logo-maybe-vn
Mở app
Decade
Decade2 năm trước
Movie

Bích Huyết Kiếm và Thần Điêu Hiệp Lữ - Cùng một chủ đề nhưng kẻ bị vắt sữa, kẻ lại bị bỏ mặc không ai quan tâm.

Kim dung, đại thi hào kiếm hiệp nổi tiếng người Trung Quốc, cha đẻ của những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đã từng một thời làm mưa làm gió tại Việt Nam. Nhắc đến Kim Dung thì không ai không nhớ đến những Đông Phương Bất Bại, những Tiêu Phong, Đoàn Dự, Lăng ba vi mộ, Giáng long thập bát chưởng(Glock-18), Độc cô cầu bại, Đà cầu bổng pháp, Đóng cửa đánh chó, Quách Tĩnh - Hoàng Dung, vân vân và mây mây. Trong cuộc đời của ông đã tổng kết lại 14 bộ tiểu thuyết mà sau này người đời gọi là Vũ Trụ Kim Dung, nơi mà ông đã tốn bao công sức, nhiều lần chỉnh lý để đạt được sự liên kết còn chặt chẽ hơn mấy lão bên DC với Marvel( Tất nhiên rồi, 1 tác giả sẽ không đá vào mồm nhau như một đống tác giả được (")> ). Và bạn có biết rằng, trong số 14 tác phẩm đó của ông, có 2 tác phẩm về nội dung thì gần như nhau, nhưng số phận 2 cái lại trái ngược nhau. Nếu như Thần Điêu Đại Hiệp liên tục có các bản Remake thì đứa đàn anh của nó Bích Huyết Kiếm lại bị vất xó không ai quan tâm.  Vậy lý do là vì sao đây ? 

Sơ qua về 2 tác phẩm

Bích Huyết Kiếm là bộ tiểu thuyết được Kim Dung cho ra mắt lần đầu vào năm 1956, nội dung lấy bối cảnh vào thời kỳ cuối nhà Minh khi Hoàng Đế là Sùng Trinh - Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh. Trong khi đó Thần Điêu Hiệp Lữ lại lấy bối cảnh vào cuối thời Nam Tống khi mà Mông Cổ đã bá chủ thế giới và nhà Tống chỉ ở thế thủ trong vùng Giang Nam với phòng tuyến Tương Dương và Phàn Thành. Cả 2 tác phẩm đều có một điểm chung đó là viết về bối cảnh thời kỳ loạn lạc và giang hồ ngoài việc riêng của họ thì họ lại mang một nghĩa vụ khác đó là bảo vệ quốc gia trước sự xâm lăng của ngoại tộc. Điểm chung là vậy, nhưng số phận 2 tác phẩm lại khác nhau thật sự. Nếu như Thần Điêu Hiệp Lữ liên tiếp được remake tính tới nay có 9 bản truyền hình với bản gần nhất là 2022, 6 bản movie với bản gần nhất là 2019. Thì Bích Huyết Kiếm lại chỉ vỏn vẹn có 4 bản movie với bản gần nhất là 1993 và 5 bản truyền hình với bản gần nhất là 2007 tức là từ 15 năm trước. Vậy vì sao lại có sự khác biệt lớn vậy ? Điều này thực ra cũng dễ hiểu thôi.

Lý do chủ quan

Trước tiên chúng ta sẽ xét về lý do chủ quan. Bích Huyết Kiếm được tác giả Kim Dung sáng tác vào năm 1956, còn thần điêu hiệp lữ lại được sinh sau đẻ muộn khi được sáng tác vào năm 1959. Vậy nên có thể thấy được rằng vì sinh sau đẻ muộn nên bất ngờ Thần Điêu Hiệp Lữ lại vô tình được xây dựng thế giới một cách tốt hơn ngược lại Bích Huyết Kiếm lại gần như là tác phẩm sơ khai của Kim Dung nên thế giới võ thuật cũng chưa được định hình nhiều lắm. Các môn võ công trừ Kim Xà Bí Kíp ra thì cũng chả có gì đặc sắc. Còn trong Thần Điêu Hiệp Lữ ngoài việc các môn phái võ công được xây dựng một cách chỉn chu ra thì Thần Điêu Hiệp Lữ còn ảnh hưởng lớn từ các bộ liên quan như Anh Hùng Xạ Điêu hay Thiên Long Bát Bộ hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Các bộ truyện này liên kết chặt chẽ với nhau trong vũ trụ Kim Dung vậy khiến cho việc thế giới của một bộ không chỉ tự nó xây dựng mà là xây dựng từ trước và sau nó rồi cơ. Về lại với Bích Huyết Kiếm thì chúng ta có thể thấy, bộ truyện này gần như là một bộ truyện riêng lẻ và chả có sự liên kết nào với vũ trụ Kim Dung cả, nếu như nhân vật Trường Bình Công Chúa không xuất hiện tại Lộc Đỉnh Ký thì chúng ta hoàn toàn có thể loại bộ này ra rồi. Và đó, đem so một bộ riêng lẻ, đẻ sớm ra với một bộ có hẳn vũ trụ xoay quanh nó thì thật đúng là không cân bằng rồi đúng không nào. 

Lý do khách quan

Lý do khách quan mà tôi nghĩ cũng chính là lý do chính của việc Bích Huyết Kiếm lại bị bỏ rơi còn Thần Điêu Đại Hiệp lại luôn được vắt sữa. Đó chính là cốt truyện của 2 bộ này. Dù bối cảnh khá giống nhau nhưng cách phát triển cốt truyện của hai bộ này lại trái ngược hoàn toàn nhau. Nếu như Bích Huyết Kiếm thiên về lập công báo quốc, đánh bại ngoại địch, giúp nước giúp dân thì Thần Điêu Đại Hiệp lại phát triển cốt truyện đi theo hướng đơn thuần là chuyện tranh đấu giang hồ và tình cảm của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Nếu nói về thị hiếu thì cốt truyện thứ 2 chắc chắn sẽ hút người xem hơn là cốt truyện Bích Huyết kiếm phát triển. Tiếp đến đó chính là cách Kim Dung xây dựng nhân vật chính. Nếu như trong Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá trải qua cả trăm cung bậc cảm xúc khác nhau, từ lúc còn là đứa trẻ nghịch ngợm, nghĩ nhiều cho đến khi thành quá cụt rồi tuyệt vọng cho đến khi trở thành kẻ mạnh nhất Võ Lâm. Còn với Viên Thừa Chí thì anh ta là một nhân vật được xây dựng thẳng tuột và quá nhàm chán khi vừa sinh ra đã có tất cả, là con ông cháu cha, học được mọi tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn rồi đầu game đã nhặt được quả bí kíp để trở thành kẻ mạnh nhất võ lâm. Ơ mà khoan, nói như vậy thì không phải Trương Vô Kỵ và Cẩu Tạp Chủng cũng trở nên nhàm chán hay sao ? Tất nhiên là không rồi, Trương Vô Kỵ trước khi có được cuốn Cửu Dương Thần Công thì có một tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ thì bị lục đại môn phái ép chết tự sát trước mặt, bản thân thì trúng phải Huyền Minh Thần Chưởng sống dở chết dở bao nhiêu năm còn Cẩu Tập Chủng thì được xây dựng như là một nhân vật với 100% Luck trong một bộ truyện hài chứ không phải tiên hiệp drama gì cả nên so ra Viên Thừa Chí không có cửa với hai nhân vật trên. 

Với những lý do trên cũng quá đủ để hiểu vì sao Thần Điêu Hiệp Lữ lại bị vắt sữa còn Bích Huyết Kiếm thì không rồi. Nhưng để nói thêm thì trong Thần Điêu Đại Hiệp chúng ta không chỉ là nói về câu chuyện của mình Dương Quá mà còn là câu chuyện về những Quách Tĩnh - Hoàng Dung, những kết thúc của Âu Dương Phong và Hồng Thất Công, câu chuyện tình đầy nước mắt của Độc Cô Cầu Bại. Còn Bích Huyết Kiếm thì sao ? Đó là câu chuyện về Viên Thừa Chí nhưng đến cái kết của anh cũng chả đàng hoàng khi mà nữ chính Trường Bình công chúa kết cục thảm như cái phong hiệu của cô vậy, không đến được với nhau.

Lý do mà có thể lắm

Có một lý do mà có thể là vì nó mà Bích Huyết Kiếm không còn được remake nữa, không biết có phải không nhưng dễ lắm. Nếu như kết thúc của Thần Điêu Đại Hiệp. Tương Dương đại thắng, mông cổ lui binh, thì trong Bích Huyết Kiếm, kết thúc chính là Mãn THanh nhập quan, Viên THừa Chí lưu vong sang nước khác. Một cái kết có vẻ không hay lắm so với chủ nghĩa dân tộc hiện giờ ở Trung Hoa. 

Và bài viết đến đây là kết thúc, và tất nhiên cả bài là ý kiến của mình, nếu bạn không đồng ý thì hãy để lại cmt chúng ta cùng tranh luận nha. 

  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
507
Decade
Decade2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)