logo-maybe-vn
Mở app
Sweet but psycho
Sweet but psycho2 năm trước
Movie

5 điều thú vị về Marilyn Monroe có lẽ bạn chưa biết

Trong ký ức của nhiều người, Marilyn Monroe là "bom s.ex" gợi cảm gắn liền với hình ảnh khêu gợi. Cô có tên khai sinh là Norma Jeane Mortenson, nhưng có nhiều điều trên màn ảnh hơn nghệ danh nổi tiếng của cô. Hình trành trở thành một của những ngôi sao mang tính biểu tượng nhất của Hollywood cũng đầy máu và nước mắt.Nếu còn sống, Marilyn Monroe nay sẽ bước qua tuổi 96. Để tôn vinh sinh nhật lần thứ 96 của huyền thoại, hãy tìm 5 điều bạn có thể chưa biết về Marilyn Monroe.

  1. Giọng nói đặc trưng của Monroe thực sự là một chiến thuật mà nữ diễn viên sử dụng để vượt qua chứng nói lắp thời thơ ấu

Một nhà trị liệu ngôn ngữ được cho là đã huấn luyện cho Marilyn áp dụng việc nói bằng cổ họng và nó cuối cùng đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của cô ấy với tư cách là một diễn viên và ca sĩ.Trong khi Marilyn Monroe đang quay bộ phim cuối cùng - Something’s Got to Give, tình trạng nói lắp của cô trở lại, dẫn đến việc người đẹp bị sa thải khỏi bộ phim.

2. Marilyn Monroe được cho là sẽ đóng vai Holly Golightly trong Breakfast at Tiffany’s năm 1961

“Cô ấy là sự lựa chọn đầu tiên của Truman Capote,” Sam Wasson, tác giả của tạp chí Fifth Avenue, 5 A.M: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s và Dawn of the Modern Woman nói.Truman Capote, tác giả của cuốn tiểu thuyết năm 1958, được cho là rất thất vọng vì hãng phim đã chọn Audrey Hepburn: "Paramount đã vượt mặt tôi về mọi mặt và chọn Audrey."

3. Chiếc váy màu nude phủ pha lê mà Monroe mặc để hát bài "Happy Birthday" với John F. Kennedy năm 1962 rất chật

Nhiếp ảnh gia Bill Ray của Life cho biết: "Cô ấy diện chiếc váy đó và xuất hiện, khoảng thời gian tạm dừng rất lâu và dài. . . và cuối cùng Marilyn nói "Happy biiiiirthday to youuuu" và mọi người đều chìm trong cơn say".Chiếc váy của Marilyn Monroe được bán đấu giá vào năm 1999 với giá 1,26 triệu USD, lập mức giá kỷ lục cho một món đồ duy nhất.

4. Nhiều người nổi tiếng đã mua các vật lưu niệm của Marilyn Monroe

Mariah Carey đã mua cây đàn grand piano màu trắng của nữ diễn viên, ban đầu thuộc về mẹ của Monroe, với giá 662.500 USD vào năm 1999.

“Tôi ước những thứ của cô ấy không phải bán đấu giá. Thật tiếc - tôi ước ai đó có tiền để mua tất cả và cất vào viện bảo tàng", Mariah Carey nói. Tommy Hilfiger đã mua chiếc quần jean xanh mà Marilyn Monroe mặc trong bộ phim River of No Return năm 1954 với giá 37.000 USD.Nhà thiết kế cũng đã mua một đôi bốt cao bồi mũi vuông với giá 75.000 USD mà nữ minh tinh quá cố đã mặc trong The Misfits và tặng chúng cho Demi Moore.Gần đây nhất có Kim Kardashian mặc chiếc váy "Happy Birthday, Mr. President" khét tiếng của Monroe đến Met Gala 2022.

5. Mặc dù Marilyn Monroe xuất hiện trên ấn bản đầu tiên của Playboy vào năm 1953 nhưng tổng biên tập của tạp chí này chưa bao giờ gặp được cô

“Cô ấy thực sự đã học lớp diễn xuất của anh trai tôi ở New York. Nhưng thực tế là tôi chưa bao giờ gặp Marilyn ”, Hugh Hefner nói.“Tôi đã nói chuyện điện thoại với cô ấy một lần, nhưng tôi chưa bao giờ gặp”. Năm 1992, Hefner mua hầm mộ bên cạnh Monroe với giá 75.000 USD.“Tôi sẽ được yên nghỉ trong một căn hầm bên cạnh cô ấy. Thực sự rất yên lòng. Tôi sẽ dành phần còn lại của đời đời cho Marilyn".

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Sweet but psycho
Sweet but psycho2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)