logo-maybe-vn
Mở app

Dịch Dương Thiên Tỷ, Hồ Tiên Hú, Lý Lan Địch và La Nhất Châu thay đổi ra sao sau 4 năm học tập tại Học viện Hý kịch Trung Ương?

"Dịch Dương Thiên Tỷ trầm tính, Hồ Tiên Hú sôi nổi, Lý Lan Địch thông minh, La Nhất Châu chăm chỉ" - đó là những nhận xét của giảng viên - diễn viên kỳ cựu Vương Hâm về những học trò của mình sau 4 năm theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Giảng viên - diễn viên kỳ cựu Vương Hâm cùng các học trò lớp Biểu diễn của mình tại Học viện Hý ...
Giảng viên - diễn viên kỳ cựu Vương Hâm cùng các học trò lớp Biểu diễn của mình tại Học viện Hý ...

Vương Hâm là một diễn viên kỳ cựu đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nền điện ảnh Trung Quốc. Ngoài diễn xuất thực lực, Vương Hâm còn khiến nhiều người nể trọng vì học vấn cao khi sở hữu học hàm tiến sĩ và là một giảng viên tại khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch Trung Ương - cái nôi đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước.

Trong bài phỏng vấn mới đây với Tin Tức Ngôi Sao, giảng viên - diễn viên Vương Hâm đã có nhiều chia sẻ về các học trò lớp Biểu diễn khóa 18 của mình, đặc biệt là 4 gương mặt còn trẻ nhưng đã có tên tuổi và chỗ đứng trong làng giải trí: Dịch Dương Thiên Tỷ, Hồ Tiên Hú, Lý Lan Địch và La Nhất Châu.

Diễn viên Vương Hâm trong bộ phim
Diễn viên Vương Hâm trong bộ phim "Đại Giang Đại Hà"

Vương Hâm ("Đại Giang Đại Hà 2", "Đại Tống Cung Từ", "Ai Là Hung Thủ"...) là một diễn viễn kỳ cựu đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nền điện ảnh Trung Quốc. Ngoài diễn xuất thực lực, Vương Hâm còn khiến nhiều người nể trọng khi sở hữu học hàm tiến sĩ và là một giảng viên tại khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch Trung Ương - cái nôi đào tạo nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc.

Nói về mùa tốt nghiệp, giảng viên Vương Hâm cho biết các học sinh của mình như Dịch Dương Thiên Tỷ, Hồ Tiên Hú, Lý Lan Địch, La Nhất Châu đều đã vượt qua buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. 

Ảnh tập thể lớp Biểu diễn khóa 2018 của Học viện Hý kịch Trung ương
Ảnh tập thể lớp Biểu diễn khóa 2018 của Học viện Hý kịch Trung ương

Nội dung giảng dạy quan trọng nhất trong mùa tốt nghiệp là viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Các sinh viên dựa trên kinh nghiệm học tập 4 năm của mình để lựa chọn nội dung giảng dạy mà mình hứng thú, có cảm nhận sâu sắc và sẽ viết luận văn dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Ngoài ra, mùa tốt nghiệp của khoa Biểu diễn còn có một hoạt động truyền thống là biểu diễn kịch tốt nghiệp như một hình thức báo cáo song song với luận văn. Năm nay, lớp sinh viên khóa 2018 đã biểu diễn vở kịch "Khuất Nguyên Từ" do chính giảng viên Vương Hâm viết kịch bản và đạo diễn.

Sinh viên khóa 2018 khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo ...
Sinh viên khóa 2018 khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo ...

"Nhìn lại quá khứ trong mùa tốt nghiệp, tôi nghĩ ý tưởng sáng tạo trình diễn, kỹ năng chuyên nghiệp, chất lượng sáng tạo, tầm nhìn nghệ thuật và khả năng thẩm mỹ của các em đã được cải thiện rất nhiều. Các sinh viên đều hiểu rõ về sự phát triển trong tương lai của mình, và họ sẽ lập kế hoạch cho tương lai theo những đặc điểm riêng của bản thân. Thứ ba, các em đã có hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống và cũng chín chắn hơn trong cách đối nhân xử thế." - Giảng viên Vương Hâm chia sẻ về sự thay đổi sau 4 năm của các sinh viên.

Đặc điểm lớn nhất trong việc đào tạo của Học viện Hý kịch Trung ương chính là chú trọng vào các kỹ năng cơ bản. Các sinh viên được yêu cầu tham gia đầy đủ các lớp học ở trường để tạo được nền tảng tốt bằng các kỹ năng cơ bản nhất. Vì vậy, ngay cả các sinh viên như Dịch Dương Thiên Tỷ, Hồ Tiên Hú, Lý Lan Địch hay La Nhất Châu đều phải tuân thủ quy định này và không được ra ngoài đóng phim trong hai năm học đầu tiên. Chỉ có các kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và các năm học cuối thì sinh viên mới có thể tham gia các hoạt động sáng tạo nghệ thuật bên ngoài.

Vương Hâm luôn nói với các sinh viên của mình rằng: Thị trường hiện nay rất nóng nảy, các bạn trong lớp hãy bình tĩnh và yên tâm học tập, có cơ bản tốt thì con đường nghệ thuật mới có thể đi được lâu dài. Lấy ví dụ như Dịch Dương Thiên Tỷ, theo thời gian, từ "Tặng Bạn Một Bông Hoa Đỏ Nhỏ" cho tới "Trường Tân Hồ" và "Kỳ Tích - Đứa Trẻ Ngốc", cậu ấy đều đã cho thấy khả năng tạo hình rộng hơn và kỹ năng điều khiển các nhân vật phức tạp tốt hơn, nhận về không ít lời khen từ cả khán giả và giới chuyên môn.

Nói về diễn xuất của Thiên Tỷ trong những năm qua, cả về chiều sâu của tác phẩm và độ phức tạp của nhân vật đều dần được nâng cao. Có thể thấy sau bốn năm học tập này, con đường sáng tạo nghệ thuật của cậu ấy rất khả quan, có nhiều cơ hội hợp tác với các đạo diễn khác nhau. "Để trở thành một người dẫn đầu của các diễn viên trẻ đương đại Trung Quốc, tôi nghĩ không thể tách rời việc học tập chuyên môn và sự nỗ lực cũng như hiểu biết của cá nhân cậu ấy. Tôi hy vọng Dịch Dương Thiên Tỷ có thể nắm bắt mọi cơ hội sáng tạo, luôn duy trì nhiệt huyết với màn trình diễn, không bao giờ quên ý định ban đầu, sống hết mình và cho khán giả thấy những màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa."

Trong thời gian học tập tại Trung Hý, Dịch Dương Thiên Tỷ đã tham gia 3 bộ phim điện ảnh trong ...
Trong thời gian học tập tại Trung Hý, Dịch Dương Thiên Tỷ đã tham gia 3 bộ phim điện ảnh trong ...

Với tư cách là giám khảo chính trong kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật của khóa sinh viên này, giảng viên Vương Hâm cho biết đã có không ít sinh viên để lại ấn tượng sâu sắc cho mình. 

Dịch Dương Thiên Tỷ rất trầm tính và nghiêm túc, đặc biệt trong phần kiểm tra trình diễn, có thể cảm nhận cậu ấy không cố ý "diễn xuất", mà thực sự "sống", lắng nghe và cảm nhận trong hoàn cảnh đó. Đây là một phẩm chất nghệ thuật rất đáng quý với tư cách một ứng viên. Trong khi đó, Hồ Tiên Hú rất nhiệt tình, sôi nổi, hướng ngoại và có khiếu nghệ thuật nhạy bén. Lý Lan Địch thì nhanh nhẹn, thông minh, lanh lợi và có thành tích nghệ thuật tốt. Còn La Nhất Châu có nền tảng vững chắc về khiêu vũ vì đã trải qua đào tạo trong thời gian dài tại khoa Múa của Học viện Nghệ thuật Giải phóng Quân.

Dịch Dương Thiên Tỷ rất trầm tính và nghiêm túc, đặc biệt trong phần kiểm tra trình diễn, có ấy ...
Dịch Dương Thiên Tỷ rất trầm tính và nghiêm túc, đặc biệt trong phần kiểm tra trình diễn, có ấy ...
Hồ Tiên Hú rất nhiệt tình, sôi nổi, hướng ngoại và có khiếu nghệ thuật nhạy bén
Hồ Tiên Hú rất nhiệt tình, sôi nổi, hướng ngoại và có khiếu nghệ thuật nhạy bén
Lý Lan Địch nhanh nhẹn, thông minh, lanh lợi và có thành tích nghệ thuật tốt
Lý Lan Địch nhanh nhẹn, thông minh, lanh lợi và có thành tích nghệ thuật tốt
La Nhất Châu có nền tảng vững chắc về khiêu vũ vì đã trải qua đào tạo trong thời gian dài tại ...
La Nhất Châu có nền tảng vững chắc về khiêu vũ vì đã trải qua đào tạo trong thời gian dài tại ...

Nhớ lại về quãng thời gian gắn bó cùng các học sinh của mình trong 4 năm vừa qua, tiến sĩ Vương Hâm chia sẻ đã có nhiều trải nghiệm thú vị trong quá trình giảng dạy.

"Khi Dịch Dương Thiên Tỷ chuyển thể một tác phẩm văn học, nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho cậu ấy đã khiến tôi phải ngỡ ngàng. Thiên Tỷ vào vai một người đàn ông trung niên muốn ly hôn nhưng lại không thể vì đứa con đã đến tuổi đi học.

Người đàn ông trung niên này có chút sa sút, cũng có thất bại, trong khi vợ anh ta lại là một người mạnh mẽ và mối quan hệ hôn nhân này đang ở bờ vực tan vỡ. Dịch Dương Thiên Tỷ đã tạo cho nhân vật này một tạo hình rất đặc biệt, cậu ấy đeo kính và nhét phần "bụng giả" vào trong áo, chơi game cả ngày và lúc nào trông cũng bơ phờ. Phản ánh hình ảnh của một người đàn ông trung niên mập mạp, và nắm bắt được những đặc điểm của nhân vật này ngay từ vẻ ngoài. Thiên Tỷ đã sử dụng trí tưởng tượng của mình để thể hiện một cách sinh động hình ảnh "có thể chịu nhục để gánh vác những trách nhiệm nặng nề" của một người đàn ông trung niên.

Sau lớp học này, tôi thực sự công nhận sự sáng tạo của cậu ấy, mặc dù bản thân khác xa với nhân vật, nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức để đến gần hơn với nhân vật. Đây cũng là phương hướng giảng dạy của chúng tôi về khả năng trau dồi bản lĩnh của diễn viên."

Dịch Dương Thiên Tỷ và các bạn trong thời gian học tập tại Trung Hý
Dịch Dương Thiên Tỷ và các bạn trong thời gian học tập tại Trung Hý

Còn về Lý Lan Địch, giảng viên Vương Hâm cho biết cô ấy rất nghiêm túc với việc học chuyên môn, lần này, để tập trung cho tác phẩm tốt nghiệp mà cô ấy đã từ chối không ít phim truyền hình, việc này khiến cho các giáo viên cũng phải cảm động. 

Lý Lan Địch cùng các bạn học mừng sinh nhật thầy Vương Hâm
Lý Lan Địch cùng các bạn học mừng sinh nhật thầy Vương Hâm

Nhắc đến Hồ Tiên Hú, giảng viên khẳng định đây là một sinh viên rất thích suy ngẫm và tìm hiểu về chuyên ngành của mình. Cậu ấy sẽ kết hợp việc học diễn xuất với những kinh nghiệm trong quá trình đóng phim của mình để học hỏi, đồng thời cũng là người rất giỏi tổng kết những mặt ưu điểm và hạn chế trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình.

Một sinh viên Hồ Tiên Hú ham tìm tòi và suy ngẫm, đúc kết các kiến thức chuyên ngành để áp dụng ...
Một sinh viên Hồ Tiên Hú ham tìm tòi và suy ngẫm, đúc kết các kiến thức chuyên ngành để áp dụng ...

Trong bốn năm đã qua, La Nhất Châu luôn để lại ấn tượng trong lòng giảng viên là một sinh viên rất chăm chỉ và chịu khó. Cậu ấy cũng đã giành được giải thưởng biểu diễn của học viện nghệ thuật chuyên nghiệp quốc gia, đây có lẽ là giải thưởng biểu diễn đầu tiên La Nhất Châu giành được. Hơn nữa, La Nhất Châu còn được đánh giá là một trong ba sinh viên giỏi nhất Bắc Kinh, cậu ấy cũng tốt nghiệp với thành tích học tập xuất sắc.

La Nhất Châu (bên phải) trong vở diễn
La Nhất Châu (bên phải) trong vở diễn "Bạch Xà"

Đã đến mùa tốt nghiệp, các sinh viên khóa 2018 của khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch Trung ương do thầy Vương Hâm dẫn dắt cũng sắp ra trường. Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ với các học trò của mình, giảng viên Vương Hâm cho biết không lời nói nào có thể bày tỏ hết sự chúc phúc chân thành của mình dành cho các sinh viên. 

"Tôi mong rằng các bạn sinh viên sẽ luôn mang tình yêu và lòng biết ơn trong trái tim mình, thỏa mãn ước mơ và cuộc sống sau khi ra trường, đối mặt với lý tưởng và trách nhiệm tương lai của mình, dũng cảm chấp nhận thử thách, vượt qua khó khăn và tạo dựng một hành trang cho riêng mình trên con đường của sáng tạo nghệ thuật trong tương lai. Bầu trời rộng mở! Mong rằng các em hãy vững bước, luôn tỉnh táo, không nóng vội và là một diễn viên giỏi có thể chịu đựng được những thử thách của thời gian."

Bức ảnh được chụp vào ngày 17/09/2018, lớp học diễn xuất đầu tiên của thầy Vương Hâm cùng các ...
Bức ảnh được chụp vào ngày 17/09/2018, lớp học diễn xuất đầu tiên của thầy Vương Hâm cùng các ...
Dịch Dương Thiên Tỷ, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu từng là bạn cùng phòng ký túc xá...
Dịch Dương Thiên Tỷ, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu từng là bạn cùng phòng ký túc xá...
...đây cũng là phòng ký túc xá được nhiều người ngưỡng mộ khi các thành viên đều sở hữu một con ...
...đây cũng là phòng ký túc xá được nhiều người ngưỡng mộ khi các thành viên đều sở hữu một con ...
  • 2228
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1931

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)