logo-maybe-vn
Mở app
Irene
Irene2 năm trước
Showbiz

HLV Park Hang Seo kể về U23 ở Thường Châu năm đó: Các cầu thủ U23 Việt Nam lần đầu thấy tuyết nên thi nhau chụp "cháy máy"

Tối hôm qua, 6/7, huấn luyện viên Park Hang Seo đã xuất hiện trên trên chương trình You Quiz On the Block. Tại đây, ông đã có những chia sẻ thú vị về Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhớ lại Thường Châu huyền thoại năm đó của thầy trò, thầy Park kể câu chuyện lần đầu thấy tuyết của các cầu thủ U23.

Trong cả đội, chỉ có 2 người là từng thấy tuyết. Vì vậy dù tuyết rơi dày và chuẩn bị bão tuyết khá nghiêm trọng, lúc đi dạo, các cháu U23 cháu nào cháu nấy cũng chụp ảnh cháy máy.

Trận chung kết quan trọng đang tới rất gần, tình hình thời tiết không khả quan mà trông các cháu vui quá, Trợ lý Lee Young Jin hốt hoảng kêu lên: "Điên không cơ chứ. Bộ mấy đứa không biết lo à?" Thầy Park đành phải an ủi trợ lý Lee: "Bớt nóng ông ơi". Thầy Park cũng tự hào khoe với MC Yoo Jae Suk, dù chỉ về nhì năm đó nhưng người Việt Nam rất tự hào về U23 Việt Nam và chia sẻ rất nhiều về khoảnh khắc đó. Quang Hải có một bàn thắng huyền thoại giữa cơn mưa tuyết được gọi là "cầu vồng trong tuyết". 

Thầy cũng kể thêm, trận chung kết hoàn thành nhưng các cầu thủ lúc đó đều cúi gằm mặt vì nghĩ mình làm chưa tốt. Nhưng đối với thầy Park, giữa cái sân tuyết trắng xóa như vậy, các học trò của mình đã cố gắng hết sức. Chính vì vậy, câu nói huyền thoại của thầy Park được ra đời: "Đừng cúi đầu. Thầy không thích các em làm như thế."

  • 3260
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1041
Irene
Irene2 năm trước
Showbiz

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)