logo-maybe-vn
Mở app
Irene
Irene2 năm trước
Showbiz

K-Pop Throwback: Drama bắt nạt đình đám như phim của nhóm nhạc K-Pop Gen 1 - S#ARP

S#ARP là một nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ khá có tiếng thời K-Pop Gen 1. Debut vào năm 1998, thời điểm các nhóm nhạc đơn giới đang thống trị, mô hình của S#ARP như thổi một làn gió mới vào K-Pop thời bấy giờ. Nhưng cuối cùng, S#ARP lại dính vào ồn ào bắt nạt nội bộ đình đám, tan rã sau 4 năm debut.

Đầu tiên phải nói về nguồn gốc ra đời của S#ARP. Thành viên Seo Ji Young của nhóm có bố là Seo Seung Hwan, hiệu trưởng thứ 19 của đại học Yonsei, đồng thời là Bộ trưởng bộ Đất đai và Cơ sở hạ tầng dưới thời tổng thống Park Geun Hye. Ông nội cô là Seo Jeon Chul, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc, đồng thời là Chủ tịch liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc. Theo rất nhiều nguồn tin khẳng định, để cổ vũ con gái theo đuổi đam mê, ông Seo đã đầu tư thành lập một công ty giải trí và cho ra mắt S#ARP. 

Tiểu thư lá ngọc càng vàng Seo Ji Young
Tiểu thư lá ngọc càng vàng Seo Ji Young

S#ARP sau nhiều lần thêm bớt thành viên thì có đội hình chính thức trước khi tan rã là 2 nam 2 nữ: Seo Ji Young, Lee Ji Hye, Chris và Jang Seok Hyun. Lee Ji Hye là giọng ca chính nên thường được hát nhiều hơn, Seo Ji Young dù được hỗ trợ nhiều nhưng lép vé trước Lee Ji Hye vì không có tài năng nổi trội. 

Lùm xùm bắt đầu dấy lên vào ngày 8/10/2002 khi S#ARP tới trụ sở KBS để ghi hình cho một show giải trí. Trong thang máy, Seo Ji Young đã quay về phía Lee Ji Hye và ngân nga câu “Lee Ji Hye con đ* vô dụng” theo giai điệu của bài đồng dao “Máy bay rơi”. Sau khi xuống tầng 3, Lee Ji Hye đã không kìm được tức giận, bộc phát mà hét lên với Seo Ji Young rằng: “Chị thì làm tốt lắm sao?”, sau đó thì cô lao vào dí cho Seo Ji Young hai đòn.

Lee Ji Hye - main vocal của nhóm
Lee Ji Hye - main vocal của nhóm

Ngày hôm sao, Lee Ji Hye đã gọi điện cho cha của Seo Ji Young để xin lỗi, tuy nhiên cha của Seo Ji Young yêu cầu cô phải xin lỗi trực tiếp với Seo Ji Young. Đồng thời, người yêu của Seo Ji Young lúc đó là tài tử Ryu Si Won đã đe doạ rằng Lee Ji Hye phải chịu trách nhiệm cho tất cả sự việc, bắt xin lỗi Seo Ji Young, dọa sẽ không tha cho cô nếu có lần thứ 2. Sau đó, cha của Seo Ji Young đã thông báo với công ty quản lí rằng Lee Ji Hye và cha cô đã xin lỗi cha con nhà mình và đã chấp nhận lời xin lỗi đó.

Vào ngày 10/10/2002, Lee Ji Hye đã chạy tới xe của Seo Ji Young và xin lỗi thêm lần nữa dưới sự chứng kiến của quản lí nhưng Seo Ji Young đã phớt lờ và bỏ đi, đồng thời tự ý từ chối tham gia lịch trình trên Music Bank của nhóm. Không chỉ vậy, mẹ của Seo Ji Young còn tìm tới đài truyền hình, xúc phạm, chửi bới thậm tệ, thậm chí là đánh vào đầu Lee Ji Hye.

Seo Ji Young tổ chức họp báo đòi vạch trần mọi chuyện với sự tham gia của Chris - thành viên và ...
Seo Ji Young tổ chức họp báo đòi vạch trần mọi chuyện với sự tham gia của Chris - thành viên và ...

Không chỉ dừng lại ở đây. Đỉnh điểm của drama, khán giả lại được một phen hít hà như phim khi Seo Ji Young tổ chức họp báo đòi vạch trần mọi chuyện với sự tham gia của Chris - thành viên nam cùng nhóm và quản lí Koo Kwang Tae.

Seo Ji Young vừa khóc vừa kể chuyện mình bị Lee Ji Hye tấn công
Seo Ji Young vừa khóc vừa kể chuyện mình bị Lee Ji Hye tấn công

Seo Ji Young tuyên bố rằng Lee Ji Hye đã tẩn cô 7-8 cú trong vòng 1 giây. Tuy nhiên quản lí Koo Kwang Tae, người vốn được cho là theo phe Seo Ji Young lại bất ngờ lật kèo, phản bác rằng: “Lee Ji Hye không thể làm vậy, trừ khi cô ấy là một võ sĩ quyền anh.” Seo Ji Young khóc lóc phủ nhận việc mình chửi bới Lee Ji Hye. Lại một lần nữa, quản lí Koo Kwang Tae khẳng định mình đã xác nhận với các nhân chứng nhân chứng và tất cả đều nói Seo Ji Young đã xúc phạm và đánh Lee Ji Hye trước, đồng thời, quản lí còn khảng khái nói với phóng viên rằng mình có thể tiếp nhận phỏng vấn riêng qua điện thoại nếu các phóng viên có nhu cầu. Có vẻ lời nói dối bị vạch trần, Seo Ji Young đã bối rối rời khỏi cuộc họp báo ngay lập tức. 

Seo Ji Young rời khỏi cuộc họp báo sau khi bị quản lý
Seo Ji Young rời khỏi cuộc họp báo sau khi bị quản lý "lật kèo"

Trong một cuộc họp báo khác của Lee Ji Hye và Jang Seok Hyun, Lee Ji Hye bộc bạch rằng: “Tôi luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho S#ARP, nhưng sự việc lại thành ra thế này… Tôi vẫn muốn là thành viên của S#ARP…” Phía này khẳng định, ekip của Seo Ji Young đưa ra những yêu cầu vô lí với công ty quản lí. Cuối cùng, công ty quyết định giải tán nhóm và công ty cũng phá sản sau đó ít lâu.

Seo Ji Young và bạn trai thời điểm đó là tài tử Ryu Si Won
Seo Ji Young và bạn trai thời điểm đó là tài tử Ryu Si Won

Ở thời điểm đó, nhiều tin đồn được các fan hâm mộ truyền tai nhau rằng Ryu Si Won, người yêu của Seo Ji Young cũng từng hành hung Lee Ji Hye ở phòng thu âm. Nhiều staff thân cận với nhóm cũng tiết lộ rằng vì chuyện tình cảm mà Seo Ji Young thường lạnh nhạt với các hoạt động của nhóm. Sau này Ryu Si Won cũng bẽ bàng mấy bận vì chuyện anh cosplay fan Seo Ji Young để đột nhập vào group anti Seo Ji Young bị phát hiện ra.

Càng về sau này, những câu chuyện thâm cung bí sử của S#ARP lại càng lộ ra nhiều hơn. Qua lời kể của những nhân chứng, Là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng vì vocal nhạt nhoà nên Seo Ji Young thường không có nhiều line trong các ca khúc của nhóm. Tuy nhiên khi phát hành album thứ 2, Seo Ji Young đã đòi Lee Ji Hye cắt bớt line của mình để chuyển cho cô. Seo Ji Young cũng bị tố cắt váy của Lee Ji Hye, ném bánh vào mặt Lee Ji Hye trong một chương trình phát sóng,… Thành viên nam Chris cũng bị chỉ trích vì bao che cho những hành động của Seo Ji Young. Nhiều khán giả cũng cảm thán rằng S#ARP hoạt động được tận 4 năm chắc là nhờ sự độ lượng của Lee Ji Hye và Jang Seok Hyun.

Seo Ji Young và Lee Ji Hye tái hợp trong chương trình Best Friend Note
Seo Ji Young và Lee Ji Hye tái hợp trong chương trình Best Friend Note

6 năm sau vụ việc chấn động tức năm 2008, hai nhân vật chính của scandal năm đó gặp lại nhau trong một chương trình truyền hình có tên là "Best Friend Note" của đài SBS. Sau khi cùng nhau đi du lịch, cả hai đã ngồi xuống trò chuyện cùng nhau và cố gắng hóa giải mọi hiểu lầm.

Sau này, Lee Ji Hye vẫn vui vẻ đăng ảnh đi ăn, đi shopping cùng Seo Ji Young, đăng ảnh kỷ niệm S#ARP tái hợp lên SNS khiến công chúng không khỏi trầm trồ, thán phục Lee Ji Hye là "Bồ Tát sống" trong giới giải trí. 

  • 2104
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1625
Irene
Irene2 năm trước
Showbiz

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)