logo-maybe-vn
Mở app

Trắng da bằng sữa chua và viên thuốc thần kỳ, bạn có dám thử?

Ai chăm lướt Tiktok thì không còn lạ lẫm gì với công thức dưỡng trắng da bằng cách trộn sữa chua không đường và vitamin B1 nghiền nhuyễn. Trông thì nguyên liệu đúng là rẻ đấy, đúng là dễ kiếm đấy, nhưng có nên thử không nhỉ?

Lướt ở dưới bình luận thì hầu hết những người trải nghiệm phương thức này đều cho rằng “trắng rất mau, nhưng dễ bắt nắng” - hiện tượng không hề hiếm gặp khi áp dụng những phương pháp liên quan tới sữa chua đường bôi. Ngày xưa cộng đồng cũng kháo nhau nào là sữa chua mật ong, sữa chua trộn cốt cam/chanh… thì hầu hết đều là chưa thấy trắng đâu, mà đã ăn nắng tối sầm. Thực tế cho thấy, chưa hề có nghiên cứu nào chứng minh được hiệu quả của thiamine (vitamin B1) đường bôi; còn sữa chua thì dù có chứa lactic acid nhưng nồng độ của nó chưa xác định, chưa kể tới việc lactic acid đó có tương thích với da không nữa.

Chính vì thế, cá nhân mình sẽ không thử đâu. Mình thà dùng tẩy da chết vật lý và thêm dưỡng ẩm + chống nắng còn hữu hiệu hơn. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã dưỡng trắng bằng cách này chưa?

  • 2847
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1935

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)