logo-maybe-vn
Mở app

Đến SCP cũng không tha, dân mạng biến SCP-1471 thành "nàng thơ"

SCP là gì?

Đầu tiên, cho những bạn chưa biết, SCP là một dự án cộng đồng về tổ chức hư cấu cùng tên, chuyên lưu trữ, nghiên cứu các thực thể siêu nhiên, huyền bí mà khoa học bình thường chưa lý giải được. SCP là viết tắt của Special Containment Procedures (Thủ tục quản thúc đặc biệt), hoặc Secure, Contain, Protect ( Bảo mật, lưu trữ, bảo vệ).

Các bài viết trong vũ trụ này đều do cộng đồng đóng góp, được đánh giá cao ở chất lượng và văn phong nhất quán. Vũ trụ SCP hấp dẫn bởi nó mang yếu tố truyền thuyết đô thị, kinh dị và khoa học viễn tưởng.

Các thực thể được gọi là SCP và đánh mã số. Chúng có thể cực kỳ nguy hiểm như SCP-682 hoặc không gây hại gì cả, thậm chí dễ thương (SCP-999). 

Về SCP-1471

SCP-1471 là thực thể chưa được xác định tốt xấu. Nó mang hình dáng đứng thẳng như con người với lông phủ dài và phần đầu là hộp sọ loài sói cùng mái tóc đen dài, mắt trắng dã không thấy tròng.

Hình ảnh gửi vào điện thoại của đối tượng
Hình ảnh gửi vào điện thoại của đối tượng

SCP-1471 vốn là ứng dụng di động có tên MalO ver1.0.0. Phần thông tin ứng dụng không đề cập nhà sản xuất là ai, nhưng bằng cách nào đó ứng dụng này đã lọt qua vòng kiểm duyệt và được phát hành trên cửa hàng.

Đặc điểm: Sau khi tải MalO ver1.0.0 về, bạn sẽ không thấy bất kỳ biểu tượng hay đường dẫn nào giúp mở ứng dụng. Thay vào đó, cứ mỗi 3-6 tiếng bạn sẽ nhận được hình ảnh gửi vào tin nhắn, với sự hiện diện của SCP-1471 trong ảnh.

- Trong 24 giờ đầu tải app, chúng ta nhận được hình ảnh của 1471 xuất hiện ở những nơi người dùng hay lui tới.

- Sau 48 giờ là hình ảnh thực thể xuất hiện ở những nơi người dùng lui tới gần đây.

- Sau 72 giờ, trong ảnh là SCP-1471 đứng sau lưng người dùng.

Cuối cùng, sau 90 giờ, người dùng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của SCP-1471 ở đời sống thực, thường thấp thoáng kiểu hình ảnh phản chiếu hoặc ngoài tầm mắt.

Đến nay vẫn chưa xác định được SCP-1471 có nguy hiểm hay không, bởi các báo cáo đều cho biết nó không có hành vi đe dọa nào với đối tượng. Nó có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tay mặc dù chưa thể giải nghĩa hết ý nó. Trong các thí nghiệm trước đây cho thấy dường như ký hiệu tay của SCP-1471 thể hiện rằng nó không muốn làm hại ai. Có lẽ nó chỉ cô đơn.

Đối tượng để tình dục hóa của dân mạng

Dù hành vi không nguy hiểm, vẻ ngoài của SCP-1471 vẫn khá đáng sợ. Thế nhưng, có vẻ như cái đầu sói cùng mái tóc dài, dáng vẻ cao to của nó đã kích thích dây thần kinh mặn mòi nào đó của dân mạng nói chung hay cộng đồng furry (những người thích nhân hóa động vật) nói riêng. Cộng với thái độ bí ẩn mà hòa nhã, SCP-1471 có vẻ là … a hem, một “giấc mơ ước” an toàn. Từ đó phát sinh ra những bức fanart từ dễ thương, thiện lành, cho đến mang tính gợi dục cao (đặc điểm là bộ ngực lớn). Ở đây người viết chỉ dẫn ra một vài ví dụ nhẹ đô, bạn đọc 18 tuổi trở lên có thể tự tìm hiểu những cấp độ khác.

Có lẽ trong mắt dân mạng, SCP-1471 cũng chỉ là một nàng chó xù đáng yêu và ôm rất ấm thôi. Cùng đón đọc những bài viết về SCP sắp tới trên Maybe nhé!

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)