưng tóm lại thì mình hiểu đây là một nỗ lực nhằm thay thế hình tượng của nhân vật nữ trong game của Dove hiện tại, thế nhưng mà Dove? Liệu mấy người có biết rằng mấy người đang làm gì hay không?

NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ ĐẸP?

Theo như bức ảnh của Dove, mình cảm thấy khá bức xúc khi Dove chỉ lấy hình ảnh những người phụ nữ có khiếm khuyết về cơ thể và nói đó là vẻ đẹp chân thực, đúng là buồn cười và mình thấy rất khó chịu trước cách làm này của họ. Trong khi có rất nhiều phụ nữ ngoài kia rất chịu khó tập luyện để có một vóc dáng đẹp, và cũng không thiếu những người phụ nữ đang ngày ngày ăn uống theo một chế độ cân bằng để có sức khỏe tốt, một số người cũng luyện tập vì nhu cầu công việc. Mình biết rằng "My Body, My Choice", tuy nhiên thì Dove làm như thể chỉ có những người mà họ đưa vào mới là vẻ đẹp chân thực, còn những người đang cố gắng tập luyện và ăn uống kiêng khem ngoài kia, họ không phải là "vẻ đẹp chân thực" à? 

Tất nhiên mình không có vấn đề gì với hình mẫu nhân vật của Dove, nhưng định nghĩa "chân thực" của họ thật quá... bull sh*t.

NHÂN VẬT NỮ CHÍNH PHẢI ĐẸP THÌ MỚI DỄ MARKETING HƠN.

Trước tiên hãy nói về việc tại sao hình tượng của phụ nữ lại luôn Sexy, quyến rũ hay dễ thương trong các trò chơi? Câu trả lời là vì... Bởi vì nó ảnh hưởng tốt về mặt tiếp thị, đương nhiên rồi, sau cùng thì các công ty game được thành lập và phát triển mục đích là để đem lại lợi nhuận, và nếu công ty đó không thể sinh lời thì nó sẽ phá sản, đó là một chuyện rất bình thường mà ai khi kinh doanh cũng đều phải biết.

Chính vì thế, một tựa game ngoài những yếu tố chính như Gameplay tốt, Mechanic tốt, cốt truyện hay, dàn nhân vật có chiều sâu và đồ họa đẹp, thì những yếu tố phụ khác có thể kể đến như không khí, xây dựng thế giới, âm nhạc hay hình ảnh của nhân vật cũng quan trọng không kém. Và như mình đã nói, hình ảnh của nhân vật đó là một yếu tố vô cùng quan trọng trong một tựa game, một nhân vật nữ xinh đẹp và quyến rũ, hay lạnh lùng nhưng dễ thương luôn là đối tượng Marketing vô cùng hoàn hảo, và nếu một công ty game có marketing tốt thì đã được xem là bước đầu thành công.

Tất nhiên không phải mọi công ty đều dựa vào yếu tố này, nhưng nhìn mà xem, có quá nhiều tựa game thành công nhờ có nhân vật nữ chính đẹp và quyến rũ, điển hình nhất có thể kể đến các nhân vật như Lara Croft (Tomb Raider), Valentine (Resident Evil), Bayonetta hay 2B của Nier. Điểm chung của họ đó là họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ, dáng người mảnh khảnh và thân hình quyến rũ, đây không phải là yếu tố chính giúp game trở nên thành công, nhưng họ luôn để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những người chơi và có lẽ nhiều người mua game cũng chỉ vì họ. Bên cạnh đó thì một số tựa game hẹn hò cũng có nhân vật nữ chính với tạo hình dễ thương cũng có hiệu quả không kém, nhưng nếu đổi lại những nhân vật trên bằng hình tượng phụ nữ mà Dove muốn đưa vào, oke, thì nó chân thực đó, nhưng sẽ phải đánh đổi bằng bao nhiêu thứ? Và liệu rằng game thủ có mong muốn điều đó hay không, nếu thực sự phải so sánh, thì ai cũng biết rằng số lượng game thủ là nam nhiều hơn hẳn so với game thủ nữ, và thực sự là chúng tôi bỏ tiền ra để chơi game thì đều mong muốn nhân vật của mình có một ngoại hình đẹp.

TẠI SAO CƠ THỂ CỦA NỮ GIỚI TRONG GAME LUÔN PHẢI GỌN GÀNG VÀ SĂN CHẮC?

Có một sự thật rằng các nhân vật nữ chính trong những tựa game hành động đều luôn phải có một ngoại hình rắn chắc, gọn gàng để để có thể thực hiện nhiều động tác chiến đấu phức tạp, và nó cũng rất dễ hiểu. Mình luôn thích cái cách mà Lara Croft hay Jill Valentine thể hiện những pha chiến đấu trong game, có thể nói hình tượng của họ là những người phụ nữ đã trải qua luyện tập khắc khổ, và chiến đấu gian khổ trong nhiều hoàn cảnh thì mới có thể thể hiện được như vậy, sẽ hợp lý hơn khi để một người có cơ thể săn chắc và gọn gàng thực hiện nhiều pha leo trèo nguy hiểm, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, thể lực của họ đủ để làm điều đó, và họ không gặp rào cản nào của cơ thể khiến họ khó khăn trong lúc hành động. Vậy thì họ cũng sẽ giống với những phụ nữ ngoài đời thật, những người có sức khỏe, có luyện tập và sở hữu thân thể đẹp và săn chắc, thế thì nó xuyên tạc ở đâu?

Thậm chí ngay đến cả những nhân vật nữ phụ cũng phải theo những tiêu chí trên để phù hợp với ngữ cảnh, trong một đội tác chiến nhưng các nhân vật nữ lại có trở ngại với cơ thể, nói đơn giản như việc bạn có khiếm khuyết về cơ thể và không thể cầm nổi vũ khí, điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn đội, nhưng nếu game cho nhân vật đấy cầm được vũ khí, thì nó ngay tức khắc sẽ lại trở thành một điều vô lý.

Tưởng tượng một người thừa cân cầm vũ khí lao vào đánh nhau với đám quái vật? Hay chạy bộ một khoảng cách rất xa, thực hiện các động tác leo trèo hay parkour, thực hiện những pha hành động nguy hiểm? Mình thực sự không bao giờ nghĩ đến chuyện này, nó quá vô lý, xin lỗi nhưng phải nói rằng nó rất phi thực tế, trong khi mong muốn của Dove là muốn mang đến một vẻ đẹp chân thực... Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?

Họ không hiểu rằng họ làm game để hướng tới người chơi, và người chơi đủ thông minh để biết game của họ có vô lý hay trở nên lố bịch hay không. Nếu là mình thì mình sẽ không chấp nhận việc một tựa game có nhân vật với kích cỡ quá khổ, hay khiếm khuyết mà vẫn chạy như trâu bò, hay leo trèo thoải mái và chiến đấu như đúng rồi được. 

TẠI SAO DOVE KHÔNG KHUYÊN NỮ GIỚI CHƠI NHỮNG TỰA GAME HƯỚNG ĐẾN ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ?

Sẽ có người hỏi nếu đó không phải là một tựa game hành động, mà là một tựa game simulator, hay một tựa game hài, hay một game Visual Novel thì sao? Câu trả lời là... Không sao cả, miễn là nó phải phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng mà game muốn hướng tới, tại sao nữ giới phải chơi những thể loại game không dành cho đối tượng của họ rồi bảo rằng nó là xuyên tạc?. Mình không thích việc Dove nói rằng những nhân vật nữ trong game đang bị xuyên tạc và tình dục hóa, rõ ràng là họ đang vơ đũa cả nắm, bởi vì video game chia ra rất nhiều thể loại, nhưng thường thì những nhân vật nữ trong những tựa game AAA luôn phải chiến đấu, thế nên việc họ có một ngoại hình đẹp, vừa dễ dàng để Marketing, vừa thích hợp để chiến đấu là việc vô cùng dễ hiểu. 

Sẽ có những tựa game hướng đến dạng đối tượng là nữ, thế nên không việc gì phải cằn nhằn về việc tình dục hóa hay xuyên tạc gì trong khi game đó sinh ra không phải để dành cho bạn.

TÓM LẠI LÀ...

Mình rất hoan nghênh việc đưa đa dạng nữ giới vào trong game, nhưng nó phải thực sự phù hợp theo hoàn cảnh, và phải tính đến những yếu tố khác như Marketing, hay tính logic của tựa game. Đương nhiên có nhiều tựa game có yếu tố tình dục hóa, nhưng nó lại là sản phẩm hướng tới những đối tượng khác nhau. Vẫn có những tựa game vui nhộn và được làm để hướng đến đối tượng là nữ giới cơ mà, thế nên việc Dove cần làm là bớt than phiền và cho khách hàng của họ chơi Ngôi Sao Thời Trang.

Kết luận: Bán sữa tắm thì nên bán sữa tắm.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)