logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nguy cơ trở thành “vịt què” giữa những thị phi, tranh cãi

Các bước đi chính trị của Yoon đã làm dấy lên những cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu.
Các bước đi chính trị của Yoon đã làm dấy lên những cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu.

Chỉ hai tháng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức, cơ sở ủng hộ của ông đã nhanh chóng suy giảm do thiếu kinh nghiệm, những lời buộc tội về thái độ kém cỏi, sự dè bỉu và các vấn đề chính trị và cá nhân khác nhau đè nặng lên xếp hạng tín nhiệm của ông.

Điều này có thể làm phức tạp chương trình nghị sự chính trị, đặc biệt là trong một quốc hội nơi Đảng Dân chủ đối lập tự do thống trị Đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ của ông.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến của Gallup Korea vào tuần trước, tỷ lệ chấp thuận của ông đã giảm 21 điểm phần trăm xuống 32 phần trăm từ mức 53 phần trăm của năm tuần trước đó.

Xếp hạng tín nhiệm của có thể tiếp tục sụt giảm, vì ông Yoon chỉ có hai tháng để tập hợp sự ủng hộ trước khi xếp hạng tín nhiệm có thể tăng trở lại.

Xếp hạng tín nhiệm của các tổng thống Hàn Quốc thường ở mức 70-80% trong những tháng đầu cầm quyền, được thúc đẩy bởi kỳ vọng cao đối với các chính phủ mới.

“Tuần trăng mật chính trị đối với Yoon dường như kết thúc ngay khi nó bắt đầu”, Eom Gyeong-yeong, giám đốc Viện tư tưởng chính trị địa phương Zeitgeist cho biết.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tỷ lệ tín nhiệm của ông ấy giảm xuống dưới 30% trong một hoặc hai tuần”, Eom nói, người cho rằng 30% là mức cực kỳ thấp có thể biến Yoon thành một tổng thống “què”.

Cựu công tố viên kiêm tân tổng thống Yoon hồi tháng 5 đã đánh bại ứng cử viên tự do Lee Jae-myung, cựu thống đốc tỉnh Gyeonggi, trong một cuộc bầu cử đầy cam go với tỷ lệ chênh lệch nhỏ nhất chưa từng có là 0,73 điểm phần trăm.

Sự phẫn nộ của những người bảo thủ trước những sai lầm chính trị của cựu tổng thống Moon Jae-in như giá bất động sản tăng vọt và cáo buộc độc tài với các cộng sự đã giúp Yoon lên nắm quyền tổng thống.

Yoon ban đầu được ca ngợi vì đã đưa ra lời hứa khi tranh cử là khiến bản thân dễ tiếp cận hơn ...
Yoon ban đầu được ca ngợi vì đã đưa ra lời hứa khi tranh cử là khiến bản thân dễ tiếp cận hơn ...

Yoon ban đầu được ca ngợi vì đã hứa sẽ khiến bản thân dễ tiếp cận hơn những người tiền nhiệm khi tranh cử, cho phép các nhà báo đặt câu hỏi về ông trên đường đi làm mỗi sáng, lần đầu tiên đối với một tổng thống Hàn Quốc.

Nhưng ông bị chỉ trích vì những câu trả lời cộc lốc và thái độ kém cỏi trong các cuộc phỏng vấn, trong đó phủ nhận xếp hạng kém và các quyết định chính trị của mình. Tờ The Korea Herald nói trong một bài xã luận rằng “sự coi thường thẳng thừng của tổng thống Yoon không được công chúng đón nhận”.

Những người được bổ nhiệm dưới sự giám sát kỹ lưỡng

Các cuộc bổ nhiệm chính trị của Yoon cũng làm dấy lên những cáo buộc về chủ nghĩa gia đình khi chỉ định các cựu công tố viên như mình và các cộng sự khác làm bộ trưởng, nội các chính phủ và các chức vụ chủ chốt khác.

Ông đã bổ nhiệm 15 công tố viên hiện tại hoặc cựu công tố viên, những người được cho là thân cận với mình, vào các vị trí quan trọng của chính phủ, gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng đối với một "nước cộng hòa của các công tố viên" và so sánh với người tiền nhiệm Moon Jae-in, người đã chỉ định ba thành viên của hiệp hội ủng hộ- luật sư dân chủ, được gọi là Minbyon.

Khi được hỏi tại sao lại bổ nhiệm nhiều công tố viên vào các chức vụ cấp cao của chính phủ, Yoon trả lời vào tháng trước rằng chính phủ tự do trong quá khứ của Moon đã "chia rẽ" các vị trí chính phủ cấp cao với các luật sư hoạt động thân cận của Minbyon với Moon.

Yoon đã bổ nhiệm 15 công tố viên hiện tại hoặc trước đây, những người được cho là thân cận với ...
Yoon đã bổ nhiệm 15 công tố viên hiện tại hoặc trước đây, những người được cho là thân cận với ...

Bốn trong số những người được bổ nhiệm trong nội các của Yoon đã từ chức sau khi bị giám sát về các tội danh bị cáo buộc trong quá khứ gồm quấy rối tình dục, lạm dụng quỹ chính trị và các hành vi bất thường khác.

Ông dành nhiều lời khen ngợi cho Park Sun-ae, sự lựa chọn của ông cho chức bộ trưởng giáo dục, vì đã chịu đựng "các cuộc tấn công từ phe đối lập và phương tiện tin tức truyền thông" sau khi bị tố cáo về việc lái xe trong tình trạng say xỉn hồi năm 2001 và việc bà này liên tục đạo văn.

Tranh cãi xung quanh vợ

Trong những tháng dẫn đến cuộc bầu cử, vợ của Yoon, Kim Kun-hee liên tục xuất hiện trên từ những bất thường về tài chính bị cáo buộc cho đến mối liên hệ với tà giáo và niềm tin của bà vào bói toán.

Kim đã gây ra phản ứng dữ dội hơn vào tháng trước khi bà và một người bạn, người không phải là quan chức chính phủ, đến thăm một cựu đệ nhất phu nhân sống ở ngôi làng Bongha xa xôi của đất nước.

Khi được hỏi về sự việc này, Yoon khẳng định không biết gì về các chuyến đi riêng tư của vợ, và nói rằng "đây là lần đầu tiên tôi làm tổng thống".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee đã dẫn theo phu nhân của một phụ tá ...
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee đã dẫn theo phu nhân của một phụ tá ...

Hai nhân viên cũ tại công ty tổ chức sự kiện của vợ ông sau đó đã được làm việc tại dinh thự chính thức của vợ chồng Yoon. Một số con cái của họ hàng và cộng sự của cặp đôi cũng đã đến làm việc tại văn phòng tổng thống.

Trong hội nghị thượng đỉnh Nato tháng 6 ở Tây Ban Nha, Yoon và vợ dẫn theo vợ của một phụ tá thân cận mặc dù bà này không phải là quan chức chính phủ.

Người phụ nữ này được cho là đã đến thăm Madrid với tư cách là thành viên của một bữa tiệc trước do Yoon mời đến hồi đầu tháng 6, và ở cùng khách sạn với cặp đôi.

Văn phòng tổng thống cho biết bà này tự nguyện làm việc mà không cần trả lương, khai thác “khả năng chuyên môn” như khả năng tiếng Anh và kinh nghiệm với các nền văn hóa nước ngoài.

Các nhà phân tích cho biết, thái độ có vẻ ung dung trước những tranh cãi như vậy và việc ông không trình bày rõ ràng định hướng chính sách đã làm suy yếu khả năng của Yoon trong việc phục vụ công việc hàng đầu của đất nước.

Hong Sung-gul, một giáo sư về các vấn đề công tại Đại học Kookmin, cho biết: “Những phát biểu của ông ấy thường không tinh tế và xu hướng đổ lỗi cho chính phủ trước đây về mọi vấn đề khiến ông ấy trông kiêu ngạo với nhiều người”..

Những người chỉ trích Yoon đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông trong 5 năm tới, trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế và địa chính trị.

Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền đã không giúp được gì khi phải vật lộn với cáo buộc về một vụ bê bối tình dục xung quanh nhà lãnh đạo trẻ Lee Jun-seok. Đảng đã đình chỉ Lee trong sáu tháng, tạo tiền đề cho tình trạng hỗn loạn nhiều hơn trong nội bộ đảng.

“Tỷ lệ ủng hộ thấp sẽ dẫn đến việc chính phủ của ông ấy nhanh chóng mất khả năng thúc đẩy bằng những lời hứa bầu cử”, Hong nói.

Yoon đã vận động về bãi bỏ quy định, cắt giảm thuế doanh nghiệp, liên minh với Mỹ và Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc .

Với tư cách là một ứng cử viên tổng thống, Yoon đã thề sẽ chống tham nhũng, thúc đẩy công lý và tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, khai thác cơn giận dữ của công chúng chống lại sự gia tăng bất bình đẳng, tỷ lệ thất nghiệp và giá nhà tăng phi mã khiến các thế hệ trẻ vỡ mộng.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
2
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)