Áo mưa "không carbon" từ nhựa sinh học tảo
Nhà thiết kế Charlotte McCurdy ở New York đã tạo ra một chiếc áo khoác chống nước từ một loại nhựa làm từ tảo. Bộ quần áo được làm từ vật liệu nhựa sinh học McCurdy phát triển hoàn toàn bao gồm các chất tạo màng sinh học có nguồn gốc từ tảo.

Tảo được kết dính với nhau bằng nhiệt và cuối cùng được đổ vào khuôn được chế tạo riêng để đảm bảo nhựa tồn tại trong quá trình đóng rắn. Sau khi đông đặc, nhựa tảo được phủ một lớp sáp mỏng để cải thiện khả năng chống thấm nước.
Lớp sáp phủ lên bề mặt nhựa tảo được phát triển dựa vào thực vật, thay vì là các công thức sẵn có trên thị trường với thành phần có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc không thuần chay - dựa vào sáp ong. Đến loại chỉ để ráp từng phần của bộ áo mưa này cũng không chứa thành phần carbon hóa thạch. Chúng được làm từ xenlulo của bất kì loài thực vật nào mà nhà thiết kế tìm được.

McCurdy hy vọng rằng tương lai của vật liệu không còn sử dụng nhựa làm từ dầu mỏ nữa, mà là "suy nghĩ lại hoàn toàn về nguồn carbon mà chúng ta tạo ra từ nhựa".
McCurdy tạo ra áo mưa nhằm thể hiện ẩn ý của bản thân với thực trạng hiện tại, nâng cao nhận thức về thực tế rằng biến đổi khí hậu đang biểu hiện dưới hình thức thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
Cô hy vọng nó sẽ hoạt động như một biểu tượng của thực tế rằng các công cụ và công nghệ chúng ta cần để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu vốn đã có sẵn cho chúng ta.
