logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
Movie

Series She-Hulk của Disney +: mang 'tông màu nữ quyền' đến với vũ trụ Marvel trong một bản chuyển thể hài hước.

Tatiana Maslany trong vai She-Hulk trong She-Hulk: Attorney at Law. Loạt phim mới nhất của là ...
Tatiana Maslany trong vai She-Hulk trong She-Hulk: Attorney at Law. Loạt phim mới nhất của là ...

Với vô số bộ phim siêu anh hùng và chương trình được liên kết thông qua các nhân vật lặp lại và cốt truyện đan xen, người xem rất dễ để mất dấu mọi thứ đang diễn ra trong vũ trụ Marvel.

Tatiana Maslany, người đóng vai chính trong She-Hulk: Luật sư biết rất rõ điều này, cô thấy rất vui vì nhà sản xuất Marvel Kevin Feige đã không thăm dò kiến thức của mình quá nhiều.

“Thật biết ơn, ông ấy đã không yêu cầu tôi xem mọi thứ”, Maslany cười nói. “Tôi nghĩ ông ấy nhận ra rằng đó là một vũ trụ khổng lồ. Tôi biết rằng có những người đã xem theo thứ tự thời gian từ đầu đến cuối. Tôi thì vẫn chưa”, cô nói thêm.

Được đạo diễn bởi Kat Coiro và hiện đang phát trực tuyến trên Disney +, She-Hulk: Luật sư, là loạt phim thứ tám của Vũ trụ Điện ảnh Marvel cho đến nay.

Tatiana Maslany trong vai luật sư Jennifer 'Jen' Walters trong She-Hulk.
Tatiana Maslany trong vai luật sư Jennifer 'Jen' Walters trong She-Hulk.

Các series, cũng như 29 bộ phim đã phát hành cho đến nay, đều ít nhiều có sự đan xen, chia sẻ các yếu tố cốt truyện, nhân vật hoặc bối cảnh chung từ Marvel Comics.

Trong trường hợp của She-Hulk, có những liên kết trực tiếp đến các bộ phim Hulk , Avengers và Doctor Strange, và bộ phim về cơ bản lấy bối cảnh cùng thời điểm với bộ phim năm 2021 Shang-Chi và Truyền thuyết thập nhẫn.

Maslany đóng vai Jennifer Walters, một luật sư có biệt danh Jen, có anh họ không ai khác ngoài Bruce Banner, Hulk trong các bộ phim Avengers . Trong She-Hulk, nhân vật vẫn do Mark Ruffalo thủ vai, người đã từng đóng vai người khổng lồ xanh trong các bộ phim của Marvel trước đây.

Khi Jen và Bruce gặp tai nạn xe, máu của Hulk đã vô tình xâm nhập vào cơ thể của cô - nghĩa là giờ đây cô thừa hưởng siêu năng lực của Hulk, có thể biến thành khổng lồ và có màu xanh lá cây.

Nhưng không giống như người anh họ của mình, Jen có thể kiểm soát cơn tức giận và giữ một cái đầu tỉnh táo khi biến đổi, điều mà phụ nữ làm hàng ngày để tránh bị gọi là "xúc động" hoặc "khó khăn", cô nói với Bruce.

Mark Ruffalo (trái) trong vai Bruce Banner / Hulk và Tatiana Maslany trong vai Jen Walters / ...
Mark Ruffalo (trái) trong vai Bruce Banner / Hulk và Tatiana Maslany trong vai Jen Walters / ...

Maslany nói rằng điều quan trọng đối với người sáng tạo Jessica Gao là bộ truyện mang màu sắc nữ quyền. “Đồng thời, đây không phải là một bộ phim cố gắng cho bạn biết cảm giác của mình về bất cứ điều gì”, nữ diễn viên nói.

“Và đó cũng là một bộ phim hài, vì vậy nó diễn ra không nhất thiết phải theo quy định nào cả”.

Theo Maslany, She-Hulk có thể được coi là nữ quyền theo nghĩa “cảm giác giống như bạn đứng về phía Jen hơn, bạn được đặt vào vị trí của cô ấy theo nhiều cách. Và bạn trải nghiệm cuộc sống của cô ấy, đương đầu với sự thay đổi lớn này trong cuộc sống của cô ấy theo một cách rất riêng”.

Jen không muốn trở thành siêu anh hùng; cô muốn tiếp tục làm việc với tư cách là một luật sư ở Los Angeles.

Tuy nhiên, nhờ một sự biến đổi ngắn ngủi trong phiên tòa, cô đột nhiên thấy mình trong ánh đèn sân khấu, giờ đây được mọi người biết đến với cái tên “She-Hulk”, một biệt danh mà cô khinh thường ngay từ đầu.

Maslany cũng có cảm xúc lẫn lộn về cái tên này, giống như cách Jen gặp vấn đề với việc bị “gán ghép với ý tưởng trở thành Hulk”.

 Kat Coiro trong She-Hulk
Kat Coiro trong She-Hulk

"Nó rất đơn giản", nữ diễn viên cười khi nói về biệt danh. "Tôi có sự khó chịu với nó, nhưng tôi cũng yêu nó".

Sau bốn tập đầu tiên, không rõ She-Hulk sẽ đưa Jen đi đâu trong 9 tập của mùa đầu tiên.

Trong trường hợp đầu tiên với tư cách là một luật sư màu xanh lá cây, cô sẽ đại diện cho Emil Blonsky hay còn gọi là Abomination (Tim Roth), người từng muốn giết anh họ của cô (trong The Incredible Hulk năm 2008 khi Edward Norton vẫn đóng vai Bruce / Hulk).

Như tên của bộ phim, She-Hulk: Luật sư không quá coi trọng bản thân và chứa đầy những trò đùa hài hước đáng ngạc nhiên, sự xuất hiện của khách mời và các vấn đề bên lề như: Các siêu anh hùng có bảo hiểm y tế không? Captain America đã chết khi vẫn còn trinh? Và làm thế nào để thực sự hẹn hò với tư cách là She-Hulk?

Như trong truyện tranh, nhân vật chính phá bức tường thứ tư vài lần - có lẽ hơi quá thường xuyên - và nói chuyện trực tiếp với khán giả. Sự hài hước tinh tế vui nhộn hơn sự hài hước kém tinh tế, nhưng sự pha trộn vừa phải.

Với cuốn truyện tranh She-Hulk đầu tiên được phát hành vào năm 1980, thật vui mừng hơn khi Gao hiện đã thành công trong việc tạo ra một bản chuyển thể trung thành với nguyên tác trong khi vẫn là một câu chuyện siêu anh hùng hiện đại - ngoại trừ hoạt hình đôi khi bị lỗi của She-Hulk - điều đó cũng sẽ hấp dẫn những người không quá hiểu biết về vũ trụ Marvel .

Tuy nhiên, như mọi khi, việc quen thuộc với vũ trụ sẽ giúp ích cho người xem.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
NTC
NTC2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)