logo-maybe-vn
Mở app
Lexi Han
Lexi Han2 năm trước
Fashion

Hubert de Givenchy - người mở đường cho phong cách thiết kế tối giản

Hubert de Givenchy có lẽ là nhà thiết kế được công chúng biết đến nhiều nhất với những thiết kế thanh lịch dành cho nữ diễn viên Audrey Hepburn, bao gồm cả chiếc váy đen quyến rũ mà bà mặc trong bộ phim huyền thoại Breakfast at Tiffany’s, vẫn được xem như là chiếc “Little Black Dress” tinh túy. Vậy ông là ai, và dấu ấn trong phong cách thiết kế của ông là gì?

Hubert de Givenchy sinh ra trong một gia đình giàu có ở Pháp. Sớm nhận ra niềm đam mê với thời trang, ông đã đi làm trợ lý cho những nhà thiết kế huyền thoại thời bấy giờ như Jacques Fath, Lucien Lelong, Robert Piguet và Elsa Schiaparelli khi còn học đại học. Những năm tháng học nghề từ những người giỏi nhất đã truyền cho ông xúc cảm lãng mạn để ông dệt nên những tác phẩm để đời về sau này.

Khi Hubert học việc tại Elsa Schiaparelli vào đầu những năm 1950, nữ nhà thiết kế người Ý khó tính đã sử dụng những bức tranh thêu xa hoa, màu sắc lộng lẫy và những chi tiết kỳ quái trong những thiết kế của mình để tiếp thêm sinh lực cho nền thời trang. Vì vậy, khi giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên của riêng mình, Hubert de Givenchy không làm điều tương tự mà chỉ sử dụng vải cotton trắng và giữ mọi thứ thật đơn giản, bởi một phần ông lúc đó cũng không đủ tiền để mua những loại vải phức tạp hơn. Ngay cả khi nổi tiếng với trang phục dạ hội, ông vẫn có thể cắt may áo mưa hoặc áo khoác Norfolk một cách thuần thục và tuyệt đẹp.

Cùng với người thầy có tầm ảnh hưởng lớn nhất và cũng là người bạn thân của mình, bậc thầy haute couture - Cristóbal Balenciaga, họ đã cách mạng hóa thời trang với chiếc áo chemise. Mặc dù thất bại ở bước đầu nhưng cuối cùng đã trở thành chiếc váy lệch vai, một mặt hàng chủ lực trong tủ quần áo của hầu hết phụ nữ. Chiếc áo chemise đã mở đường cho phong cách tối giản đang thống trị ngày nay.

Thẩm mỹ của Givenchy là sạch sẽ, cổ điển và nữ tính không phô trương. Các thiết kế trang phục ban ngày của ông luôn nhẹ nhàng và thư thái, nhưng trang phục buổi tối của ông lại thật lộng lẫy và đẹp đẽ. Có thể nói, Hubert de Givenchy đã thể hiện những gì tốt nhất của mình trong lĩnh vực thời trang. Các tác phẩm của ông thu hút sự chú ý của những phụ nữ lọt vào danh sách mặc đẹp nhất trên toàn thế giới, những người phụ nữ giữ cho thời trang cao cấp tồn tại lâu dài, những phụ nữ luôn chào đón các buổi trình diễn theo mùa của ông bằng những tràng pháo tay vang dội như khán giả của buổi hòa nhạc rock.

Nhắc tới Hubert de Givenchy thì không thể bỏ qua nàng thơ Audrey Hepburn. Cho đến ngày nay, Hepburn được nhiều người coi là biểu tượng thời trang tối thượng của Hollywood, một minh chứng cho tài năng thiết kế của Hubert de Givenchy. Từ màn ảnh đến ngày trọng đại, Givenchy luôn là sự lựa chọn số một của Hepburn. Sự liên kết độc đáo giữa nhà thiết kế và nữ diễn viên là ví dụ hoàn hảo về sức mạnh của thời trang trong việc xây dựng hình ảnh ở Hollywood. Ông cũng luôn thừa nhận vai trò của Hepburn trong sự nghiệp của mình, và nhận xét rằng "Thường thì những ý tưởng sẽ đến với tôi khi tôi nghĩ đến cô ấy trong đầu. Cô ấy luôn biết mình muốn gì và hướng tới mục tiêu gì. Ngay từ đầu đã như vậy rồi."

Givenchy cũng được biết đến như một trong những nhà thiết kế yêu thích của Jacqueline Kennedy; ông đã thiết kế chiếc váy mà bà mặc trong đám tang của chồng mình, Cố Tổng thống Kennedy.

Trong hơn bốn mươi năm, ông luôn xuất hiện cuối mỗi buổi trình diễn với vẻ ngoài khiêm tốn, khoác trên mình chiếc áo khoác trắng của kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, bẽn lẽn đón nhận sự nhiệt tình, tiếng vỗ tay của giới mộ điệu. Đây luôn là đỉnh cao của tuần lễ thời trang cao cấp thời bấy giờ.

Hubert de Givenchy đã từ trần ở tuổi 91, năm 2018. Ông đã sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết với đam mê của mình, và không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của ông đối với thời trang haute couture nói riêng, và phong cách thiết kế tối giản nói chung trong thời đại hiện nay.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Lexi Han
Lexi Han2 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)