Nhựa Coleoptera làm từ bọ cánh cứng
Sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế Aagje Hoekstra đã phát triển một loại nhựa làm từ vỏ côn trùng ép.
Aagje Hoekstra đã lấy vỏ của những con Bọ cánh cứng chết, chúng phát triển từ ấu trùng được gọi là sâu bột, để tạo ra nhựa sinh học Coleoptera mà cô đã trưng bày tại tòa nhà Klokgebouw trong Tuần lễ thiết kế Hà Lan vào đầu tháng này.

Nhà thiết kế cho biết ở Hà Lan, giun ăn được nuôi để làm thức ăn cho động vật nhưng chúng biến thành bọ hung. Sau khi đẻ trứng, con bọ chết, vì vậy các trang trại côn trùng ở Hà Lan đang vứt bỏ 30 kg bọ chết mỗi tuần. Đó chính là lí do khiến Aagje Hoekstra tận dụng số bọ chết để thay thế cho nhựa một lần hiện nay.

Trước khi xử lý bọ cánh cứng, Hoekstra bóc vỏ chúng để cô ấy chỉ còn lại vỏ, chúng được làm từ một loại polymer tự nhiên gọi là kitin cũng được tìm thấy trong vỏ cua và tôm hùm.
Cô ấy sử dụng một quy trình hóa học để biến đổi chitin thành chitosan, chất này liên kết tốt hơn do sự thay đổi trong thành phần phân tử.
Vật liệu này sau đó được ép nhiệt để tạo ra một loại nhựa, với các lớp vỏ hình bầu dục vẫn có thể nhìn thấy được. Theo Aagje Hoekstra, cô vẫn muốn giữ nguyên hình dạng này để chúng ta biết được loại nhựa này xuất phát từ đâu. Cô cũng cho biết thêm loại nhựa này có khả năng chống thấm nước và chịu nhiệt lên đến 200 độ C.

Các mặt hàng mà Hoekstra đã sản xuất từ vật liệu này bao gồm đồ trang sức và đồ trang trí, nhưng cô ấy hy vọng sẽ phát triển nhựa để có nhiều ứng dụng thực tế hơn. Có thể trong thời gian tới sẽ là những dụng cụ gia dụng từ chính nhựa của loài bọ cánh cứng này.
